-
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên bị đề nghị kỷ luật -
Từ ngày mai, quy định mới về chở trẻ em trên ô tô chính thức có hiệu lực -
Miền Bắc chuẩn bị hứng đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày -
Ba người liên quan vụ thả diều khiến sân bay Tân Sơn Nhất khai gì tại cơ quan chức năng -
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ môn thi thứ ba, kỳ thi vào lớp 10 chỉ còn Toán và Ngữ văn -
Người bệnh tiểu đường ăn cơm trắng thế nào để hạn chế tăng đường huyết? -
Tháng cô hồn 2026 kéo dài bao nhiêu ngày? Chọn thời điểm cúng chuẩn để gia đạo bình an, tránh phạm đại kỵ -
Nghi án cô gái trẻ bị bạn trai dùng hung khí đâm tử vong trong đêm ở TP.HCM -
14h30 chiều nay, hơn 300 thí sinh chuyên Tuyên Quang thi lại môn Toán -
Lời khai của giáo viên thể dục là nghi phạm sát hại nữ nhân viên thư viện, hé lộ quan hệ của 2 người
Pháp luật
14/04/2025 17:59Vụ sữa bột giả quy mô lớn: Chiêu trò lập hồ sơ khống, trục lợi hàng chục tỷ đồng
Ngoài làm rõ cơ chế sở hữu chéo phức tạp với lợi ích chi phối rộng khắp của hệ sinh thái này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng phanh phui những khuất tất trong hoạt động tài chính kế toán của Công ty Rance Pharma và Hacofood, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước ước tính hơn 28 tỷ đồng.
Tài liệu điều tra cho thấy, toàn bộ mọi hoạt động từ sản xuất kinh doanh cũng như công tác tài chính, kế toán của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood đều do Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường chỉ đạo, điều hành, trong đó Hoàng Mạnh Hà thường duyệt ký vào các báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
Mặc dù hiện nay Công ty Rance Pharma do Nguyễn Thành Luân và Công ty Hacofood do Nguyễn Văn Tú làm giám đốc, nhưng thực tế toàn bộ trách nhiệm pháp lý về vi phạm của Công ty đều thuộc về Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường. Hoàng Mạnh Hà là Giám đốc và là người đại diện pháp luật của công ty từ khi thành lập năm 2021 đến tháng 8/2024. Nguyễn Thành Luân mới được bổ nhiệm chức danh Giám đốc, là người đại diện pháp luật của công ty từ 8/2024 đến nay. Đối với Công ty Hacofood cũng tương tự, Nguyễn Văn Tú cũng mới được bổ nhiệm chức danh Giám đốc, là người đại diện trước pháp luật của công ty từ 10/2024 đến nay.
Thực chất người chỉ đạo, điều hành cao nhất mọi hoạt động, trong đó có bộ phận kế toán tài chính của Công ty Rance Pharma và các công ty thành viên trong hệ sinh thái chính là Hoàng Mạnh Hà cùng Vũ Mạnh Cường. Vì vậy, mọi thông tin về khách hàng, nhà phân phối, giá thành sản phẩm, doanh thu, lợi nhuận Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường đều nắm rõ và quyết định. Đồng thời, Hoàng Mạnh Hà là người trực tiếp ký vào các văn bản gửi cơ quan Nhà nước, thể hiện qua các Bản thuyết minh báo cáo tài chính hàng năm từ năm 2021 đến năm 2024.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2021 đến nay, với sự thống nhất, điều hành trong hoạt động của Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường và Đặng Trung Kiên (Phó giám đốc) và bộ phận kế toán, Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood đã có hành vi lập hai hệ thống sổ sách kế toán, không ghi nhận đầy đủ doanh thu vào sổ sách kế toán và trốn kê khai thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước ước tính hơn 28 tỷ đồng.
Đơn cử, qua kiểm tra hệ thống sổ sách kế toán Công ty Rance Pharma cho thấy tổng lợi nhuận thực tế (lãi gộp) 4 năm (từ 2021-2024) là 102.466.018.403 đồng, trong khi công ty này chỉ khai báo thuế 4.757.9 79.275 đồng, để ngoài sổ sách kế toán số tiền lợi nhuận là 97.708.037.128 đồng, gây thất thoát lớn thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho ngân sách Nhà nước. Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các vi phạm của từng đối tượng liên quan.
Như vậy, liên quan đến đường dây này, đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can, trong đó 3 bị can bị khởi tố cả 2 tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", gồm: Hoàng Mạnh Hà (SN 1979), cổ đông góp vốn, giữ chức Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Rance Pharma từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2024 và là cổ đông góp vốn tại Công ty Hacofood; Vũ Mạnh Cường (SN 1979), cổ đông góp vốn, giữ chức Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty Hacofood từ tháng 4/2022 đến tháng 10/2024, đồng thời là cổ đông góp vốn tại Công ty Rance Pharma; Đặng Trung Kiên (SN 1988), cổ đông góp vốn, giữ chức Phó giám đốc tại cả Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood. Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố bị can Hồ Sỹ Ý (SN 1988), cổ đông góp vốn tại Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, người trực tiếp theo quy định điều hành nhà máy sản xuất về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".
4 bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", gồm: Nguyễn Thành Luân (SN 1987), cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Rance Pharma từ tháng 8/2024; Nguyễn Văn Tú (SN 1981), cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Hacofood từ tháng 10/2024; Nguyễn Thu Thủy, (SN 1970), Kế toán trưởng cả hai Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood Group. Cùng tội danh trên, Nguyễn Thị Mai Hương, nhân viên kế toán kiêm thủ quỹ của cả hai công ty, cũng bị khởi tố nhưng được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo Tâm Phạm (CAND Online)
- Tử vi thứ 7 ngày 15/8/2026 của 12 con giáp: Sửu may mắn trong tình duyên, Thân bị ghen ghét (1 giờ trước)
- Giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy cửa hàng thời trang ở Hà Nội (14/08/26 23:00)
- Xác minh xấp tiền 200 triệu đồng nằm trong túi màu đỏ bên Quốc lộ 12A (14/08/26 22:31)
- Khẩn trương tìm kiếm bé gái 2 tuổi rơi xuống biển mất tích ở Quảng Ninh (14/08/26 22:16)
- Hợp đồng hôn nhân của Cristiano Ronaldo và vợ: Tài sản được phân chia như thế nào? 4 khách mời đặc biệt là ai? (14/08/26 21:47)
- FIFA gỡ án cấm chuyển nhượng cho CLB Thanh Hóa (14/08/26 21:21)
- Đà Nẵng: Công an làm việc với người đàn ông hành hung tài xế công nghệ (14/08/26 21:00)
- Du thuyền trị giá hơn 35 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan "ế" trong đợt bán đấu giá (14/08/26 20:43)
- Chi tiết bất ngờ về nghi phạm vụ nữ nhân viên thư viện bị sát hại (14/08/26 20:32)
- Thái Lan tiếp tục mở rộng vụ án, khối tài sản của Trần Chí lên đến gần 14 triệu USD (14/08/26 20:01)