Theo Cục C04, đối tượng cầm đầu ổ nhóm ma túy tại đường Bạch Đằng, phường Hồng Hà, TP Hà Nội, khai nhận thời điểm bị cảnh sát đột kích, chúng đang sử dụng ma túy loại fentanyl.

Ngày 10/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 Bộ Công an) thông tin về quá trình điều tra ổ nhóm tội phạm ma túy tại đường Bạch Đằng, phường Hồng Hà, TP Hà Nội.

Đêm 23, rạng sáng 24/11, lực lượng chức năng đã triệt phá ổ nhóm tội phạm này tại căn nhà trong ngõ Bạch Đằng. Thời điểm đột kích, các đối tượng cố thủ, dùng súng bắn trả lực lượng chức năng nhằm uy hiếp, kéo dài thời gian để tiêu hủy tang vật...

Cảnh sát phải phá ba lớp cửa, sử dụng lựu đạn khói để khống chế toàn bộ những người bên trong. Hai nghi phạm tìm cách trèo sang mái nhà cạnh bên hòng tẩu thoát nhưng nhanh chóng bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ nhờ sử dụng flycam.

10-1765350142-vu-no-sung-giua-dem-o-ha-noi-nhom-toi-pham-ban-tra-canh-sat-khi-dang-phe-loai-ma-tuy-cuc-doc.webp

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ ba khẩu súng quân dụng, một quả lựu đạn, nhiều loại ma túy “nước vui”, bình khí cười và các chất ma túy khác nhau. Sáu lọ dung dịch nghi ma túy cực độc cũng được tìm thấy trong căn nhà.

Khám xét nơi ở của một đối tượng liên quan, công an phát hiện thêm 48.000 viên ma túy tổng hợp và một kg ma túy đá.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tuấn (31 tuổi), kẻ cầm đầu khai, để tăng độ phê khi sử dụng ma túy, đối tượng đã mua 10 lọ fentanyl với giá hơn 7 triệu đồng. Vào thời điểm cơ quan Công an đột kích, đối tượng Tuấn đã sử dụng 4 lọ, còn 6 lọ fentanyl.

Cũng theo Cục C04, sau một thời gian gửi mẫu lọ nước (10ml) thu giữ nghi ma túy đến Trung tâm Giám định ma túy, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã cho kết quả, đây là loại ma túy cực độc - fentanyl.

Fentanyl là chất thuộc nhóm thuốc giảm đau opioid, có nguồn gốc từ thuốc phiện, có tác dụng giảm đau rất mạnh (gấp 100 lần morphine, 50 lần heroin).

Fentanyl vốn được dùng có kiểm soát trong y tế nhưng bị tổng hợp trái phép để trộn vào ma túy, khiến nguy cơ tử vong tăng cao. Ngày 9/11/2024, tại một khu đô thị ở Gia Lâm (Hà Nội), 2 đối tượng đã tử vong vì sốc khi sử dụng chất này. Do độc tính lớn, nhiều dẫn xuất fentanyl đã bị đưa vào Bảng I các chất cần kiểm soát theo Công ước 1961.

Cục C04 cho biết fentanyl gây nghiện mạnh và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do dùng quá liều tại Mỹ và một số nước. Đây là loại ma túy mới mà Mỹ mất 7 năm mới phát hiện đầy đủ đặc tính. Tại Việt Nam, fentanyl được xếp vào Danh mục II theo Nghị định 57/2022/NĐ-CP, dùng hạn chế trong phân tích, nghiên cứu, y tế. 

HL (SHTT)