Hôm nay (23/6), TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 17 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Nam Triệu (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, các bị cáo chính trong vụ án bao gồm:

- Nguyễn Văn Hưng (55 tuổi): Cựu Chủ tịch Công ty Nam Triệu, bị truy tố về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

- Lê Tiến Quý (48 tuổi): Cựu Giám đốc Xí nghiệp X30 (đơn vị trực thuộc), bị truy tố về tội Tham ô tài sản.

Trong quá trình điều hành, ông Hưng đã chỉ đạo cấp dưới dùng thủ đoạn nâng khống giá thành các hợp đồng sản xuất trang thiết bị cấp phát cho ngành công an (như giá đỡ súng, tủ tài liệu, hàng rào cơ động, ghế thẩm vấn...) rồi thuê các đơn vị bên ngoài gia công nhằm chiếm đoạt tiền chênh lệch.

23-1782209545-vu-tham-o-hon-18-ty-khi-san-xuat-thiet-bi-nganh-cong-an-cuu-giam-doc-khai-di-mo-u-van-bi-sep-thuc-doi-chia-tien-tham-o
Bị cáo Lê Tiến Qúy (phải) và bị cáo Nguyễn Văn Hưng (trái) tại phiên tòa. Ảnh: Danh Lam/VnExpress.

Giá một chiếc ghế thẩm vấn bị thổi từ 15,8 triệu đồng lên 19 triệu đồng; hàng rào cơ động bị nâng từ 4 triệu đồng lên 5,2 triệu đồng/sản phẩm. Riêng hợp đồng sản xuất ghế thẩm vấn đã gây thiệt hại ngân sách 17 tỷ đồng. Trong đó, ông Hưng bỏ túi 7,1 tỷ đồng và ông Quý giữ 9,6 tỷ đồng.

Tại bục khai báo vào chiều ngày 23/6, bị cáo Lê Tiến Quý thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội nhưng khẳng định bản thân chỉ là người thực hiện theo mệnh lệnh tuyệt đối của cựu Chủ tịch Nguyễn Văn Hưng. Ông Quý khai, dù đã lên chức Tổng giám đốc/Chủ tịch Công ty Nam Triệu, ông Hưng vẫn giữ phòng làm việc riêng tại Xí nghiệp X30 để áp đặt quyền lực.

Đáng chú ý, bị cáo Quý đã bóc trần phương thức đòi tiền chi ngoại giao"liên tục của cấp trên qua 6 lần giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt (tổng cộng 4,8 tỷ đồng) từ tháng 5/2022 đến đầu năm 2023:

Cứ chuẩn bị có đoàn kiểm tra hoặc đối tác thanh toán tiền chênh lệch, ông Hưng lại gọi điện thúc ép ông Quý chuẩn bị từ 500 triệu đến 2 tỷ đồng. Tiền được đóng thành từng tệp mệnh giá 500.000 đồng, bỏ vào các túi nilon xanh, đỏ hoặc cặp da rồi mang thẳng lên phòng làm việc của sếp.

Lần thứ 5 (Tháng 7/2022), khi lô ghế thẩm vấn chưa làm xong và xí nghiệp đối mặt án phạt 8 tỷ đồng, ông Hưng chỉ đạo công nhân xếp chồng ghế dang dở lên, phủ bạt kín để gian lận số lượng, đồng thời đòi ông Quý 2 tỷ đồng để đi "lo lót" đoàn nghiệm thu.

Lần thứ 6 (Tháng 12/2022), thời điểm này ông Quý đang bị bệnh gan rất nặng, đã phát hiện khối u và có lịch phẫu thuật. Dù vậy, ông Hưng vẫn phát liên tiếp 3 giấy triệu tập yêu cầu ông Quý phải bay ra Hà Nội nộp tiền.

"Bị cáo phải ôm cặp da chứa 500 triệu đồng bay ra Hà Nội giao tận tay cho anh Hưng. Giao xong, bị cáo lập tức quay lại sân bay để về thẳng bệnh viện chuẩn bị mổ gan luôn", bị cáo Quý nghẹn ngào khai trước tòa.

Đối với số tiền tham ô còn lại, bị cáo Lê Tiến Quý khai dùng để chi quà Tết, tiếp các đoàn công tác theo lệnh sếp và một phần dùng để chữa bệnh hiểm nghèo của cá nhân. Ông khẳng định các công nhân viên khác tại xí nghiệp hoàn toàn chỉ ăn lương, không hề được chia chác lợi ích từ dòng tiền phi pháp này.

Trong khi đó, cựu Chủ tịch Nguyễn Văn Hưng hiện vẫn chưa đưa ra lời khai báo chính thức tại tòa. Phiên tòa xét xử đại án tham ô này dự kiến sẽ kéo dài trong vòng 7 ngày.

TN (SHTT)