Tạt xăng phóng hỏa rồi truy đuổi chém người ngay mùng 1 Tết: Hành vi đặc biệt nguy hiểm, có thể đối mặt nhiều tội danh.

Liên quan vụ việc xảy ra ngày 17/2 (mùng 1 Tết), Nguyễn Văn Biển (35 tuổi) và anh Nguyễn Thanh Hiền (37 tuổi, cùng quê Cần Thơ) gặp nhau tại khu vực phường Hố Nai (Đồng Nai) để trao đổi về mâu thuẫn tiền bạc trong quá trình hợp tác làm ăn. Tuy nhiên, do không đạt được thỏa thuận, sự việc đã leo thang nghiêm trọng.

tuoi-xang-dot-doi-tac-3
Khu vực xảy ra sự việc (Ảnh cắt từ clip).

Theo thông tin ban đầu, Biển đã dùng xăng tạt lên người anh Hiền rồi châm lửa đốt. Khi nạn nhân tìm cách bỏ chạy, người này tiếp tục cầm dao đuổi theo và chém hai nhát trước khi rời khỏi hiện trường. Anh Hiền bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu.

Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Biển để điều tra về hành vi Giết người.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Quách Thành Lực – Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội – nhận định đây là hậu quả đáng tiếc khi tranh chấp dân sự không được xử lý đúng cách, dẫn đến hành vi mang tính chất hình sự. Dù xuất phát từ nguyên nhân gì, việc cố ý xâm phạm sức khỏe, tính mạng người khác đều là hành vi vi phạm pháp luật và phải bị xử lý nghiêm minh.

Phân tích cụ thể, luật sư cho rằng hành vi đổ xăng rồi châm lửa đốt người khác là đặc biệt nguy hiểm. Một người trưởng thành, có đầy đủ năng lực nhận thức phải hiểu rõ hành động này tiềm ẩn nguy cơ tước đoạt tính mạng người khác. Do đó, việc cơ quan điều tra tạm giữ nghi phạm để làm rõ dấu hiệu của tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 là có căn cứ.

Dù nạn nhân may mắn không tử vong, điều này không loại trừ trách nhiệm hình sự. Trường hợp hậu quả chết người không xảy ra được xác định là ngoài ý chí chủ quan của người thực hiện hành vi, nên có thể được xem là phạm tội chưa đạt.

Theo quy định tại Điều 57 Bộ luật Hình sự 2015, với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật áp dụng có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì mức án tối đa có thể áp dụng là 20 năm tù. Nếu khung hình phạt là tù có thời hạn, mức hình phạt không vượt quá 3/4 mức tối đa mà điều luật quy định. Như vậy, nếu bị truy tố và xét xử về tội Giết người, mức hình phạt cao nhất mà Nguyễn Văn Biển có thể đối mặt là 20 năm tù.

Bên cạnh hành vi phóng hỏa, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ việc đối tượng dùng dao truy đuổi và chém hai nhát vào người anh Hiền. Trường hợp các nhát chém nhằm vào vùng trọng yếu như đầu, cổ hoặc ngực, đây có thể tiếp tục là căn cứ xem xét trong cùng tội danh Giết người. Ngược lại, nếu thương tích xảy ra ở vị trí khác, tùy theo tỷ lệ tổn thương cơ thể được giám định, hành vi này có thể bị xử lý thêm về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Dương Nhã (SHTT)