-
U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ -
Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu -
Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần -
MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? -
Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử? -
Uống nước chanh sau cuộc nhậu có giúp nhanh hết cồn? -
Áp lực đè nặng, lãi suất cho vay khó có cơ hội đảo chiều trong năm nay -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục đủ 108 tỷ đồng -
Chồng đòi ly hôn vì cho rằng vợ “ăn bám”, đến khi mất việc mới biết sự thật -
Cháy nhà trong ngõ 85 Xuân Thủy, Hà Nội: Nguyên nhân do đốt vàng mã Rằm Trung thu
Sao 360°
11/05/2024 18:17Angelina Jolie cảnh cáo hai vệ sĩ
Ngày 10/5, Angelina Jolie đã phản hồi về động thái pháp lý mới nhất của Brad Pitt.
Trước đó, trong tài liệu mới gửi cho Tòa Thượng thẩm Los Angeles vào ngày 9/5 về vụ kiện tài sản chung Château Miraval (Pháp), đội ngũ pháp lý của Brad Pitt dẫn lời Tony Webb , ông chủ công ty an ninh SRS Global cung cấp dịch vụ an ninh cho Angelina Jolie và gia đình giai đoạn 2000-2020, tuyên bố một vệ sĩ từng tình cờ nghe được nữ diễn viên 7X yêu cầu các con xa lánh tài tử Bullet Train trong những lần thăm nuôi. Webb nói thêm trợ lý của Angelina còn liên hệ với ông để cảnh cáo hai vệ sĩ độc lập không được làm chứng trong vụ kiện ly hôn vào năm 2016.
Thay mặt cho nữ đạo diễn Without Blood, luật sư Paul Murphy chỉ trích phía Brad Pitt cố tình dẫn dắt dư luận theo hướng có lợi cho nam diễn viên.
"Ông Pitt tiếp tục nỗ lực đánh đồng các thỏa thuận không tiết lộ (NDA) chung dành cho nhân viên an ninh và quản gia, bao gồm những thông tin bí mật mà nhân viên biết được tại nơi làm việc, với việc anh ta yêu cầu một NDA mở rộng để đảm bảo che đậy những hành động đáng xấu hổ của anh ta. Vụ việc này không phải về NDA nói chung, mà là về quyền lực và sự kiểm soát. Tất cả những gì Angelina mong muốn là sự tách bạch và sức khỏe, với mối quan hệ tích cực giữa các thành viên trong gia đình họ, trong đó có ông Pitt. Cô ấy mong chờ ngày mà cuối cùng anh ta có thể để cô ấy ra đi", ông Murphy nhấn mạnh.
Theo giấy tờ pháp lý mà Daily Mail thu thập được, Angelina phản đối và có động thái bác bỏ tuyên bố của cựu vệ sĩ Webb do Brad Pitt đệ trình ngày 9/5.
Đội ngũ pháp lý của Angelina cáo buộc Brad vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hợp pháp. Cụ thể là nam diễn viên không tuân thủ nguyên tắc chung của việc thực hiện kiến nghị là không được phép đưa ra bằng chứng mới cùng với giấy tờ trả lời. Tài liệu do phía Angelina gửi lên tòa lưu ý Brad cố gắng giành lợi thế theo cách không công bằng khi đưa ra bằng chứng mới trong tình huống Angelina không có cơ hội phản hồi.
Luật sư của Angelina lập luận lời khai mà Webb đưa ra không liên quan đến vụ tranh chấp nhà máy rượu trong Château Miraval mà hai bên đang theo đuổi, thậm chí không đề cập đến từ “Miraval” một lần nào. Họ cho rằng thông qua tuyên bố của Webb, Brad Pitt không chỉ không đạt được mục đích bẻ lái dư luận, ngược lại còn giúp Angelina chứng minh các NDA mà cô ký với những bên khác không liên quan đến trường hợp này.
Theo luật sư, Angelina phản đối việc Brad đưa câu chuyện về hai vệ sĩ làm chứng trong vụ kiện khác tại tòa án gia đình vào vụ tranh chấp nhà máy rượu. Đả nữ Hollywood cũng nghi ngờ độ tin cậy và tính chính xác đối với lời khai của Webb vì cựu quân nhân đang làm việc cho Brad.
Angelina cáo buộc mục đích thực sự khi Brad cung cấp lời khai của Webb là nhằm tạo ra sự kiện báo chí, từ đó gây áp lực từ bên ngoài lên vợ cũ. Xét trên thực tế, những gì Webb cung cấp không giải thích được lý do thỏa thuận mua bán cổ phần nhà máy rượu giữa Angelina và Brad không thành.
"Tuyên bố này không liên quan và vì phạm các quyền của Jolie theo thủ tục tố tụng hợp pháp. Tòa án nên đình chỉ tuyên bố", hồ sơ do Angelina gửi lên tòa nhấn mạnh.
Trước đó, vào đầu tháng 4, Angelina tố chồng cũ ép cô ký bản NDA có nội dung giữ im lặng về hành vi bạo hành gia đình của Brad, đổi lại tài tử sinh năm 1963 đồng ý mua lại cổ phần nhà máy rượu. Angelina khẳng định vì cô không đồng ý nên hai bên không đạt được thỏa thuận. Cuối cùng, Angelina bán cổ phần cho bên thứ ba và bị Brad đâm đơn kiện.
Brad Pitt phủ nhận cáo buộc của vợ cũ, tố ngược vợ cũ mới là người muốn anh ký NDA để giữ bí mật chuyện gia đình, còn nói thêm Angelina có ký nhiều bản NDA khác và yêu cầu cô công khai.
Sự bất đồng trong lời khai của cặp vợ chồng cũ dẫn đến màn đấu tố qua lại ở thời điểm hiện tại. Chưa rõ bên nào nói thật, bên nào nói dối, nhưng nguồn tin riêng của Daily Mail tiết lộ Tony Webb có mặt khi Brad Pitt bị cáo buộc tấn công Jolie và các con trên chuyến bay từ Pháp về Mỹ năm 2016, dẫn đến quyết định đệ đơn ly hôn của người đẹp 7X.
"Webb được Pitt thuê, làm việc trong cùng đội an ninh mà các thành viên khác đứng trên đường băng sân bay ở LA và làm ngơ trước hành động của Pitt ngày hôm đó. Tuyên bố của Webb bỏ qua sự thật rằng nhân viên bảo vệ thứ hai, dù được Pitt kêu gọi làm chứng, nhưng đưa ra lời khai có lợi cho Angelina chứ không phải chống lại cô ấy", người quen thuộc với vụ án nói.
Đại diện của Angelina Jolie và Brad Pitt chưa bình luận gì về các thông tin trên.
Theo Tú Oanh (Tiền Phong)
- Báo Anh: Man City bị mắc 114/115 sai phạm bị cáo buộc, nguy cơ bị tước cúp, xuống hạng (22:16)
- Cầu thủ U23 Hàn Quốc gây sốc khi cắn trung vệ Việt Nam tại tứ kết ASIAD (1 giờ trước)
- Ô tô Mercedes tông liên hoàn nhiều xe máy, 1 người tử vong (1 giờ trước)
- Thần đồng điền kinh Thái Lan giành HCV ASIAD, phá 2 kỷ lục chỉ trong 1 ngày (1 giờ trước)
- Tuyển thủ PUBG Việt Nam giải nghệ sau án cấm vĩnh viễn (1 giờ trước)
- Nghi phạm sát hại 2 chị em ở Củ Chi mặc đồ tài xế xe ôm rồi rời khỏi hiện trường, sau đó tấn công 1 người quen của gia đình nạn nhân (2 giờ trước)
- HLV Kim Sang Sik: 'Việt Nam quyết chinh phục chức vô địch FIFA ASEAN Cup’ (2 giờ trước)
- Malaysia thắng đậm Bangladesh, Bergson ghi bàn ngay trận ra mắt (2 giờ trước)
- U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ (3 giờ trước)
- Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuyển kiến nghị về việc “gộp môn” đến Bộ GD&ĐT (3 giờ trước)