Pháp luật

Yêu cầu giám định bệnh tâm thần với kẻ giết người, hiếp dâm

TAND TP Đà Nẵng sau một ngày xét xử đã đề nghị điều tra bổ sung, đồng thời giám định tâm thần đối với bị cáo trong vụ án giết người, hiếp dâm trong tiệm massage.

Ngày 16-5, trong phiên xử sơ thẩm, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên trả hồ sơ, đề nghị cơ quan điều tra bổ sung căn cứ giám định tâm thần đối với bị cáo Võ Văn Hiệu (SN 1977, ngụ huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bị truy tố về 2 tội "Giết người" và "Hiếp dâm". Ngoài ra, HĐXX cũng yêu cầu cơ quan điều tra giám định tâm thần cho bị cáo ở một trung tâm khác để đảm bảo khách quan.

Theo nội dung vụ án, Hiệu có quan hệ yêu đương với chị N.T.T (SN 1984, quê tỉnh Hậu Giang, là nhân viên quán massage M.T, địa chỉ tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Trưa 26-3-2018, Hiệu vào tiệm massage mua vé và yêu cầu cho T. phục vụ.

Yêu cầu giám định bệnh tâm thần với kẻ giết người, hiếp dâm
Võ Văn Hiệu tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Khi gặp T. trong phòng massage, sau một lúc nói chuyện, Hiệu rút dao trong túi quần sát hại T. 

Thấy T. nằm im nên H. nổi thú tính, đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân. Sau khi quan hệ xong, thấy T. còn thở nên Hiệu tiếp tục đâm vào ngực nạn nhân 2 nhát nữa rồi tự cắt động mạch cổ ở hai tay mình để tự sát.

Đến 13 giờ 30 cùng ngày, do hết giờ phục vụ, nhân viên viên quán massage lên kiểm tra và phát hiện sự việc.

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung kết luận tại thời điểm gây án, Hiệu bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu, ảo giác chiếm ưu thế, hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi. Thời điểm hiện tại, Hiệu vẫn còn tình trạng trên và cần phải được điều trị. 

Theo B.Vân (Nld.com.vn)