Pháp luật

Xét xử vụ án buôn lậu 51 kg vàng: Đối đáp gay gắt giữa 2 chủ tiệm vàng

Trước lời khai có mâu thuẫn giữa 2 bị cáo, HĐXX liên tục nhắc nhở họ nên thành khẩn

Ngày 10-8, TAND tỉnh An Giang tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan "trùm" buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969; ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm. Đây là vụ án bị Công an tỉnh An Giang triệt phá vào ngày 30-10-2020.

Trả lời HĐXX, bị cáo Trương Thái Nguyên (tiệm vàng Trương Hưng) chỉ thừa nhận vai trò trung gian. Trương Thái Nguyên khai bản thân nhận USD từ bị cáo Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành) rồi giao lại cho nhóm Mười Tường mang sang Campuchia đưa cho đối tượng Tuốt (người Campuchia). Sau đó, nhóm của Mười Tường vận chuyển vàng từ Campuchia về giao lại cho Nguyên. Có vàng, Nguyên liên hệ Trang và Trang cho người của mình từ TP HCM xuống Châu Đốc (tỉnh An Giang) nhận vàng.

Xét xử vụ án buôn lậu 51 kg vàng: Đối đáp gay gắt giữa 2 chủ tiệm vàng
Bị cáo Trương Thái Nguyên trả lời HĐXX

"Bị cáo không giao dịch mua bán vàng với Tuốt mà chỉ làm trung gian giao nhận tiền vàng giữa Trang và Tuốt" - bị cáo Nguyên khẳng định.

Trong khi đó, bị cáo Trang nói chỉ mua bán vàng với tiệm vàng Trương Hưng. Đó là giao dịch trong nước chứ không phải buôn lậu. Trang khẳng định: "Bị cáo không biết Tuốt và không giao dịch gì với Tuốt".

Trước lời khai có phần mâu thuẫn giữa 2 người này, HĐXX liên tục nhắc nhở nên thành khẩn. "Vì chứng cứ của cơ quan điều tra đã xác định rõ tội trạng. Nếu các bị cáo quanh co chối tội thì sẽ bị xử nghiêm" - chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh.

Để làm rõ các vấn đề trước khi bước vào phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo Trang hỏi bị cáo Nguyên: "Nếu căn cứ theo lời khai của chính ông Nguyên thì 13 kg vàng trong số 51 kg vàng bị bắt hôm 30-10-2020 có ký hiệu VH, có nghĩa là vàng của tiệm vàng Trương Hưng. Ông Nguyên nói chỉ là trung gian, làm theo lời của Tuốt và Trang, vậy Nguyên có những chứng cứ nào thể hiện việc Nguyên chỉ làm theo lời Trang và Tuốt?".

Liên quan ký hiệu VH, bị cáo Nguyên thừa nhận là ký hiệu của tiệm vàng Trương Hưng, còn những cuộc gọi hay tin nhắn giữa Nguyên và Trang cũng như các yêu cầu của Trang về việc xóa ký hiệu VH trên các thỏi vàng trước khi giao cho Trang thì Nguyên không chứng minh được.

Phía luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyên chất vấn lại bị cáo Trang rằng nếu Trang cho rằng chỉ mua vàng của Hưng thì Trang có hóa đơn, chứng từ để chứng minh cho việc mua bán này không. Bị cáo Trang trả lời: "Không có chứng cứ".

Hôm nay, 11-8, phiên tòa tiếp tục làm việc. Dự kiến, phiên tòa kéo dài đến ngày 13-8. 

Không đồng ý tội danh nhưng... xin giảm nhẹ

Sau phần xét hỏi Trang và Nguyên, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo khác. Hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Riêng Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân Anh) và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai) dù đều muốn được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt nhưng vẫn không đồng ý với cáo buộc tội danh "Buôn lậu" đã nêu trong cáo trạng.

Theo Vĩnh Kỳ (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/xet-xu-vu-an-buon-lau-51-kg-vang-doi-dap-gay-gat-giua-2-chu-tiem-vang-20230810220822104.htm