-
Chồng muốn chở vợ cũ 6 tiếng đi thăm con, vợ phản đối liền bị trách ghen tuông: Ranh giới nào cho hôn nhân? -
Nên đóng hay mở cửa phòng ngủ khi đi ngủ? -
Đội tuyển Việt Nam nhận gần 30 tỷ đồng tiền thưởng sau khi vô địch ASEAN Cup 2026 -
Xe tải chở heo nổ lốp, lật đè ôtô 7 chỗ khiến một người phụ nữ tử vong -
Những thói quen khi đi bơi tiềm ẩn rủi ro sức khỏe bạn cần bỏ ngay -
HLV Thái Lan tiếc nuối: “Chúng tôi chơi hay hơn Việt Nam ở cả hai lượt trận” -
HLV Kim Sang-sik xúc động: Tuyển Việt Nam đã viết nên trang sử mới -
Việt Nam hòa nghẹt thở trước Thái Lan, làm nên cột mốc lịch sử tại ASEAN Cup 2026 -
Tử vi thứ 5 ngày 27/8/2026 của 12 con giáp: Rằm tháng 7 Ngọ vượng lộc, Mão chịu áp lực -
Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup sau trận chung kết nghẹt thở với Thái Lan
Xã hội
22/02/2026 13:36Chủ quán cơm niêu cầm xẻng đuổi đánh khách nước ngoài: Chủ quán cùng 2 người liên quan bị triệu tập
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng 21/2 (mùng 5 Tết) khi một nhóm 6 du khách (gồm 5 người lớn và 1 trẻ em) từ Đồng Nai đến khu vực ven biển đường Trần Phú để tham quan, uống cà phê. Trong quá trình dừng, đỗ ô tô bên đường, nhóm này xảy ra mâu thuẫn với người của một quán cơm niêu gần đó liên quan đến việc đậu xe. Hai bên lời qua tiếng lại, sau đó xảy ra xô xát.
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông được cho là chủ quán đã cầm ghế và xẻng lao ra rượt đuổi nhóm du khách. Một số người khác cũng tham gia, khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Đáng chú ý, trong clip xuất hiện cảnh một du khách trượt ngã và bị người cầm xẻng dí vào vùng đầu, làm dấy lên làn sóng bức xúc.
Cơ quan chức năng xác định người liên quan gồm ông Đặng Trần Quốc V. (SN 1977, chủ quán), Đặng Nguyễn Bảo N. (SN 2000) và Đào Năng N. (SN 1997). Cả ba đã được triệu tập để làm việc, phục vụ điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện công an đang củng cố hồ sơ, lấy lời khai các bên, trích xuất camera và làm rõ mức độ thương tích (nếu có) để xử lý theo quy định pháp luật. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu hành vi có tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, mức phạt tù có thể từ 2 năm đến 7 năm.
Trong trường hợp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP với mức phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với hành vi gây mất trật tự công cộng, kèm theo biện pháp buộc xin lỗi công khai hoặc bồi thường thiệt hại nếu có.
Vụ việc xảy ra trong dịp cao điểm du lịch đầu năm tại Vũng Tàu nên càng thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm theo quy định nhằm đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh, tránh tái diễn những hình ảnh phản cảm gây ảnh hưởng đến hình ảnh địa phương.
- Hoa hậu Bảo Ngọc đưa tiếng đàn đá Tây Nguyên vào top 23 phần thi Tài năng tại Miss World 2026 (08:35)
- Nguyên nhân thảm họa sạt lở đá ở biên giới Nepal - Trung Quốc khiến hơn 150 người tử vong (08:28)
- Bộ Công an lý giải đề xuất xử lý hình sự hành vi chuẩn bị phạm tội (08:27)
- NXB Giáo dục Việt Nam nói gì về cảnh phụ huynh xếp hàng mua sách giáo khoa ở TPHCM? (08:21)
- 4 lý do tình trạng dị ứng theo mùa nặng hơn vào ban đêm, cách hạn chế (08:19)
- Chức vô địch ASEAN Cup không thể che lấp những điểm yếu của tuyển Việt Nam (08:12)
- Johnny Trí Nguyễn trải lòng về mối quan hệ với mỹ nhân kém 24 tuổi (08:10)
- Chồng muốn chở vợ cũ 6 tiếng đi thăm con, vợ phản đối liền bị trách ghen tuông: Ranh giới nào cho hôn nhân? (08:03)
- Nên đóng hay mở cửa phòng ngủ khi đi ngủ? (1 giờ trước)
- Đội tuyển Việt Nam nhận gần 30 tỷ đồng tiền thưởng sau khi vô địch ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)