-
TikToker "Li Minh Hô Quận 7" bị xử lý sau màn "câu view" bằng thử thách nguy hiểm -
Sạt lở đất đe dọa hàng chục hộ dân: Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp -
VETC thu phí duy trì ví điện tử: Tasco hưởng lợi ra sao? -
Lộ diện thí sinh có điểm thi lại cao nhất ở THPT Chuyên Tuyên Quang, môn Toán được bao nhiêu? -
Hà Nội phân luồng từ xa dịp Quốc khánh 2/9, người dân cần lưu ý các hướng di chuyển -
Từ 21/8, taxi và xe hợp đồng dưới 8 chỗ bị cấm theo giờ trên phố Khâm Thiên, Hà Nội -
Phổ điểm các môn thi lại tốt nghiệp THPT của thí sinh chuyên Tuyên Quang -
Điểm thi lần 2 tại THPT chuyên Tuyên Quang: Môn Toán từ cao nhất cả nước xuống 6,24 -
Áp thấp nhiệt đới di chuyển về phía đảo Hải Nam, biển động mạnh -
Phe vé xuất hiện dày đặc quanh Mỹ Đình, vé Việt Nam - Malaysia được hét giá hàng triệu đồng
Phong Cách
10/05/2024 21:43Met Gala bị mỉa mai là lễ hội bó chân
Mỗi năm, Met Gala tổ chức theo chủ đề cụ thể và công chúng háo hức chờ xem người tham dự có trang phục phù hợp, đẹp nhất. Chủ đề năm nay là “Khu vườn thời gian”, lấy cảm hứng từ truyện ngắn cùng tên của J.G Ballard.
Khác với phản ứng trầm trồ của số đông khán giả, trên trang cộng đồng TheQoo tràn ngập bình luận chê bai.
“Lễ hội bó chân thời hiện đại”
Nhiều khán giả Hàn Quốc không hài lòng với cách mọi thứ diễn ra. Sau gala, bài đăng tổng hợp một số trang phục lan truyền trên trang cộng đồng, bài đăng chỉ ra rằng sự kiện này giống như “lễ hội bó chân thời hiện đại” của các sao nữ.
Bài đăng chỉ ra các sao nữ tham dự cần sự giúp đỡ của nhiều người để di chuyển trên thảm đỏ hoặc leo cầu thang, bởi trang phục của họ không phù hợp với thực tế. Ví dụ, ca sĩ Tyla phải có bốn người bế do chiếc váy lấy cảm hứng từ cát của cô quá nặng.
Người mẫu Gigi Hadid cần bốn người đàn ông để di chuyển chiếc váy với phần tà bồng bềnh của cô khi bước lên cầu thang. Một số gương mặt khác như diễn viên Elle Fanning, Kim Kardashian và Cardi B, cũng cần sự trợ giúp để để không bị ngã.


Ý kiến chỉ ra những sao nữ thường chọn trang phục chật, cốt để khoe được hình thể gợi cảm nhưng việc này khiến họ không thể di chuyển. Các bộ trang phục được cho là quá nặng, lòe loẹt quá mức, không ứng dụng được vào cuộc sống đời thường. “Khi thấy những ngôi sao nữ này, tôi có thể hiểu tại sao nam giới tham dự lại bị chỉ trích vì xuất hiện trong bộ vest đơn giản tại sự kiện” - bài đăng cho hay.
Dưới bài đăng, cư dân mạng Hàn Quốc đưa ra những ý kiến trái chiều. Một số cảm thấy những chiếc váy xa hoa không mang lại bất kỳ giá trị nào về mặt thẩm mỹ hay thời trang, số còn lại cảm thấy việc mặc những món đồ thời trang cao cấp đến Met Gala thực sự là cách thích hợp phô bày.
“Những thứ này trông không đẹp chút nào”, “Thật là nực cười. Tại sao bạn lại mặc chiếc váy không thể đi lại hoặc thở bình thường? Tại sao họ lại tổ chức sự kiện này, nơi mọi người chỉ ăn mặc và cư xử như ma-nơ-canh?”, “Tôi hỏi vì tôi không biết. Nhưng Met Gala hay bất cứ thứ gì, có bắt buộc phải làm ầm ĩ lên không?”
Sao Hàn bị chê ăn mặc nhạt nhòa
Sự hiện diện của các đại diện Kpop tại Met Gala được khán giả nhận xét quá an toàn, không nổi bật thậm chí là lạc đề. Jennie (BlackPink) xuất hiện với chiếc váy ngắn Alaia màu xanh lộ eo, phần tà áo dài quét đất, trong khi nhóm nhạc nam Stray Kids mặc vest của Tommy Hilfiger.
Mặc dù Jennie được nhiều tạp chí nước ngoài xếp vào danh sách mặc đẹp, khán giả quốc tế lại không đánh giá cao. “Bộ đồ dìm hết dáng, nhạt và không xuất sắc như lời các tạp chí ca ngợi”, “Bộ đồ khiến Jennie lùn đi rất nhiều. Sao Kpop năm nào cũng nhạt nhòa”, “Đối với fan Kpop hoặc fan BlackPink thấy tạo hình đẹp, đột phá so với Hàn Quốc, chứ fan Met Gala thấy chán òm”…
Với nhiều khán giả, Met Gala là dịp để công chúng, giới phê bình chấm điểm, khen, chê trang phục. Vì vậy ăn mặc an toàn, nhạt nhòa bị chê không có gì phải bàn cãi. “Cho dù có là tên tuổi lớn cỡ nào mà sai chủ đề hay nhạt cũng bị chê thôi” - một khán giả viết.
Mục đích của Met Gala
Met Gala là sự kiện gây quỹ thường niên cho Viện trang phục của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York (Mỹ), với sự tham gia của những nhân vật nổi bật trong ngành thời trang, giải trí và nghệ thuật.

Buổi dạ tiệc là hoạt động gây quỹ dành riêng cho Viện trang phục - có tên chính thức là Trung tâm Trang phục Anna Wintour, để tỏ sự tôn trọng với tổng biên tập tạp chí Vogue Mỹ, người từng là thành viên chủ trì buổi dạ tiệc của bảo tàng từ năm 1995.
Met Gala được biết đến với những chủ đề xa hoa, thời trang thảm đỏ cầu kỳ và những thiết kế sáng tạo. Khách thường ăn mặc theo chủ đề.
Buổi dạ tiệc đóng vai trò là nền tảng để các nhà thiết kế thể hiện sự sáng tạo và để những người tham dự đưa ra tuyên bố táo bạo về thời trang, đôi khi là những tuyên bố mang tính chính trị.
Theo Gia Lạc (Tiền Phong)
- Thủy Tiên tái xuất Vpop với ca khúc tự sáng tác (14:13)
- Chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng bằng chiêu "nhận vơ" vườn sầu riêng của hàng xóm rồi rao bán (14:12)
- TikToker "Li Minh Hô Quận 7" bị xử lý sau màn "câu view" bằng thử thách nguy hiểm (14:04)
- Thái Lan chật vật đoạt vé, chờ Việt Nam để cùng thiết lập cột mốc lịch sử tại chung kết ASEAN Cup 2026 (14:03)
- Đại án đưa lao động sang Hàn Quốc: Lời bào chữa "hoàn toàn trong sáng" của cựu Cục trưởng và chi tiết số tiền tỷ nhận từ doanh nghiệp (40 phút trước)
- Cảnh báo mã độc Android mới: Chỉ cần áp thẻ ngân hàng vào điện thoại là mất sạch tiền (40 phút trước)
- "Tinh hà say hi" miễn phí bản quyền nhạc cho tất cả quán cà phê, nhà hàng toàn quốc trong 3 tháng (45 phút trước)
- 3 lần đấu giá không thành, “đất vàng” sân Chi Lăng tiếp tục hạ giá: Giảm hơn 626 tỷ đồng vẫn chưa có người tham gia (45 phút trước)
- Sập tường trong tiệc mừng đỗ đại học, 22 người thương vong (51 phút trước)
- Sạt lở đất đe dọa hàng chục hộ dân: Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp (55 phút trước)