-
Ăn chay có thực sự giúp sống thọ hơn ăn thịt? -
Điều tra vụ bé gái 11 tuổi bị bạo hành, người đàn ông nhiều lần đánh đập và bắt quỳ suốt đêm -
Yêu cầu rà soát chính sách học phí đại học, bảo đảm tương xứng với chất lượng đào tạo -
Tử vi 12 con giáp - thứ 6 ngày 7/8/2026: Sửu chững lại, Hợi giàu cát khí -
Mỹ nhân khiến Lý Hải “muốn gọi 100 cuộc nhỡ”: Lật mặt ngoạn mục, diễn xuất biến hóa đến khó tin -
Lan truyền những hình ảnh khó tin về Hoa hậu Mai Phương Thúy giữa lúc vướng loạt ồn ào đời tư -
Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ chiều 6/8 -
Hyundai Tucson thế hệ mới gặp sự cố thử nghiệm, lộ thêm thiết kế và nhiều nâng cấp đáng chú ý -
Đây là iPhone rẻ nhất Việt Nam có màn OLED, camera kép và 5G, vẫn cực ngon so với iPhone 17 -
328 thí sinh Chuyên Tuyên Quang vẫn được giữ nguyện vọng xét tuyển đại học sau khi thi lại
Pháp luật
02/04/2020 04:45Xử phạt nhiều công chức, giáo viên đăng tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19
Tối 1/4, theo thông tin với Người Đưa Tin Pháp Luật, Công an huyện Bắc Mê (Hà Giang) cho biết, đơn vị mới đây vừa phối hợp với Phòng Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Hà Giang) làm việc với 8 trường hợp sử dụng mạng xã hội đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.
Các trường hợp bao gồm: L.T.T.B. (SN 1996), T.T.H. (SN 1997), cùng trú tại xã Yên Định, L.V.P. (SN 1987, trú tại xã Minh Ngọc, L.T.T. (SN 1971), N.Q.V. (SN 1979), N.M.P. (SN 1970), V.T.T. (SN 1977), N.V.C. (SN 1994, trú tại xã Yên Cường). Điều đáng nói, trong số 8 trường hợp này, có những người là giáo viên dạy ở các xã trên địa bàn huyện Bắc Mê.
Theo lãnh đạo huyện, trong các ngày từ 27 đến 29/3, các 8 đối tượng đã sử dụng tài khoản Facebook và Zalo cá nhân của mình đang tải thông tin sai về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Những thông tin trên đã gây hoang mang trong dư luận.
Công an huyện Bắc Mê đã tiến hành xác minh tất cả những tin tức như trên là không đúng, không có thật. Tại cơ quan điều tra, những người này khai nhận những nội dung trên là tự soạn, rồi chia sẻ cho mọi người trong nhóm rồi cùng đăng lên Facebook cá nhân của mình, mục đích là để câu like, gây sự chú ý của mọi người.
Cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp từ 10 triệu đến 12,5 triệu đồng theo điểm a, khoản 3, Điều 64, Nghị định 174/2013 NĐ – CP của Chính phủ.
Trước đó, ngày 30/3, Công an huyện Quản Bạ (Hà Giang) cũng tiến hành làm việc với chị S.T.M. (SN 1980 trú tại Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ) về việc tung tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến dịch bệnh Covid – 19.
Vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 28/3, chị M. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải với nội dung: “Tin tức thời sự 10h30’ sáng HÀ GIANG 6 ca mắc mới. HÀ GIANG ơi cố lên” để nói về tình hình dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn.
Qua đấu tranh, chị M đã thừa nhận sai phạm của mình, sau khi biết vi phạm, chị đã gỡ bài viết trên trang Facebook cá nhân.
Được biết, chị M. là cán bộ công chức, những thông tin đưa lên trên mạng đã nhận được nhiều phản hồi, lo ngại trong cộng đồng.
Xét tính chất, mức độ của vụ việc, Cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng theo Nghị định số 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
Theo Lê Liên (Nguoiduatin.vn)
- Châu Kiệt Luân vướng nghi vấn có con riêng với nữ đối tác từ hơn 10 năm trước (08:20)
- Ăn chay có thực sự giúp sống thọ hơn ăn thịt? (08:15)
- Mạo danh lương y bán thuốc trị sinh lý, đường dây lừa đảo thu bất chính hơn 120 tỷ đồng (08:10)
- Ninh Dương Lan Ngọc trở lại hoạt động nhưng vẫn đối mặt tin đồn đời tư (24 phút trước)
- Điều tra vụ bé gái 11 tuổi bị bạo hành, người đàn ông nhiều lần đánh đập và bắt quỳ suốt đêm (32 phút trước)
- Dự báo thời tiết 7/8: Mưa lớn duy trì ở miền Bắc, Hà Nội giảm mưa từ chiều (48 phút trước)
- Yêu cầu rà soát chính sách học phí đại học, bảo đảm tương xứng với chất lượng đào tạo (1 giờ trước)
- Nhận định bóng đá Việt Nam vs Campuchia: Khẳng định sức mạnh (1 giờ trước)
- Vinicius chốt tương lai với Real Madrid, Arsenal chính thức hết hy vọng (1 giờ trước)
- "Huấn Hoa Hồng" là ai? Diễn biến vụ việc từ thiện ở Lai Châu như thế nào? (2 giờ trước)