-
Hiện trường ô tô tải va chạm tàu hoả tại Ngọc Hồi, Hà Nội: Thông tin thiệt hại ban đầu -
"Đế chế máu" CJNG và tương lai mịt mù của băng đảng bạo lực nhất Mexico sau cái chết của El Mencho -
Mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài: Coi chừng sập bẫy "tiệm vàng ảo" trên mạng -
Đoàn Di Băng từng mua 100 cây vàng ngày vía Thần Tài nay biến mất bí ẩn: Cuộc sống hiện tại ra sao? -
Gia đình nhận thi thể hai mẹ con tại khu vực đập nước ở Bắc Ninh, hé lộ lý do tử vong ban đầu? -
Thực trạng bếp ăn, khu vệ sinh trường quốc tế ở Nghệ An: Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra -
Bức tranh năm 2026: 12 con giáp rẽ hướng dòng tiền, ai chọn đúng kênh đầu tư sẽ giữ được lộc? -
Hủy toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3 -
Gắn điện thoại xem Google Maps khi lái xe có bị phạt, trường hợp nào bị xử lý theo luật giao thông -
Hiện trường trục vớt thi thể tài xế mất tích sau khi lao ô tô xuống sông, làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn?
Sao 360°
19/07/2025 09:271 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác
Bài đăng của fanpage VTV7 về phát ngôn của MC Trần Ngọc liên quan đến trường chuyên Hà Nội - Amsterdam đang trở thành hiện tượng mạng xã hội, thu hút gần 80.000 lượt tương tác chỉ sau thời gian ngắn.
Cụ thể, trong một tập phát sóng của chương trình Trường Teen, khi giới thiệu 3 thí sinh nữ đến từ ngôi trường rất nổi tiếng ở Hà Nội, anh đã hóm hỉnh nói rằng: "Anh không biết nếu ngày xưa anh thi đỗ ngôi trường này thì mất bao lâu để bố anh cúi mặt xuống nữa!"
Điều khiến bài đăng bùng nổ viral không chỉ bởi sức hút cá nhân của MC Trần Ngọc - người vốn nổi tiếng với phong cách dẫn hài hước, duyên dáng - mà còn bởi sự đồng cảm của nhiều thế hệ học sinh với câu chuyện về trường chuyên.
Anh cũng không quên bình luận dưới bài đăng viral rằng: “Năm 2002 tôi đã thi trượt tất cả các trường chuyên nhé anh em! Vậy nên các bạn biết kết quả bữa cơm nhà tôi rồi đó…”

Câu nói ngắn gọn nhưng dí dỏm, thân thiện đã khiến nhiều người bật cười, đồng thời mở ra hàng nghìn bình luận sôi nổi từ cựu học sinh Ams cũng như các cựu thí sinh khác.
“Ngày xưa mà anh đỗ Ams, ra đường mọi người chắc chỉ nhìn thấy lỗ mũi của bác nhà thôi”
“Thi đỗ trường Ams thì đặt 2 chân vào đại học luôn rồi. Trường toàn nhân tài mà giờ mấy cháu lại còn siêu đỉnh, cháu nào cũng ít nhất 2-3 ngoại ngữ nói vanh vách. Trường top đầu nó cũng ‘khác bọt’ thật”
“Con mình mà thi đỗ Ams là mình sĩ tới thời chắt luôn nhá”
“Chắc tôi treo cái giấy trúng tuyển in photo công chứng ra treo khắp 2 nhà nội ngoại quá”
“Hồi xưa thiếu có chục điểm là đỗ rồi”
Bản thân MC Trần Ngọc cũng bất ngờ khi bài đăng trở nên bùng nổ trên mạng xã hội, nhận tới gần 80.000 lượt tương tác, hơn 1,3 nghìn lượt bình luận và hơn 660 lượt chia sẻ. Mới đây, anh đã chia sẻ lại bài đăng về trang cá nhân của mình cùng dòng thắc mắc: “Sao cái post này của chúng tôi lại viral vậy”.

“Chuyên Ams”: Ngôi trường hàng đầu tại Hà Nội được nhiều sĩ tử yêu thích
Khi nhắc đến những ngôi trường cấp 3 danh tiếng tại Thủ đô, cái tên THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam luôn góp mặt trong top đầu. Đây là ngôi trường mơ ước của rất nhiều học sinh không chỉ bởi bề dày thành tích học tập xuất sắc mà còn vì luôn nằm trong nhóm dẫn đầu các trường phổ thông ưu tú của thủ đô và cả nước.
Việc trúng tuyển vào ngôi trường này không hề dễ dàng khi tỷ lệ cạnh tranh luôn ở mức rất cao. Minh chứng rõ nhất là mức điểm chuẩn mỗi năm luôn ở ngưỡng “chạm trần”. Đơn cử, trong năm học 2022 - 2023, Hà Nội - Amsterdam giữ vị trí trường chuyên có điểm chuẩn cao nhất Hà Nội, với mức điểm dao động từ 38,3 đến 43,4.
Điểm đầu vào khắt khe cũng phản ánh chất lượng đầu ra vượt trội. Tỷ lệ đỗ đại học của học sinh trường lên tới 95%, nhiều học sinh xuất sắc còn chinh phục được các trường đại học danh giá trên thế giới như Harvard, Yale, Princeton, Columbia…

Chỉ tính riêng năm học 2022 - 2023, các học sinh của trường đã mang về tới 100 giải học sinh giỏi quốc gia, chiếm phần lớn trong tổng số 141 giải của toàn thành phố. Thành tích tại các kỳ thi quốc tế cũng vô cùng ấn tượng, khó có thể kể hết.
Không chỉ nổi bật về học tập, học sinh Hà Nội - Amsterdam còn rất năng động, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Mỗi năm, trường tổ chức nhiều sự kiện lớn nhỏ, với hàng chục câu lạc bộ đa dạng để các bạn học sinh thỏa sức sáng tạo, trải nghiệm và theo đuổi đam mê.
Ngày 29/3 vừa qua, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất với thành tích top đầu ngành giáo dục Thủ đô.
Nam MC nổi tiếng “mát tay” của VTV: “Mỗi ngày tôi đều tiếp tục phấn đấu”
MC Trần Ngọc, sinh năm 1987, là một trong những gương mặt quen thuộc trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Anh được khán giả yêu mến nhờ phong cách dẫn dắt trẻ trung, dí dỏm qua nhiều chương trình ăn khách như “Hãy chọn giá đúng”, “Không thì thầm”, “Rung chuông vàng”…
Trần Ngọc còn được khán giả ưu ái gọi là “MC mát tay hàng đầu” của sân chơi Đường lên đỉnh Olympia. Sau trận chung kết năm 2015, nhiều người bất ngờ nhận ra một sự trùng hợp thú vị: trong 3 mùa liên tiếp từ 2013 đến 2015, anh đều là người dẫn chương trình tại điểm cầu quê hương của nhà vô địch.
Cụ thể, các thí sinh chiến thắng đều đến từ Bắc Giang (2013), Tiền Giang (2014) và Quảng Trị (2015), nơi MC Trần Ngọc phụ trách dẫn trực tiếp. Điều trùng hợp ngẫu nhiên này khiến người hâm mộ thích thú và đặt cho anh những biệt danh như vậy.
Anh từng chia sẻ: “Tôi không có một tấm bằng giỏi, bằng khá như mọi người, tôi là một cử nhân tốt nghiệp trung bình. Nhiều gia đình không chấp nhận điều đấy nhưng bố mẹ tôi thì chịu được.
Vì công việc truyền hình, tôi cũng bỏ qua học bổng đi du học và rất nhiều thứ mang tính cơ hội của bản thân. Đánh đổi sức khỏe, thời gian vì làm truyền hình rất mệt. Tôi đầu tư tất cả những điều đấy cho công việc của mình và hài lòng với thành quả của sự đầu tư ấy. Tôi không tiếc vì tôi đã dùng thời gian chăm chỉ cho công việc chứ không ‘vứt’ thời gian ấy đi.
Nhìn lại, tôi thấy sự đầu tư của mình là xứng đáng. Làm truyền hình bao nhiêu năm vẫn được khán giả nhận ra, yêu mến đã là điều rất hạnh phúc. Tôi biết mình chưa đạt được đẳng cấp như những tiền bối của tôi. Dù vậy, tôi làm lâu mà khán giả vẫn xem, không đánh giá thấp mình, nhớ đến thứ mình làm, đấy là thành quả tuyệt vời.”

Trước khi bén duyên với nghề dẫn chương trình, Trần Ngọc từng theo học chuyên ngành Vật lý - Công nghệ hạt nhân tại Đại học Khoa học Tự nhiên. Cơ duyên đến với truyền hình khá sớm khi anh bắt đầu cộng tác với VTV3 từ năm 19 tuổi. Đến nay, anh đã có gần hai thập kỷ gắn bó với công việc làm truyền hình.
Năm 2022, Trần Ngọc được đề cử hạng mục Biên tập viên - Dẫn chương trình ấn tượng tại giải thưởng thường niên Ấn tượng VTV - VTV Awards. Đây là sự kiện vinh danh những cá nhân và tập thể có đóng góp nổi bật trong các chương trình phát sóng của VTV mỗi năm.
Về sự nghiệp của mình, anh từng chia sẻ: “Tôi muốn trở thành một người dẫn chương trình sau này được những người trẻ hơn nhìn vào. Tôi muốn mình đủ năng lượng, đủ sức khỏe, trí tuệ để có thể làm công việc này đến già. Tôi mơ ước mình có thể trở thành hình ảnh tích cực, một cái ‘gương’ để những bạn có đam mê dẫn chương trình học tập.
Bây giờ, tôi vẫn đang trên hành trình phấn đấu để đạt được điều đấy. Ở bên cạnh tôi có rất nhiều tiền bối đang làm việc, họ đang làm tấm gương cho tôi. Tôi muốn trở thành một người như họ.”
- Báo động đỏ cho "cỗ máy săn bàn" Nguyễn Xuân Son: Đâu rồi bản năng sát thủ sau 11 tháng vắng bóng? (25/02/26 23:34)
- Thảm kịch trên cao tốc: Xe giường nằm lật nhào khiến ít nhất 28 người thương vong (25/02/26 22:22)
- Hiện trường ô tô tải va chạm tàu hoả tại Ngọc Hồi, Hà Nội: Thông tin thiệt hại ban đầu (25/02/26 22:01)
- "Đế chế máu" CJNG và tương lai mịt mù của băng đảng bạo lực nhất Mexico sau cái chết của El Mencho (25/02/26 21:42)
- Mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài: Coi chừng sập bẫy "tiệm vàng ảo" trên mạng (25/02/26 21:30)
- Thông tin 2 cháu bé bị bắt cóc tại Quảng Ngãi lan truyền mạng xã hội, công an xác minh nguồn đăng tải (25/02/26 21:11)
- Hiện trường người đàn ông tử vong cạnh xe máy trên Quốc lộ 1, xác định rõ danh tính (25/02/26 20:57)
- Chia tay, nam thanh niên dùng clip riêng tư ép người yêu cũ vào nhà nghỉ, công an bắt giữ khi đi tuần tra (25/02/26 20:45)
- Đoàn Di Băng từng mua 100 cây vàng ngày vía Thần Tài nay biến mất bí ẩn: Cuộc sống hiện tại ra sao? (25/02/26 20:36)
- Con trai bầu Hiển, doanh nhân Đỗ Vinh Quang ứng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội (25/02/26 20:20)