-
Nữ sinh 19 tuổi Cà Mau mất tích bí ẩn sau khi đi cùng anh họ, người thân kể lại lần chạm mặt cuối cùng -
Nhân chứng bị câm cung cấp manh mối quan trọng về vị trí mộ tập thể mới ở CV Lê Thị Riêng có 190 liệt sĩ -
Công an tỉnh Quảng Ngãi lên tiếng tin ô tô cảnh sát xảy ra va chạm giao thông khiến 2 người tử vong -
Kỳ tích y khoa: Sản phụ Hà Nội sinh ba tự nhiên "vô cùng hiếm gặp" -
Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ lũ quét ở Lai Châu, cách nơi xảy ra thiên tai gần 20 km -
Nữ sinh Cà Mau thừa nhận dùng điện thoại khi thi tốt nghiệp, Sở GD&ĐT đưa ra hình thức xử lý mạnh tay -
Hành trình phi thường của nam sinh Hà Nội giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế 2026 -
Bệnh nhân tử vong sau sự cố quạt trần rơi trong bệnh viện -
Hiểm họa khôn lường từ trào lưu pha thuốc thụt hậu môn vào trà để ép cân cấp tốc -
Container lao thẳng vào dòng xe trên cao tốc, nhiều phương tiện bị cuốn vào tai nạn liên hoàn
Pháp luật
03/10/2020 15:38Vụ phụ huynh đánh trẻ mầm non ở Lào Cai: Cần khởi tố để răn đe
Ngày 2-10, Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Lào Cai đang vào cuộc điều tra vụ việc một phụ huynh xông vào lớp học của Trường Mầm non Trumpkids (phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) hành hung cháu bé 2 tuổi.
Không chấp nhận lời xin lỗi
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại 2 bé gái (khoảng 2 tuổi) trong lúc vui chơi trong lớp mầm non tranh giành đồ chơi và cắn vào tay nhau. Cô giáo tới can thiệp, bế một bé gái ra ngồi giữa lớp.
Lúc sau, một người đàn ông xông vào lớp, tiến đến vị trí cô giáo, giật tóc và tát thẳng vào mặt bé gái khiến cháu loạng choạng, khóc. Chưa dừng lại, người đàn ông còn túm tóc giật ngửa cháu ra phía sau, đánh vào mông cháu bé rồi chỉ tay vào mặt cháu quát mắng, bắt khoanh tay xin lỗi. Hai cô giáo gần như không có phản ứng gì trước hành động hung hãn của người đàn ông.
Theo tường trình của Trường Mầm non Trumpkids, sự việc trên xảy ra vào khoảng hơn 16 giờ ngày 30-9, tại lớp nhà trẻ dành cho trẻ từ 24 - 36 tháng tuổi của trường. Trong lúc tranh giành đồ chơi, cháu P.T.B.A nắm tay cháu H.C.T giơ lên miệng định cắn nhưng chưa kịp cắn thì một cô kịp thời giằng ra và bé H.C.T khóc. Đúng lúc đó, bố của cháu H.C.T đến đón con về, thấy con khóc liền tra hỏi cô giáo. Sau đó, phát hiện trên tay con gái mình có vết đỏ, bố của cháu H.C.T hùng hổ lao đến, hành hung cháu P.T.B.A.
Qua xác minh của công an, người đàn ông nói trên là Bùi Mạnh Hùng (SN 1988; ngụ tại chung cư Tecco, phường Kim Tân, TP Lào Cai).
Trao đổi với báo chí, anh P.Q.G (bố của cháu P.T.B.A) cho biết sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa cháu P.T.B.A đến bệnh viện kiểm tra. Sức khỏe của cháu đã ổn định nhưng tinh thần còn bị ảnh hưởng. Anh P.Q.G nói rằng chuyện của con trẻ mà người lớn xông vào lớp học hành hung như vậy là hành động không thể chấp nhận được. "Người đánh con tôi có gọi điện xin lỗi. Tuy nhiên, gia đình không chấp nhận lời xin lỗi. Tôi hy vọng pháp luật sẽ xử lý nghiêm để không xảy ra những chuyện tương tự" - anh G. bất bình.
Công an TP Lào Cai xác nhận đã nhận đơn yêu cầu điều tra, xử lý vụ việc của gia đình cháu P.T.B.A. Cơ quan này cũng đã 2 lần triệu tập Bùi Mạnh Hùng lên làm việc. Tuy nhiên, người đàn ông này đã tắt điện thoại và hiện không có mặt tại địa phương. "Chúng tôi đang điều tra vụ việc. Nếu đủ điều kiện sẽ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự" - lãnh đạo Công an TP Lào Cai nói.
Phải xử lý nghiêm minh
Trả lời báo chí vào ngày 2-10, bà Nguyễn Thị Huệ, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Lào Cai, thông tin Phòng GD-ĐT TP đang phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, đồng thời yêu cầu nhà trường kiểm điểm, xử lý các giáo viên trong vụ việc. Phòng GD-ĐT TP cũng đã cùng chính quyền, Công an phường Cốc Lếu và nhà trường tới thăm hỏi gia đình bé P.T.B.A.
Liên quan đến trường hợp gây phẫn nộ dư luận này, ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD-ĐT), khẳng định đây là vụ bạo hành trẻ em rất thô bạo, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Ông Minh đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm người vi phạm. Cũng từ vụ việc này, Vụ Giáo dục Mầm non đề nghị các trường thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn nhà trường, bảo vệ trẻ em, học sinh.
Theo ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), vụ việc này gây ảnh hưởng tâm lý nặng nề cho cả 2 trẻ. Vì vậy, cơ quan chức năng cũng cần có biện pháp hỗ trợ tâm lý đối với cả 2 bé. Đối với trường hợp phụ huynh hành hung trẻ, cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng. Gia đình cháu bé bị đánh có thể đề nghị giám định thương tích và đi kiểm tra tâm lý của bé. Trong trường hợp tỉ lệ thương tích tổn hại sức khỏe dù 1% đến 2% thì cũng phải khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và có thể bắt tạm giam người đánh bé về tội "Cố ý gây thương tích", theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Nghiêm trị hành động bạo lực trẻ em
Hàng trăm bạn đọc đã gửi thư, chia sẻ đến Báo Người Lao Động lên án hành vi của phụ huynh giật tóc, đánh đập, bắt cháu bé 2 tuổi xin lỗi. Bạn đọc Ngọc Long cho rằng hành vi của người đàn ông tấn công trẻ con trong trường mầm non ngay trước mắt giáo viên và các cháu như vậy thì phải bị nghiêm trị, không thể xin lỗi là xong chuyện.
Rất nhiều bạn đọc cho rằng vụ việc đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cần truy cứu trách nhiệm hình sự. "Nên xử lý hình sự để làm gương và xử thật nặng mới có tính răn đe. Không thể để tình trạng này tồn tại được" - bạn đọc Trịnh đề nghị.
M.Chân
Hội đủ yếu tố cấu thành tội phạm
Theo luật sư Trần Minh Trang (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), pháp luật hình sự quy định riêng biệt về chế tài đối với những hành vi bạo hành, gây thương tích cho trẻ em. Điều 134 Bộ Luật Hình sự 2015 quy định chi tiết về tội "Cố ý gây thương tích" hoặc "Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" như sau: Người cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho nạn nhân dưới 16 tuổi có thể đối mặt hình phạt tù cao nhất là 10 năm, thấp nhất là 3 năm cải tạo không giam giữ, tùy tính chất, mức độ phạm tội, hậu quả gây ra.
Luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ) cũng cho rằng hành vi của nam phụ huynh vi phạm khoản 3, điều 6 Luật Trẻ em 2016 và hội đủ yếu tố để cấu thành tội phạm về hình sự, theo quy định của Bộ Luật Hình sự 2015. Việc chứng minh tổn hại về sức khỏe hay tinh thần do các cơ quan tố tụng thực hiện và đối với trường hợp này, gia đình của cháu bé phải có đơn yêu cầu khởi tố vụ án đến cơ quan công an và viện kiểm sát nơi người thực hiện hành vi vi phạm sinh sống hoặc nơi trường học có trụ sở.
H.Nhung - P.Dũng
Theo Nguyễn Hưởng - Yến Anh - Thanh Tuấn - Như Quỳnh (Nld.com.vn)
- Tử vi thứ 3 ngày 21/7/2026 của 12 con giáp: Dần vất vả, Tị may mắn đủ đường (20/07/26 23:31)
- Joe Hart chỉ trích gay gắt tuyển Argentina: "Thật đáng ghê tởm" (20/07/26 23:22)
- Iran tuyên bố bước vào "chiến tranh tổng lực" với Mỹ (20/07/26 22:55)
- Loại quả vỏ xù xì được ví như "siêu thực phẩm", mang lại hàng loạt lợi ích cho sức khỏe (20/07/26 22:42)
- FIFA đăng ảnh nhà vô địch World Cup 2026 nhưng cắt hình ông Trump (20/07/26 22:32)
- Nghệ sĩ Tạ Hiền để lại phần lớn tài sản cho hai cháu nội, con của Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong (20/07/26 21:59)
- Sân bay Long Thành thiếu tới 2.000 lao động giữa giai đoạn tăng tốc hoàn thiện (20/07/26 21:29)
- PNJ lên tiếng làm rõ mối quan hệ với Cashion, Người Bạn Vàng (20/07/26 21:08)
- HLV Deschamps chia tay tuyển Pháp trong bất mãn (20/07/26 21:02)
- Nước Anh có Thủ tướng mới, cam kết mở ra giai đoạn cải cách sâu rộng (20/07/26 20:57)