Theo luật sư, trong vụ án các đối tượng có sự bàn bạc, thống nhất với gái mại dâm từ phương thức, thời gian đón khách, địa điểm mua dâm. Hành vi của các đối tượng có đủ dấu hiệu cấu thành tội Chứa mại dâm, Môi giới mại dâm…
Vụ triệt phá loạt ổ mại dâm núp bóng karaoke: Xử lý nhiều tội danh?
Lực lượng công an kiểm tra cơ sở karaoke ''chui'', hoạt động mại dâm ở địa bàn xã An Khánh. Ảnh K. A

Truy quét hàng loạt ổ mại dâm

Ngày 28/11/2015, Công an TP (CATP) Hà Nội thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã An Khánh đã triệt phá hàng loạt tụ điểm mại dâm tại địa bàn xã An Khánh. Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn xã An Khánh có một số tụ điểm biểu hiện nghi vấn hoạt động mại dâm, đã chủ động phối hợp với công an xã tổ chức trinh sát.

Cơ quan công an xác định các tụ điểm này hoạt động dạng karaoke, nhà nghỉ, tuy nhiên, không đăng ký kinh doanh. Các cơ sở thường xuyên đóng kín cửa, thuê người cảnh giới và chỉ mở khi có khách quen, đọc đúng "mật khẩu" mới vào được bên trong. Khi khách có nhu cầu mua dâm tìm đến các quán karaoke, nhân viên sẽ giới thiệu sử dụng dịch vụ trong thời gian tối thiểu một giờ. Trong lúc khách hát, quản lý quán căn cứ nhu cầu của khách để liên hệ với các “đầu mối” đưa gái bán dâm từ các nhà trọ gần đó đến quán.

Sau khi khách chọn được gái bán dâm, hai bên sẽ tự thỏa thuận việc mua dâm. Nếu đồng ý, gái bán dâm phải báo và được quản lý quán karaoke chấp thuận mới được cùng khách ra ngoài thực hiện "giao dịch". Các quán karaoke đồng thời duy trì liên lạc với một số lái taxi quen chuyên chở khách và gái bán dâm đến các nhà nghỉ hoạt động "chui"... Các nhà nghỉ này bố trí camera bên ngoài để nhận biết taxi quen, hoặc chỉ mở cửa khi nhận được thông báo từ quản lý quán karaoke.

Ngày 11/11/2025, Đội Trọng án - Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội phối hợp với Công an xã An khánh đồng loạt ập vào kiểm tra cơ sở karaoke Ba Sao, nhà nghỉ Bảo Ngọc, F1… tại thôn Phương Quan. Phòng Cảnh sát Hình sự đã triệu tập 86 đối tượng có liên quan bao gồm chủ cơ sở, nhân viên cơ sở kinh doanh, gái bán dâm, khách mua dâm… về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cùng lời khai các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 19 đối tượng về các tội danh: Chứa mại dâm, Môi giới mại dâm và Mua dâm người dưới 18 tuổi gồm: Đặng Đạt Thu (SN 1988), trú tại thôn Phương Quan, xã An Khánh, chủ cơ sở karaoke "chui" Ba Sao; Phan Thành Luân (SN 1986), trú tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ, Quản lý nhà nghỉ "chui" Bảo Ngọc; Dương Minh Trường (SN 2000), trú tại xã An Khánh, chủ quán karaoke "chui" F1… Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ. Đồng thời, phối hợp với công an các xã, phường rà soát, nhằm phát hiện, triệt xóa các tụ điểm mại dâm trá hình.

Vụ triệt phá loạt ổ mại dâm núp bóng karaoke: Xử lý nhiều tội danh?
Các đối tượng trong vụ việc. Ảnh K. A

Đối mặt án phạt chung thân?

Luật sư Bùi Quang Thu, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, trong vụ án nêu trên, các đối tượng có dấu hiệu của sự bàn bạc, thống nhất với gái mại dâm từ phương thức, thời gian đón khách, địa điểm mua dâm. Hành vi của các đối tượng có đủ dấu hiệu cấu thành tội Chứa mại dâm, Môi giới mại dâm quy định tại Điều 327, 328 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

“Tuỳ theo tính chất, mức độ của hành vi phạm tội và số tiền thu lợi bất chính từ hành vi chứa mại dâm thì người phạm tội sẽ chịu trách nhiệm hình sự với mức phạt tương ứng. Mức phạt cao nhất quy định trong tội danh này từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10-100 triệu đồng, phạt quản chế từ 1-5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”, luật sư phân tích.

Đối với người dẫn dắt môi giới người mua dâm gặp người bán dâm để thực hiện hành vi mua bán dâm, đây là hành vi môi giới mại dâm. Hành vi này là nguy hiểm cho xã hội làm gia tăng hoạt động mua dâm bán dâm diễn ra trong xã hội. Chính vì vậy người thực hiện hành vi môi giới mại dâm sẽ bị xử lý hình sự với mức thấp nhất là 6 tháng tù và mức cao nhất lên đến 15 năm tù theo quy định tại Điều 328 Bộ luật Hình sự.

Cũng theo luật sư, theo Điều 4, Pháp lệnh phòng chống mại dâm thì hành vi mua dâm, bán dâm, môi giới mại dâm là những hành vi bị cấm. Người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống mại dâm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Quy định của pháp luật hiện nay thì người mua dâm có thể bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp hành vi mua dâm người đã thành niên thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng theo quy định tại Điều 24 của Nghị định số 144/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trường hợp người đã thành niên thực hiện hành vi mua dâm đối với người chưa đủ 18 tuổi thì người thực hiện hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 329 Bộ luật Hình sự 2015 với chế tài bị phạt tù: từ 1 năm đến 5 năm; từ 3 năm đến 7 năm và mức tối đa từ 7 năm đến 15 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Người mua dâm người chưa thành niên hoặc biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 148 Bộ luật Hình sự. Người bán dâm mà biết mình bị nhiễm HIV nhưng vẫn cố tình bán dâm cho người khác, không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, cố tình lây truyền HIV cho người mua dâm thì cũng sẽ bị xử lý hình sự về tội danh này. Đối với hành vi bán dâm: người bán dâm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 300.000 đồng tới 2.000.000 đồng theo quy định tại Điều 25 của Nghị định số 144/2021/NĐ-CP. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số tiền thu nhập bất hợp pháp từ hành vi bán dâm.

Hoạt động mại dâm cần có sự phối hợp xử lý của các cơ quan chức năng để phòng chống. Đồng thời, bổ sung các hình thức xử phạt hành chính theo hướng nghiêm khắc hơn nhằm răn đe, giáo dục đối với người mua dâm và người bán dâm. Nâng mức xử phạt trong Luật Xử phạt vi phạm hành chính và Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm đối với người mua dâm, người bán dâm và các cơ sở kinh doanh dịch vụ có vi phạm chứa chấp hoặc tham gia vào hoạt động mại dâm.

Luật sư Bùi Quang Thu, Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Theo Đạt Lê (Pháp Luật và Xã Hội)