-
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng"
Phong Cách
29/12/2023 23:16'Anh nông dân trăm tỷ' sở hữu gương mặt điển trai, body 6 múi sầu riêng 'siêu phẩm'
Thuận Nguyễn là nam diễn viên gặt hái được nhiều thành công trong năm 2023 khi góp mặt trong 2 bộ phim "Người vợ cuối cùng" và "Người mặt trời". Trong đó, bộ phim "Người vợ cuối cùng" đạt doanh thu đã cán mốc 100 tỷ. Bên cạnh đó, anh còn được đề cử ở hạng mục "Nam diễn viên xuất sắc của năm" ở giải Ngôi sao xanh 2023.

Thuận Nguyễn chia sẻ: "Tôi thấy bản thân trưởng thành qua từng vai diễn. Từ những lời khen và góp ý từ khán giả sẽ giúp cho tôi ngày càng hoàn thiện hơn".
Dù ra mắt vào cùng 1 thời điểm nhưng 2 vai diễn với tính cách đặc trưng giúp Thuận Nguyễn thoát khỏi mác "một màu". Đặc biệt, tinh thần nhiệt huyết cũng như sự lăn xả của anh cũng được các đạo diễn đánh giá cao.

Thuận Nguyễn sinh năm 1992. Trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất, anh từng là người mẫu. Năm 2017, anh tham gia cuộc thi Nam vương toàn cầu và giành giải Á vương 4. Là một diễn viên, Thuận Nguyễn luôn muốn mình được trải nghiệm nhiều dạng vai với nhiều tính cách khác nhau. "Tôi không muốn mọi người nhớ đến mình chỉ là hot boy hiền lành. Từ khi bước vào trường sân khấu, tôi đã rất ghét câu “bình hoa di động". Tôi cố gắng để thoát ra khỏi điều đó. Tôi sẵn sàng làm xấu mình để đẹp cho nhân vật", anh nói.


Không chỉ thế, anh còn được đánh giá cao bởi tinh thần hết mình, nhiệt huyết khi hóa thân vào nhân vật. Thời điểm tham gia bộ phim "Bẫy ngọt ngào", Thuận Nguyễn từng gây xôn xao vì hình ảnh thân hình gầy gò, ốm yếu. Anh tiết lộ, để đáp ứng nội dung phim, anh phải giảm 23kg. Hàng ngày anh chỉ ăn rau và thịt trong mỗi bữa ăn, sau đó cắt dần thịt rồi cắt cả rau, chủ yếu chỉ uống nước - từ nước mía đến nước lọc.
Ở thời điểm hiện tại, Thuận Nguyễn đã lấy lại được phong độ. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên đăng tải những hình ảnh tập luyện trong phòng gym, khoe cơ bắp vạm vỡ cùng body 6 múi ăn chắc thu hút nhiều lượt yêu thích của cư dân mạng.

Được biết, sau thời gian giảm cân khắc nghiệt, Thuận Nguyễn chỉ có 2 tuần tăng cân để về dáng như cũ. Chính vì thế, anh áp dụng chế độ ăn uống giàu protein kết hợp với các bài tập cường độ cao cùng huấn luyện viên riêng. Trong đó, anh chủ yếu thực hiện các bài tập tạ kết hợp máy móc chuyên dụng.
Theo Mộc Miên (Người đưa tin)
- "Cú đấm thép" vào đường dây lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt 120 tỷ đồng (08:50)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (08:48)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (1 giờ trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)