Theo điều tra, việc Thùy Tiên tham gia làm đại diện, quảng bá sản phẩm kẹo Kera là việc cá nhân, không đại diện cho Công ty Sen Vàng.

Sáng 19/11, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, TikToker Quang Linh (Phạm Quang Linh), Hằng Du Mục (Nguyễn Thị Thái Hằng) cùng hai đồng phạm khác về tội "lừa dối khách hàng". Đáng chú ý, Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng (đơn vị quản lý Thùy Tiên), bà Phạm Thị Kim Dung, vắng mặt và ủy quyền cho đại diện tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

19-1763519337-xet-xu-vu-keo-kera-tong-giam-doc-cong-ty-sen-vang-vang-mat-hoi-dong-xet-xu-lam-ro-vai-tro-cua-hoa-hau-thuy-tien.jpg
Các bị cáo có mặt tại phiên tòa sáng 19/11.

Vai trò của Công ty Sen Vàng được làm rõ

Phiên tòa diễn ra dưới sự chủ tọa của thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh. Hội đồng xét xử đã triệu tập tổng cộng 30 cá nhân, tổ chức đến tham dự. Theo thông báo của HĐXX, bà Phạm Thị Kim Dung cùng Phó tổng giám đốc Dương Đình Phan, Giám đốc phát triển kinh doanh Phạm Thị Việt Mỹ và nhân viên Thái Trần Minh Tâm của Công ty Sen Vàng đều vắng mặt và đã ủy quyền tham gia.

Cơ quan điều tra Bộ Công an đã xác định rằng Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng và các cá nhân liên quan việc ký kết hợp đồng dịch vụ không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá hay công bố kẹo Kera của Công ty Chị Em Rọt (CER). Việc Thùy Tiên tham gia làm đại diện, quảng bá sản phẩm là việc cá nhân, không đại diện cho Công ty Sen Vàng. Do đó, hành vi của những cá nhân có liên quan tại Công ty Sen Vàng không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm trong vụ án "lừa dối khách hàng". Tuy nhiên, Cơ quan cảnh sát điều tra vẫn kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Cáo buộc lừa dối khách hàng và thu lợi bất chính

Năm bị cáo, bao gồm Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên, bị truy tố theo khoản 2, Điều 198, Bộ luật Hình sự, với mức phạt tiền từ 100 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Theo cáo trạng, nhóm này quen biết qua mạng xã hội và kêu gọi sự tham gia của Thùy Tiên và Lê Thành Công để thành lập công ty chuyên hoạt động livestream và bán hàng trực tuyến. Thùy Tiên và nhóm cổ đông đã góp vốn kinh doanh sản phẩm kẹo Kera, trong đó Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau đó nâng lên 30%. Công ty CER đã hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life để sản xuất kẹo Kera.

Cáo trạng xác định Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên là những người trực tiếp xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật về vùng nguyên liệu, tính năng và công dụng sản phẩm kẹo Kera. Trên thực tế, Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGap, và Công ty CER không kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Quá trình các bị cáo đưa thông tin gian dối trên mạng xã hội từ tháng 12/2024 đến tháng 1/2025 đã dẫn đến việc Công ty Chị Em Rọt bán hơn 129.000 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu được số tiền hơn 17,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền gần 12,5 tỷ đồng.

PTH (SHTT)