-
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn -
Nàng dâu gây bão mạng xã hội: "Tôi thấy mình may mắn khi bị bố mẹ chồng từ mặt"
Phong Cách
03/06/2024 17:05Quần áo bó sát: Thời trang 'phang' sức khỏe
Nhà báo Steph Coelho chia sẻ trên chuyên trang sức khỏe Healthline rằng việc mặc quần áo ôm sát cơ thể có thể giúp mọi người nâng cao sự tự tin, tạo ảo giác về vẻ ngoài bóng bẩy hơn và giúp chúng ta di chuyển tự do hơn khi tập thể dục.
Nhưng đồng thời, cô cũng lưu ý rằng mọi người hãy lắng nghe cách cơ thể phản ứng với quần áo. Bởi quần áo bó tuy đẹp và quyến rũ nhưng không phải lúc nào cũng thoải mái.
Đồ lót
Mặc đồ lót bó sát lâu ngày không chỉ gây ảnh hưởng đến hình dáng cơ thể mà còn gây ra vấn đề về tuần hoàn máu. Thậm chí, các dây thần kinh ở những khu vực đó có thể bị tê liệt. Nếu mô cơ thể không nhận đủ oxy qua dòng máu, cái chết có thể xảy ra.
Với nam giới đang ở độ tuổi sinh sản, việc mặc đồ lót bó sát sẽ làm tăng nhiệt độ xung quanh vùng kín, gây cản trở khả năng di chuyển của tinh trùng.
Trong khi đó, đồ lót của phụ nữ bó quá chặt vào bụng trên hoặc dưới cũng gây khó chịu. Quần lót cạp cao quá chật gây chèn ép dạ dày, gây trào ngược axit lên thực quản, dẫn đến ợ chua. Quần lót cạp trễ quá chật làm giảm lưu thông máu ở vùng đùi trên, dẫn đến kích ứng, ngứa ran hoặc tê.
Cũng như trường hợp của nam giới, phụ nữ nên cố gắng mặc đồ lót không bó sát để đảm bảo sức khỏe tổng thể cho cơ quan sinh sản của mình. Khu vực này cũng cần được lưu thông không khí nhiều để giữ vệ sinh đúng cách và bảo vệ khỏi nhiễm trùng và kích ứng.
Ngoài ra, hiện nay nhiều phụ nữ cũng hay mặc quần nịt bụng để trông vóc dáng thon gọn hơn. Tuy nhiên, mặc loại quần này quá thường xuyên có thể nén cơ thể và gây thêm áp lực lên bàng quang, đồng nghĩa với việc phải đi vệ sinh thường xuyên hơn. Sử dụng lâu dài thực sự có thể dẫn đến đau vùng chậu, chi dưới và đau lưng dai dẳng.
Quần tây và quần jean
Quần jean skinny và quần tây bó sát cũng sẽ gây ra vấn đề về khả năng sinh sản, có thể hạn chế lưu lượng máu đến các khớp và cơ, ảnh hưởng đến tiêu hóa và gây chuột rút trong cơ thể.
Tất và quần bó
Chun buộc chặt ở đầu tất hoặc quần bó ảnh hưởng đến quá trình tuần hoàn của cơ thể. Chẳng hạn, quần bó xung quanh bắp chân có thể đóng các động mạch cung cấp máu cho bàn chân, gây đau sau khi đi bộ trong thời gian dài và lâu dần dẫn đến các biến chứng nặng hơn như loét da.
Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là mặc đúng kích cỡ. Việc lựa chọn loại vải cũng rất quan trọng vì nếu vùng da được che phủ không thở đúng cách thì các vấn đề có thể xảy ra.
Lưu ý chất liệu vải
Bất kỳ loại vải nào không cho phép da “thở” và liên tục cọ xát vào da của người mặc đều có thể gây nhiễm trùng như phát ban hoặc đốm đỏ. Chúng thường hình thành ở vùng háng và xung quanh vòng eo.
Đối với đồ lót, hãy chọn chất liệu cotton. Vải ren trông có vẻ gợi cảm và bắt mắt đối với đồ lót nhưng không phải là loại vải thoáng khí và lại gây kích ứng da. Trong khi đó, cotton là loại vải lý tưởng để làm đồ lót vì nó thoáng khí. Đồ lót không đường may là lý tưởng nhất vì chất thun bó sát có thể chà xát và gây kích ứng da, thậm chí để lại sẹo.
Tất cũng được sản xuất bởi nhiều loại vải. Theo trang web helphoe.com, việc lựa chọn loại vải tùy thuộc vào hoạt động của con người. Người tiêu dùng nên chọn những đôi tất vừa khít được sản xuất bằng chất liệu bông và len cao cấp vì khả năng thoát hơi và thấm hút mồ hôi tốt. Hơn nữa, chúng vẫn tạo ra cảm giác thoải mái.
Theo Phương Anh (Gia Đình Việt Nam)
- Bí ẩn giấc ngủ: Tắt đèn hay bật đèn sẽ giúp bạn sống thọ hơn? (16/01/26 22:55)
- Tỷ lệ tín nhiệm của cử tri Mỹ dành cho ông Trump giảm mạnh (16/01/26 22:36)
- Quả đá luân lưu hiếm thấy quyết định trận tứ kết U23 châu Á 2026 (16/01/26 22:19)
- Vừa mãn hạn tù, người phụ nữ tiếp tục trộm lắc tay vàng trị giá 160 triệu (16/01/26 22:05)
- U23 Nhật Bản nhọc nhằn vượt ải Jordan sau loạt luân lưu nghẹt thở (16/01/26 21:41)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 UAE: Đình Bắc tiếp tục dự bị, HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ với hàng công (16/01/26 21:30)
- Phương Mỹ Chi lên tiếng về tin đồn "sử dụng chất cấm" (16/01/26 21:26)
- "Thành phố lừa đảo" Campuchia tháo chạy sau sự sụp đổ của trùm Trần Chí (16/01/26 21:21)
- Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng trong các căn biệt thự hạng sang (16/01/26 20:52)
- VietinBank quyết liệt thoái sạch vốn tại Cảng Sài Gòn sau phiên đấu giá bất thành (16/01/26 20:45)