Pháp luật

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bán hàng loạt tài sản, bà Trương Mỹ Lan có thoát án tử?

Bị cáo Trương Mỹ Lan cùng gia đình xin HĐXX tạo điều kiện bán nhiều tài sản bất động sản của mình để khắc phục hậu quả.

Sáng nay, ngày 19/3, phiên tòa xét xử vợ chồng bà Trương Mỹ Lan và 84 bị cáo bước vào phần tranh luận. Trong ngày, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM sẽ phát biểu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo.

Tại phiên toà trước đó, các bị cáo là thuộc cấp và đồng phạm của Trương Mỹ Lan thể hiện sự ăn năn, hối cải và mong HĐXX xem xét. Tuy nhiên, bị cáo Trương Mỹ Lan không thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố.

Bị cáo Lan phủ nhận vai trò nắm giữ quyền chi phối tuyệt đối tại SCB, cũng như phủ nhận vai trò chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện nhiều hành vi phạm tội.

Báo Công an nhân dân dẫn lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan tại toà về cáo buộc liên quan ngân hàng SCB. Theo đó, bị cáo khai hoàn cảnh khi hợp nhất SCB trong bối cảnh 3 ngân hàng đang bị rút tiền, Nhà nước vận động nhiều doanh nghiệp nhưng không ai dám vào, bị cáo từ chối rất nhiều lần, Ngân hàng Nhà nước đề nghị bị cáo cố gắng mua được 65% để ổn định ngân hàng, kêu gọi đối tác (ưu tiên các đối tác nước ngoài…), cho mượn tài sản. Bị cáo thấy trách nhiệm của mình cũng chỉ cho mượn tài sản tìm kiếm đối tác nên đồng ý.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bán hàng loạt tài sản, bà Trương Mỹ Lan có thoát án tử?
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại toà - Ảnh: VTC News

Vì vậy, bị cáo Lan cho rằng mình chỉ cho ngân hàng mượn tài sản để tái cơ cấu nợ xấu chứ không chỉ đạo thành lập các công ty "ma" và không biết công ty ma là gì, không nâng khống giá trị tài sản để lấy tiền SCB...

Về phía SCB đề nghị HĐXX xác định bà Lan và các bị cáo phải bồi thường cho SCB số tiền thiệt hại tính đến ngày xử sơ thẩm (ngày 5/3) là hơn 760.000 tỉ đồng (hơn 482.000 nợ gốc, 277.830 tỉ đồng lãi) và lãi phát sinh cho đến khi nào SCB thực nhận được tiền.

Xin bán hàng loạt tài sản để khắc phục hậu quả

Trước đó, cơ quan điều tra đã kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bị cáo Trương Mỹ Lan. Mặc dù không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng trước toà, bị cáo Trương Mỹ Lan và gia đình xin tạo điều kiện bán nhiều tài sản bất động sản của mình để khắc phục hậu quả.

Trong đó, bị cáo đề nghị bán khách sạn Daewoo Hà Nội. Theo lời bị cáo, gia đình bà có 93,6% cổ phần ở khách sạn này.

Bên cạnh đó, bị cáo nói bị cáo đã uỷ quyền cho con gái Chu Duyệt Phấn bán dự án Capital Place Liễu Giai (Hà Nội) với giá 1 tỉ USD để thu hồi tài sản khắc phục hậu quả trong vụ án. Theo bị cáo Lan, dự án này đang thế chấp cho 4 ngân hàng nước ngoài vay 230 triệu USD.

Tuy nhiên, đối với lời khai này, HĐXX cho biết trên thực tế, tòa nhà Capital Place Liễu Giai đang được trả giá 360 triệu USD chứ không phải 1 tỉ USD như bị cáo mong muốn.

Bị cáo Lan còn khai trước đây bị cáo từng dùng 920 tỉ đồng tiền cổ phần tại một công ty bảo hiểm nước ngoài. Theo bị cáo, hiện giá thị trường số cổ phần này lên tới 5.000 tỉ đồng. Bị cáo muốn bán số này để khắc phục hậu quả vụ án.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bán hàng loạt tài sản, bà Trương Mỹ Lan có thoát án tử? - 1
Tòa nhà văn phòng Capital Place bà Lan nói có giá 1 tỉ USD - Ảnh: Tiền Phong

Đối với số cổ phần này, HĐXX xác nhận con gái bị cáo cho biết hiện số cổ phần này bán chỉ được khoảng 40 triệu USD, tương đương 920 tỉ đồng như thời điểm mua vào.

HĐXX cũng cho biết con gái bị cáo có đề nghị được bán nhà máy sản xuất vắc-xin thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để khắc phục hậu quả vụ án và bị cáo Lan đồng ý.

Đối với cổ phần tại một công ty bảo hiểm nước ngoài, Trương Mỹ Lan cho hay, công ty bảo hiểm này là của một tỷ phú Hồng Kông mà bà không tiện nói tên. Trương Mỹ Lan mua cổ phần trị giá khoảng 920 tỉ đồng. Hiện giá thị trường số cổ phần này lên tới 5.000 tỉ đồng, bà Lan đồng ý khi bán được sẽ dùng số tiền này để khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, HĐXX thông báo có căn biệt thự cổ diện tích gần 3.000 m2 tại số 110-112 Võ Văn Tần, quận 3 cũng trong diện đưa vào giải quyết hậu quả vụ án nhưng bà Lan đề nghị được giữ lại.

Bà Lan cho biết, trước đây mẹ bà mua căn biệt thự ở trung tâm Sài Gòn với giá 700 tỷ đồng để cho con gái bà về ở. Hơn nữa đây là biệt thự cổ để bảo tồn nên đề nghị HĐXX không kê biên vì "không mua bán được, mà phải bảo tồn". Vì vậy, bị cáo Trương Mỹ Lan xin HĐXX trả lại cho con và gia đình để sửa chữa, bảo tồn di tích cho Việt Nam.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao ban hành, Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - bị truy tố 3 tội danh gồm: Tham ô tài sản, Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cáo buộc, bị can Trương Mỹ Lan dù không giữ chức vụ tại Ngân hàng SCB, song lại là người lũng đoạn, chi phối loạt lãnh đạo ngân hàng này để họ giúp sức rút ruột hơn 304.000 tỷ đồng.

Cáo trạng của VKSND tối cao nêu rõ, từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ từ 85 - 91,5% cổ phần SCB. Từ đó, bị can trở thành cổ đông có "quyền lực" để chỉ đạo, điều hành, thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.

Trương Mỹ Lan và 12 bị cáo thuộc nhóm tội tham ô tài sản - hơn 304.000 tỉ đồng của SCB bị Viện KSND tối cao truy tố ở khung 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo Trang Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-van-thinh-phat-ban-hang-loat-tai-san-ba-truong-my-lan-co-thoat-an-tu-a407361.html