-
Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng -
Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 16 -
5 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Việt Nam gây bão mạng: ISAAC chỉ xếp hạng 2, hạng 1 "chiếm hết sự hoàn hảo"! -
Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! -
Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình -
2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày -
Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng -
Ba ôtô bị thiêu rụi sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang -
4 con giáp may mắn tuần này 8 - 14/12, tình – tiền đều nở rộ -
Nữ du khách bị quấy rối khi trekking Tà Xùa "tung đòn" pháp lý, liệu có được bồi thường?
Phong Cách
27/09/2023 16:31Làm thế nào để có làn da trắng như sứ mỏng hoàn hảo?
Da sứ ám chỉ làn da trong trẻo, mịn màng và không tì vết. Nó thường được mô tả là trong mờ và có tông màu vàng hoặc hồng. Những người có làn da trắng sứ thường có làn da hoàn hảo và đều màu, không có vết thâm hay sạm màu. Da sứ cũng có kết cấu da mịn màng trông giống như da búp bê, thường gắn liền với vẻ ngoài trẻ trung, toát lên vẻ khỏe mạnh và rạng rỡ.

Một số thương hiệu làm đẹp và blogger làm đẹp sử dụng định nghĩa khác về làn da sứ. Màu da sứ trong trường hợp này là màu trắng mờ của sứ sau khi nguội . Đây có thể là người có tông da rất sáng, có nhiều tông hồng hơn tông vàng nên da của họ sáng hơn rất nhiều.
Nhìn chung, tông màu da sứ còn có thể gọi là da trong mờ, rất nhợt nhạt và gần như nhìn xuyên qua, trong một số trường hợp có thể thấy rõ các đường gân. Tuy nhiên, nó không giống như làn da trắng. Tìm hiểu sự khác biệt giữa hai tông màu da trong phần tiếp theo.
Sự khác biệt giữa da sứ và da trắng
Khi nói đến tông màu da, mọi người thường nhầm lẫn giữa làn da trắng sứ và làn da trắng. Tuy nhiên, chúng không giống nhau.
Xét về nước da, làn da trắng và trắng sứ đều có xu hướng có tông màu da sáng hơn. Tuy nhiên, không phải ai có làn da trắng đều có làn da trong trẻo, rạng rỡ và không tì vết.
Hơn nữa, da trắng sứ và da trắng khác nhau về màu sắc. Những người có làn da trắng có nước da sáng hơn hoặc nhợt nhạt hơn với nền màu vàng hơn màu hồng. Tuy nhẹ nhưng nó có tông màu da ấm hơn nhiều so với da sứ, có nhiều tông hồng hơn tông vàng để mang lại vẻ trong mờ hơn.
Xét về nước da, da sứ nhìn chung là loại da trắng nhất. Nó có khoảng 95% tông màu hồng và 5% tông màu vàng. Da trắng có tông màu ấm hơn da sứ vì nó có nhiều màu vàng hơn tông hồng, khiến nước da sẫm màu hơn một chút. Mặt khác, da sứ thường có màu trắng mờ với nhiều tông màu hồng hơn.
Làm cách nào để có được làn da mịn màng và không tì vết như vậy?
Tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời và tia cực tím có thể làm hỏng làn da của bạn. Đảm bảo bạn sẽ không ra ngoài nắng mà không bôi kem chống nắng tốt với chỉ số SPF 30-70. Các tia UVA và UVB có hại phát ra từ mặt trời có thể gây ra các vấn đề như tăng sắc tố , đốm đen, tàn nhang và các dấu hiệu lão hóa sớm, cùng với việc làm tăng nguy cơ phát triển ung thư da.
Luôn sử dụng kem chống nắng phổ rộng có độ bảo vệ ít nhất là SPF 30 và PA +++ để bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, hãy bôi lại sau mỗi hai giờ nếu bạn định ở ngoài trời trong nhiều giờ. Ngoài ra, hãy giảm thiểu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời bằng cách đội mũ hoặc che mặt bằng khăn quàng cổ khi ra ngoài nắng.
Sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ phù hợp với loại da của bạn
Chăm sóc làn da của bạn đòi hỏi nỗ lực và sử dụng đúng sản phẩm. Sai lầm lớn nhất mà hầu hết mọi người mắc phải là sử dụng sai sản phẩm cho da. Để có được làn da trắng sứ, hãy nhớ đọc kỹ nhãn sản phẩm và chỉ chọn những sản phẩm dành riêng cho loại da của bạn. Tốt nhất bạn nên nhờ chuyên gia, chẳng hạn như bác sĩ da liễu, khám da để chọn sản phẩm tốt nhất cho mình.
Ví dụ, nếu bạn có làn da dầu, tốt nhất nên sử dụng sữa rửa mặt dạng gel dịu nhẹ. Đối với da khô, hãy sử dụng sữa rửa mặt dạng kem. Ngoài ra, chỉ rửa mặt hai lần mỗi ngày – sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ – thay vì làm như vậy nhiều lần trong ngày vì nó có thể làm mất đi độ ẩm của da.

Thực hiện theo một thói quen chăm sóc da đúng cách
Đảm bảo tuân theo quy trình chăm sóc da thích hợp bao gồm làm sạch sâu, săn chắc da, sử dụng huyết thanh làm sáng da bằng sứ và giữ ẩm cho da, sau đó thoa kem chống nắng tốt. Ngoài ra, hãy đầu tư vào một loại kem dưỡng da ban đêm chất lượng tốt để bổ sung và phục hồi làn da của bạn vào ban đêm khi bạn đang ngủ, mang lại cho bạn làn da sáng mịn.
Việc xếp lớp (còn gọi là kẹp) các sản phẩm chăm sóc da của bạn không đúng thứ tự có thể khiến chúng khó thẩm thấu vào da. Vì vậy, hãy thực hiện theo chế độ chăm sóc da theo đúng thứ tự để nâng cao làn da mặt và mang lại sức sống mới cho nó. Chỉ trang điểm sau quy trình này để có kết quả tốt nhất.
Sử dụng sản phẩm chăm sóc da chất lượng cao
Khi nói đến sức khỏe làn da, đừng bao giờ mạo hiểm với những sản phẩm chăm sóc da kém chất lượng. Luôn sử dụng những sản phẩm chất lượng cao và được bác sĩ da liễu khuyên dùng từ các thương hiệu nổi tiếng. Vì những sản phẩm này không chứa bất kỳ loại hóa chất độc hại nào nên chúng không chỉ giữ cho làn da mỏng manh của bạn trông tươi trẻ mà còn mang lại lợi ích lâu dài cho làn da sáng mịn và không tì vết.
Không bao giờ đi ngủ khi vẫn trang điểm
Để lớp trang điểm qua đêm có thể gây hại cho làn da của bạn. Nó có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn, gây nổi mụn, làm khô và làm tổn thương làn da của bạn về lâu dài. Luôn chú ý tẩy trang đúng cách bằng cách sử dụng nước tẩy trang loại tốt trước khi đi ngủ.
Sử dụng mặt nạ
Bạn cần phải nuông chiều làn da của mình để có được làn da trắng sứ, không tì vết. Một trong những cách tốt nhất để làm điều này là sử dụng mặt nạ giấy hoặc mặt nạ tự chế với các thành phần tự nhiên để nuôi dưỡng và trẻ hóa làn da của bạn.

Giữ nước
Uống nhiều nước là chìa khóa cho làn da khỏe mạnh. Nước giúp chúng ta thải độc tố ra khỏi cơ thể. Uống nước thường xuyên còn giúp da loại bỏ mọi độc tố có hại và giữ ẩm từ bên trong. Ngoài ra, ăn nhiều trái cây và rau quả tươi là một cách tuyệt vời để có được làn da đẹp hơn.
Tránh chạm vào mặt quá nhiều
Chạm vào mặt thường xuyên có thể rất có hại vì nó có thể làm cho mặt bạn nhờn và cũng khiến da dễ bị nhiễm nhiều loại vi trùng và vi khuẩn. Vì vậy, bạn nên tránh xa tay khỏi mặt và chống lại ý muốn nặn mụn hoặc lau mồ hôi.
Không sử dụng quá nhiều đồ trang điểm
Mặc dù trang điểm rất tốt nhưng lạm dụng nó có thể gây hại nhiều hơn là có lợi cho da. Nó không chỉ có thể gây kích ứng da mà còn có thể gây lão hóa sớm, nổi mụn và nổi mụn. Giải pháp tốt nhất là đạt được sự cân bằng và sử dụng trang điểm tối thiểu thay vì kem nền và kem che khuyết điểm đậm hàng ngày.
Theo An Vy (Nông Thôn Việt)
- Nóng! Công an bắt nhanh đối tượng trộm cắp tài sản của Hoa hậu Mexico: Là 1 diễn viên (1 giờ trước)
- Búp bê tình dục mang dáng dấp trẻ em được rao bán công khai trên các sàn thương mại điện tử (1 giờ trước)
- Độc lạ: Vợ chồng Trung Quốc bối rối vì sinh con gái "tóc vàng, mắt xanh", "soi" lại từ đời cụ cố mới vỡ lẽ (1 giờ trước)
- Cú sốc lớn nhất SEA Games 33: U22 Timor Leste gây "địa chấn" ở bảng A khi thắng ngược 3-1 U22 Singapore (1 giờ trước)
- "Kẻ thách thức Nvidia" của Trung Quốc tăng 420% ngay ngày chào sàn, nhà sáng lập trở thành tỷ phú USD (2 giờ trước)
- Lâm Đồng: Chủ hồ báo xả lũ lúc 2 giờ sáng, chính quyền khẳng định "không kịp trở tay" (2 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước (2 giờ trước)
- Hà Nội: Ông Nguyễn Duy Ngọc kiêm nhiệm Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, ông Vũ Đại Thắng giữ chức Ủy viên (2 giờ trước)
- Hiện trường hỗn loạn vụ ô tô chở 4 người bị hất văng qua lan can cầu, rơi xuống suối ở Huế (3 giờ trước)
- U22 Malaysia đẩy U22 Việt Nam vào tình thế khó khăn, HLV Kim Sang-sik trầm tư ra mặt (3 giờ trước)