Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt nghiêm khắc đối với ca sĩ Khánh Phương và Công ty Nam Nhật Khang do hàng loạt sai phạm về công bố thông tin và chào mua công khai.

Theo quyết định của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố ngày 27/01/2026, ca sĩ Phạm Khánh Phương - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán: SJC) - đã bị xử phạt 100 triệu đồng.

Nguyên nhân do nam ca sĩ này đã thực hiện hành vi "bán chui" 901.520 cổ phiếu SJC vào giữa tháng 6/2023. Theo quy định, với tư cách là người nội bộ, ông Phương bắt buộc phải công bố thông tin dự kiến giao dịch trước khi thực hiện. Tuy nhiên, thương vụ trị giá hơn 9 tỷ đồng này đã được thực hiện ngầm, gây thiếu minh bạch cho thị trường.

29-1769688692-ban-chui-co-phieu-sjc-ca-si-khanh-phuong-va-cong-ty-lien-quan-bi-phat-400-trieu-dong.png

Trong cùng đợt rà soát, Công ty CP Đầu tư Nam Nhật Khang - tổ chức có liên quan mật thiết tới ca sĩ Khánh Phương - cũng nhận án phạt tổng cộng 300 triệu đồng vì hai lỗi vi phạm điển hình.

Công ty này đã gom cổ phiếu SJC để nâng tỷ lệ sở hữu của nhóm liên quan từ 26,28% lên đến 39% nhưng không báo cáo UBCKNN. Với lỗi này, doanh nghiệp bị Đơn vị này bị phạt thêm 50 triệu đồng do "xả" 60.000 cổ phiếu SJC vào cuối tháng 7/2023 nhưng không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin.

Không chỉ dừng lại ở phạt tiền, UBCKNN đã áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả nghiêm khắc đối với Công ty Nam Nhật Khang nhằm bảo vệ quyền lợi của các cổ đông khác: Buộc từ bỏ quyền biểu quyết trên toàn bộ số cổ phần có 

Trong thời hạn tối đa 06 tháng, công ty phải thực hiện bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai theo quy định.

Vụ việc ca sĩ Khánh Phương bị xử phạt một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tính tuân thủ pháp luật của các cá nhân là người nội bộ tại các doanh nghiệp niêm yết, trong bối cảnh cơ quan quản lý đang nỗ lực làm sạch môi trường đầu tư.

TN (SHTT)