Phong Cách

Chọn giày da thế nào cho hợp với những ‘bộ cánh’ của các 'quý ông'

Tuy là vật dụng nằm ở vị trí thấp nhất trên cơ thể, nhưng giày mới là yếu tố quyết định cho việc người đàn ông có biết cách làm cho bản thân trở nên nổi bật hay không dù đã mặc những trang phục bắt mắt.

Nếu như khoác trên mình một bộ vest lịch lãm, hay những trang phục đắt tiền, việc xỏ một đôi giày như thế nào sẽ quyết định tính cách của người đó ra sao. Ai cũng nghĩ việc mặc những trang phục như vậy nên đi với giày da là sự kết hợp hoàn mỹ, tuy nhiên chỉ riêng giày da cũng đã có cho mình rất nhiều ‘biến thể’ khác nhau khiến các chàng trai nhiều khi phải "đau đầu" lựa chọn. Vì vậy hãy cùng xem những loại giày da nào phù hợp cho sự kiện mà mình tham gia trong những loại dưới đây nhé.

Giày da đế kếp

Chọn giày da thế nào cho hợp với những ‘bộ cánh’ của các 'quý ông'

Giày da đế kếp, có thể mới chỉ xuất hiện vài năm trở lại đây, tuy nhiên ngay từ khi xuất hiện, thương hiệu “đế kếp” đã mang đến cho người sử dụng nét lịch sự, trang nhã nhưng không kém phần năng động.

Chất liệu giày da đế kếp màu tối, sẽ giúp bạn trở nên nổi bật và phá cách hơn đặc biệt nó rất hợp cho những chàng trai muốn thể hiện cá tính tại các buổi dạ tiệc cổ điển. Tuy nhiên, khác với giày thể thao, giày da đế kếp chỉ phát huy “khả năng” của mình khi dành cho những đôi chân nhỏ hoặc những người có dáng người thanh mảnh. Nếu như bạn có dáng người đậm hoặc to xương, đừng dại chọn giày da đế kếp bởi nó sẽ khiến bạn “mập mạp” hơn đấy.

Giày da đế bằng

Chọn giày da thế nào cho hợp với những ‘bộ cánh’ của các 'quý ông' - 1

Mang tính thương hiệu, giày da đế bằng hay còn gọi là giày da truyền thống, luôn phù hợp cho mọi đối tượng cũng như mọi lứa tuổi.

Ngoài giày da đế bằng, giày da lười cũng là lựa chọn phù hợp cho những bộ vest hoặc những trang phục lịch sự để bạn thu hút được những ánh nhìn thiện cảm của người đối diện.

Chính vì mang thương hiệu là món đồ truyền thống cho những bộ vest, nên giày da đế bằng hay giày lười vẫn luôn thích hợp để xuất hiện cùng chủ nhân tại những lễ thành hôn hoặc các dịp khai trương hoặc đơn giản là làm việc tại nơi công sở.

Giày boot da

Chọn giày da thế nào cho hợp với những ‘bộ cánh’ của các 'quý ông' - 2

Khi thời tiết trở nên lạnh giá, việc diện những đôi giày cổ thấp chắc chắn sẽ khiến nhiều người e ngại. Vì vậy giày boot (bốt) da là lựa chọn tối ưu cho các đấng mày râu.

Có thể bạn sẽ phải “vò đầu, bứt tai” suy nghĩ về việc, giày bốt da có hợp với những bộ vest hay không, chúng tôi xin khẳng định nó hoàn toàn phụ hợp nếu như bạn là người có chiều cao khá tốt khi từ 1m7 trở lên.

Việc khoác cho mình tấm áo choàng bên ngoài bộ vest lịch sự kết hợp với đôi bốt cổ cao trong những ngày mưa phùn, gió bấc chắc chắn sẽ khiến các chàng trai trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết khi xuất hiện tại các sự kiện trang trọng hoặc những buổi sinh nhật náo nhiệt.

Trên đây chỉ là một số ví dụ để các chàng trai ưa thích giày da và những trang phục lịch sự có thể lựa chọn, tất nhiên tùy vào phong cách, sở thích, người mặc có thể lựa chọn màu sắc, kiểu dáng phù hợp cho địa điểm mình sẽ tham gia.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chon-giay-da-the-nao-cho-hop-voi-nhung-bo-canh-cua-cac-quy-ong-d172212.html