Pháp luật

Vụ tài xế đốt xe khách Phương Trang để trả thù: Đối tượng từng đốt 14 xe, bị điều trị tâm thần bắt buộc

10 năm trước, Thái Văn Nhìn đã từng đốt cháy hoàn toàn 14 xe khác và 2 xe cháy xém nhưng không bị xử lý do kết quả giám định đối tượng bị bệnh tâm thần.

Ngày 2/3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng CSĐT hình sự Công an tỉnh phối hợp lực lượng chức năng dẫn giải Thái Văn Nhìn (46 tuổi, ngụ xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) đến hiện trường thực nghiệm điều tra vụ cháy xe buýt của Công ty Phương Trang.

Đối tượng đốt cháy xe buýt phương trang ở Đồng tháp từng đốt 14 xe
Bị can Thái Văn Nhìn đang thực nghiệm điều tra vụ đốt cháy xe buýt Phương Trang. Ảnh: Công an cung cấp.

Liên quan đến vụ việc trên, qua bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định động cơ gây án xuất phát từ mâu thuẫn giữa bị can Thái Văn Nhìn và quản lý Công ty Phương Trang.

Theo đó, khoảng 0h30 ngày 11/1, Nhìn bực tức không ngủ được khi nhớ lại việc bị quản lý của công ty lập biên bản về hành vi khai báo gian dối lượng dầu sử dụng hàng ngày. Lúc này, Nhìn phát hiện xe buýt khác của công ty Phương Trang đỗ gần xe buýt Nhìn đang ngủ, không người trông coi nên dùng quẹt gas đốt miếng bas chỗ cửa kính lùa, bên ghế phụ của xe.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, chiếc xe bị cháy gần như toàn bộ, tài sản thiệt hại khoảng 1,8 tỉ đồng. Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường huy động lực lượng dập lửa.

Sau khi gây án, sợ bị phát hiện nên Nhìn rời khỏi hiện trường về xe của mình, sau đó bỏ trốn. Đến ngày 4/2, Nhìn bị công an bắt giữ và ra quyết định khởi tố bị can để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Vụ tài xế đốt xe khách Phương Trang để trả thù: Đối tượng từng đốt 14 xe, bị điều trị tâm thần bắt buộc - 1
Bị can Thái Văn Nhìn. Ảnh: Công an cung cấp.

Được biết, vào năm 2013, Nhìn cũng thực hiện hành vi tương tự khi làm tài xế cho Công ty xe bus Quốc Đạt, với lý do tức giận vì bị đuổi việc. Khi đó, Nhìn đã từng đốt cháy hoàn toàn 14 xe khác và 2 xe cháy xém. Nhưng vì có kết quả giám định là bị bệnh tâm thần, nên Nhìn được đưa đi điều trị bắt buộc và không bị xử lý.

Năm 2018, Nhìn điều trị bệnh xong trở về địa phương làm nhiều nghề khác nhau.

Đầu năm 2021, Nhìn xin vào làm nhân viên lái xe buýt của Công ty Phương Trang, chạy tuyến TP Cao Lãnh – TP Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp).

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-tai-xe-ot-xe-khach-phuong-trang-e-tra-thu-oi-tuong-tung-ot-14-xe-bi-ieu-tri-tam-than-bat-buoc-a369733.html