Pháp luật

Vụ thảm sát ở Bình Phước: Dương chỉ khóc khi nhắc tới bé Na

Theo luật sư Nam, trong quá trình tiếp xúc, Dương gần như lạnh tanh trước toàn bộ thông tin liên quan vụ án. Tuy nhiên, đối tượng này lại "chỉ khóc khi nhắc tới bé Na".

Theo luật sư Nam, trong quá trình tiếp xúc, Dương gần như lạnh tanh trước toàn bộ thông tin liên quan vụ án. Tuy nhiên, đối tượng này lại "chỉ khóc khi nhắc tới bé Na".

Dương chỉ khóc khi nhắc tới bé Na

Chiều 13/7, cơ quan Điều tra đã quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, ngụ An Giang) và Vũ Văn Tiến (24 tuổi, ngụ Bình Phước) về tội "giết người" và  "cướp tài sản".

Theo đó, hai nghi can trong vụ thảm sát ở Bình Phước cũng bị cơ quan Điều tra, Công an tỉnh Bình Phước bắt tạm giam 4 tháng.

Luật sư Hoàng Kim Vinh, Trưởng đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước là 1 trong 3 Luật sư được chỉ định bào chữa cho 2 đối tượng Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến.

Ông Vinh cho biết, trong quá trình tiếp xúc với 2 bị can thì Tiến có phần bình tĩnh hơn Dương. Ông chia sẻ, hôm vào làm việc, khi tiếp xúc với hai bị can, chúng tôi có hỏi: “Hôm nay, Dương có thể làm việc được hay không”, thì bị can trả lời: “Sức khỏe bình thường và vẫn làm việc được”.

Tuy nhiên, trong quá trình hỏi cung, Dương tỏ vẻ mệt mỏi hơn Tiến” -  ông Vinh chia sẻ trên trang Người đưa tin.

Cùng với Luật sư Hoàng Kim Vinh còn có Luật sư Lê Văn Nam cũng là người bào chữa cho bị can Vũ Văn Tiến. Sau những tiếp xúc với bị can Tiến, ông Nam cho rằng, bản tính con người của bị can này vẫn còn.

Bị can  Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến tại CQĐT (Ảnh: NĐT)

Những gì Tiến làm, theo ông Nam có thể do bị Dương đặt vào tình thế đã rồi nên "đâm lao đành theo lao". Tiến vốn là một thanh niên thiếu hiểu biết, chỉ học hết lớp 4.

“Quá trình làm việc với chúng tôi, Tiến đã khóc suốt và hối hận về hành vi của mình. Tiến cũng bảo, toàn bộ hành vi gây án và hành động phạm tội trong vụ án là do Dương “chỉ đạo”. Tiến đã bị Dương lừa.

Còn với Dương, bị can này tỏ rõ sự mệt mỏi và gần như lạnh tanh trước toàn bộ những thông tin liên quan đến vụ án” - Luật sư Nam chia sẻ trên báo Người đưa tin.
 
Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an Trung tướng Nguyễn Việt Thành

Có thể nói, rất ít vụ án được Bộ trưởng - Đại tướng Trần Đại Quang xuống tận hiện trường kiểm tra, chỉ đạo và thăm hỏi gia đình nạn nhân. Điều đó cho thấy sự vào cuộc nhanh chóng, tích cực, quyết tâm của lực lượng Công an.
Đặc biệt, vị Luật sư còn cho biết về những cảm xúc bất thường của bị can Nguyễn Hải Dương khi đối tượng nhắc tới nạn nhân duy nhất được hắn "tha mạng" trong vụ thảm sát.

“Dương chỉ khóc khi nhắc tới bé Na. Còn nguyên nhân tại sao Dương lại có cảm xúc như vậy thì tôi cũng chưa thể biết được” - Luật sư Nam cho hay.

Bố, mẹ nghi can nhiều lần định tự tử

Trước đó, trưa ngày 12/7, ông Vũ Duy H., cha nghi can Vũ Văn Tiến, do không chịu nổi cú sốc về thông tin con trai mình là kẻ tham gia vào vụ trọng án giết 6 người, nên trên đường đi làm về ông H. đã quẫn trí lái xe đâm vào cầu định tự tử. Sau khi tông xe, ông H, bị bất tỉnh một lúc lâu, nhưng may mắn được người dân phát hiện và đưa về nhà.

Ông H. bị trầy xước, mắt trái đỏ bầm, vùng da quanh mắt trầy xước nhiều.

Bà Th. khóc ngất khi nghe tin đứa con gây tội ác "tày trời" (Ảnh: Việt Tường/Zing.vn)

Cô của nghi can Dương cho hay, sáng 11/7, khi được thông báo đứa con trai chính là kẻ đã sát hại cả gia đình ông Mỹ, bà Th. (mẹ nghi can Dương) nhiều lần lao đầu vào tường, đập đầu xuống đất định quyên sinh vì không chịu nổi cú sốc quá lớn.

Nếu có mâu thuẫn trong lời khai thì mới thực nghiệm hiện trường

Hiện tại, cơ quan Điều tra CA tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng trong vụ thảm sát.
 
Tuy nhiên, có nhiều người thắc mắc vì sao CQĐT vẫn chưa tiến hành thực nghiệm hiện trường để làm sáng tỏ mọi tình tiết.

Trả lời về câu hỏi của PV báo điện tử VTC, ông Lê Đức Xuân, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết: “Vụ án này, bên phía Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cũng đã có yêu cầu đối với cơ quan Công an. Tuy nhiên, có những vụ án đã rõ ràng, chứng cứ thu thập đầy đủ, chứng cứ vật chất, hiện trường, lời khai nhân chứng, lời khai của đối tượng phạm tội khớp nhau thì không cần áp dụng các biện pháp đó.

Việc thực nghiệm hiện trường của vụ án hiện nay vẫn còn đang xem xét. Trong tiến trình điều tra, xem xét, nếu có mâu thuẫn gì trong lời khai của hai nghi an, của các nhân chứng... lúc đó mới phục dựng, thực nghiệm hiện trường”.

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm xét xử lưu động


Chiều 14/7/2015, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 của Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống tội phạm (138/CP). Vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước cũng được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề cập như một cảnh báo về tình trạng tội phạm có tính chất nghiêm trọng gia tăng. Trưởng Ban chỉ đạo 138 yêu cầu sớm đưa vụ án ra xét xử lưu động.

>> Nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Phước quên gọi 113?
>> Vụ thảm sát ở Bình Phước: Cân nhắc việc phục dựng hiện trường vì quá ghê rợn
>> Những tiết lộ chưa công bố trong vụ thảm án ở Bình Phước

Theo Trang Anh (Dailo.vn)