-
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ -
Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán? -
Khủng hoảng vì mẹ chồng "vừa đấm vừa xoa": Chi tiền triệu cho cháu nhưng miệt mài kể xấu con dâu -
Phát hiện thi thể nam giới bên đường, xe máy cách hiện trường 20m, công an vào cuộc truy tìm manh mối -
Ông Trần Anh Tiến được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ -
Thực hư vụ cô gái bị 2 người đàn ông đánh gãy răng ở Lĩnh Nam Hà Nội: Clip phơi bày toàn bộ sự việc -
"Rước họa" vì cho em vợ ở nhờ: Người đàn ông sợ hãi không dám trở về căn nhà của chính mình -
Ung thư dạ dày không chỉ đến từ đồ cay: 4 thói quen âm thầm gây hại nhiều người bỏ qua -
Thông tin đáng chú ý vụ tài xế mở cửa xuống xe rơi vào hố ga tử vong, ai sẽ phải chịu trách nhiệm? -
Phát hiện bộ xương trong khu đô thị ĐHQG TP.HCM: Nghi vấn liên quan đến nam MC mất tích bí ẩn
Pháp luật
07/11/2024 03:54Xét xử phúc thẩm đại án Vạn Thịnh Phát: Bỏ về quê nhiều năm vẫn lĩnh án
Nhiều luật sư đã tham gia xét hỏi các bị cáo. Trong đó, luật sư đã nhấn mạnh trường hợp đặc biệt của bị cáo Lê Khánh Hiền, cựu Tổng giám đốc SCB.
Trước đó, SCB gửi riêng công văn nhắc đến thành tích của bị cáo này trong đề án tái cơ cấu, giúp ổn định tính thanh khoản, hiện đại hoá công nghệ thông tin tại ngân hàng. Trên cơ sở đó, luật sư đề nghị HĐXX cân nhắc tình tiết này khi xem xét bản án đối với bị cáo.
Bị cáo Lê Khánh Hiền, dù đã rời SCB từ lâu, vẫn bị kết án do gây thiệt hại hơn 3.800 tỉ đồng. Theo bản án sơ thẩm, từ ngày 28-6-2012 đến 20-5-2013, với vai trò Tổng giám đốc, thành viên HĐQT và Phó chủ tịch Hội đồng tín dụng, Hiền đã ký duyệt 72 tờ trình và biên bản, cho phép 72 khoản vay thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, với dư nợ đến 17-10-2022 là 52.000 tỉ đồng.
Một trường hợp nữa là Mai Hồng Chín, cựu giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB. Bị cáo Chín bắt đầu làm việc tại SCB (trước khi hợp nhất) từ tháng 9-2009. Sau khi SCB hợp nhất, bị cáo tiếp tục công tác tại ngân hàng và giữ chức Phó Giám đốc chi nhánh Bến Thành, đồng thời là Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB cho đến tháng 9-2019.
Từ ngày 20-9-2018 đến 28-6-2019, với vai trò Giám đốc Phòng Tái thẩm định, Mai Hồng Chín đã ký duyệt 92 tờ trình, chấp thuận cho 61 khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay tổng cộng 95.000 tỉ đồng tại SCB.
Đến 17-10-2022, tổng dư nợ các khoản vay này vượt 110.000 tỉ đồng. Bản án xác định Chín biết rõ các hồ sơ hợp thức, nhưng việc giải ngân và rút tiền đã bị nhóm Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, lợi dụng sai mục đích.
Với hành vi trên, bị cáo Mai Hồng Chín bị tuyên 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Bị cáo Chín kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Bị cáo Mai Hồng Chín khai rằng nhiều lần đã phản đối và từ chối ký duyệt các hồ sơ tái thẩm định. Tuy nhiên, lãnh đạo SCB yêu cầu bị cáo tiếp tục, giải thích rằng hồ sơ đã được Ngân hàng Nhà nước và cơ quan Thanh tra chấp thuận. Bà Nguyễn Phương Hồng, cựu tổng giám đốc SCB, cấp trên trực tiếp của Chín, cũng giải thích rằng những hồ sơ này là một phần của kế hoạch tái cơ cấu ngân hàng và sẽ có phương án bán tài sản bảo đảm sau đó.
Đến tháng 7-2019, bị cáo Chín nghỉ việc. Bị cáo nói rằng dù công việc mang lại mức lương cao nhưng do mất niềm tin vào lời nói của lãnh đạo và nhận thấy sự bất nhất giữa lời nói và hành động, bị cáo quyết định rời bỏ công việc, trở về quê làm nông.
Bị cáo Lê Anh Phương, cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn, cũng là một trong những trường hợp đã nghỉ việc tại SCB thời gian dài trước khi bị bắt.
Bản án sơ thẩm thể hiện, từ 24-8-2017 đến 9-10-2020, Lê Anh Phương với vai trò Giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn đã phê duyệt 119 khoản vay cho 91 khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với tổng dư nợ đến 17-10-2022 là 77.934 tỉ đồng.
Sau phần xét hỏi, VKSND Cấp cao tại TP HCM nhận định rằng không có bị cáo nào kêu oan và không có sai sót nào trong quá trình xét xử sơ thẩm. Các vấn đề như việc không áp dụng thêm tình tiết mới đã được Hội đồng xét xử xem xét kỹ lưỡng và các bị cáo đã có cơ hội khai báo đầy đủ. Nếu có tình tiết bổ sung, các bị cáo hoàn toàn có thể đưa ra ý kiến của mình.
Theo Ý Linh - Hoàng Triều (Nld.com.vn)
- Thời thế đổi thay tại World Cup 2026: Bóng đá Nhật Bản khẳng định vị thế "nhà vua" mới của châu Á (15:01)
- Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ (31 phút trước)
- Fan bắt trọn khoảnh khắc Mai Tài Phến tháp tùng Mỹ Tâm sang Mỹ xem World Cup (32 phút trước)
- Facebook có thực sự "nghe lén" để chạy quảng cáo? Sự thật khiến nhiều người bất ngờ (35 phút trước)
- Luộc thịt bằng nước lạnh hay nước sôi mới chuẩn? Sự thật bất ngờ từ chuyên gia ẩm thực (43 phút trước)
- Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán? (50 phút trước)
- Đừng biến "vitamin" thành "thuốc độc": 5 loại quả quen thuộc có thể âm thầm hại nội tạng nếu ăn sai cách (58 phút trước)
- Mối đe dọa công nghệ mới đổ bộ các kỳ thi khốc liệt tại Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Khủng hoảng vì mẹ chồng "vừa đấm vừa xoa": Chi tiền triệu cho cháu nhưng miệt mài kể xấu con dâu (1 giờ trước)
- Tuấn Trần, Lương Thế Thành dắt tay nhau vào tù trong dự án điện ảnh mới (1 giờ trước)