Cơ quan điều tra sẽ củng cố hồ sơ tài liệu để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố đối với các bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng", đồng thời tiến hành trưng cầu giám định và định giá tài sản làm căn cứ khởi tố thêm các tối tượng có liên quan về tội "Cố ý
15-1763162084-vu-o-to-dien-lao-vao-dam-dong-o-nghe-an-co-dau-hieu-cua-nhieu-toi-danh.jpg
Chiếc xe ô tô lao vào đám đông trước cửa quán Nguyệt Ốc ở Nghệ An. Ảnh cắt từ clip

Xích mích trong việc gọi món ăn

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ 10 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra ban đầu, vào chiều 10/11, quán Nguyệt Ốc do Đặng Trọng Vượng (SN 1997, trú tại xã Nghĩa Khánh) và H.T.M.N (SN 1993, trú tại phường Thái Hòa) làm chủ tổ chức khai trương. Khoảng 20h30 cùng ngày, Nguyễn Thanh Hùng (SN 1991, trú tại khối Tân Liên, phường Thái Hòa) cùng một số người bạn đến quán ăn uống. Trong quá trình gọi món, cho rằng được phục vụ chậm, giữa Hùng và Vượng xảy ra xích mích, cãi vã. Thời điểm này, chị N.Th.X (vợ Hùng) điều khiển ô tô dừng bên đường gần quán Nguyệt Ốc để đón chồng. Khi lên xe, Hùng cầm lái, Vượng tiếp tục ra giữa đường chửi bới khiến Hùng bức xúc, điều khiển ô tô lao về phía nhóm người đang đứng trước quán, khiến hai người bị thương nhẹ. Sau đó, Hùng rời khỏi hiện trường. Chứng kiến sự việc, nhiều người trong quán dùng đá, gậy ném, đập vào ô tô của Hùng, đồng thời điều khiển một ô tô khác đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi, hai xe va chạm, khiến Hùng và những người đi cùng bỏ lại phương tiện rồi rời đi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Thái Hòa, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 8 và các phòng nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và lấy lời khai các bên liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định 10 người có hành vi gây rối trật tự công cộng và ra quyết định tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan công an đang mở rộng điều tra, làm rõ thêm các hành vi cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản và các dấu hiệu vi phạm khác để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, xem clip đập phá xe ô tô, lao xe ô tô vào đám đông khiến nhiều người không khỏi hoang mang, lo lắng vì hành vi gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, có thể gây thiệt hại đến tài sản, đến sức khỏe, thậm chí đến tính mạng của những người trong cuộc. “Đây là sự việc nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm, gây mất an ninh trật tự nên cơ quan điều tra quyết định tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng để xem xét xử lý là có căn cứ. Vì vậy, cơ quan điều tra sẽ củng cố hồ sơ tài liệu để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố đối với các bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời tiến hành trưng cầu giám định và định giá tài sản làm căn cứ khởi tố thêm các tối tượng có liên quan về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, “Cố ý gây thương tích” và thậm chí có thể còn khởi tố về tội “Giết người” nếu hành vi lao xe vào người khác có thể dẫn đến chết người”, luật sư Nguyễn Hồng Thái phân tích.

Hình phạt xử lý các đối tượng

Theo chuyên gia pháp lý, hành vi đánh nhau diễn ra nơi công cộng gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội nên tất cả những người tham gia đánh nhau, hò hét, cổ vũ, giúp sức cho các hành vi đánh nhau đều có thể bị xử lý hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318, Bộ luật Hình sự năm 2015 với hình phạt mức cao nhất có thể từ 2 năm đến 7 năm tù . Ngoài hành vi gây rối trật tự công cộng thì hành vi đập phá tài sản, đập phá xe ô tô là rất rõ ràng nên cơ quan điều tra cũng sẽ tiến hành đánh giá thiệt hại của xe ô tô và các thiệt hại tài sản khác có liên quan để xác định giá trị tài sản bị thiệt hại, nếu kết quả định giá xác định đã có thiệt hại từ 2.000.000 trở lên thì sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng đã có hành vi đập phá, làm hư hỏng tài sản về tội “Hủy hoại hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại Điều 178, Bộ luật Hình sự hiện hành.

Ngoài ra, sự việc còn có dấu hiệu của tội “Cố ý gây thương tích”, bởi vậy cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định thương tích đối với các nạn nhân để làm rõ hậu quả pháp lý, làm rõ hành vi và tính chất nguy hiểm của hành vi. Trong trường hợp có kết luận giám định thương tích thể hiện có nạn nhân đã bị thương tích thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố để xử lý hình sự với đối tượng đã gây thương tích cho nạn nhân về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134, Bộ luật Hình sự hiện hành.

Quá trình điều tra vụ án này nếu có căn cứ đối tượng tham gia đánh nhau có mục đích giết người hoặc hành vi có thể dẫn đến chết người thì sẽ khởi tố đối tượng đã thực hiện hành vi nguy hiểm này về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự. “Tội danh này không đòi hỏi phải có hậu quả chết người xảy ra, hành vi đâm xe vào người khác có thể dẫn đến chết người hoặc hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra cũng có thể xử lý hình sự về tội “Giết người” theo án lệ số 45/AL và án lệ số 47/AL của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao”, luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết thêm.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái cho rằng, những đối tượng có hành vi gây rối ở nơi công cộng đều đã thành niên, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Họ nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện, mong muốn gây thiệt hại đến sức khỏe, tài sản của người khác, nên hành vi này đủ căn cứ xử lý hình sự... “Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt không đáng có mà nhiều người sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cánh tay, thậm chí sẵn sàng sử dụng tất cả những vũ khí, hung khí có thể có để thực hiện hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác. Cái giá phải trả cho sự nóng giận, cho cái tôi cá nhân chính là mất tự do và phải bồi thường thiệt hại. Có lẽ sau sự việc thì nhiều người sẽ rất ân hận về hành vi của mình, tuy nhiên cái giá phải trả về pháp lý lại quá đắt”, chuyên gia pháp lý khuyến cáo.

Theo Quốc Doanh (Pháp luật & Xã hội)