Sao 360°

Bị chỉ trích vì cách ăn nói 'kém duyên' khi đi làm từ thiện, danh hài Thúy Nga nói gì?

Nữ danh hài cho biết cô cảm thấy chuyện không có gì đáng để tranh cãi, bản thân cô không hề có ác ý gì và chỉ muốn giúp đỡ bà cụ.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ lên trang cá nhân đoạn clip ghi cảnh gặp gỡ một cụ già có hoàn cảnh khó khăn ở Cam Ranh (Khánh Hòa). Hàng ngày, bà cụ phải ra chợ để xin cá mang về ăn. Thấy người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình lại phải bươn chải mưu sinh quá đỗi vất vả, Thúy Nga không khỏi thương cảm và tìm hiểu về hoàn cảnh của bà để giúp đỡ.

Đáng nói, trong quá trình trò chuyện, nữ danh hài đã nói những câu như: "Cá này chỉ để nấu cho heo ăn", "Gia đình có khó khăn không mà phải đi làm như vậy?", "Có đi vô chợ thịt xin thịt không?", "Tính ra bà đâu có tốn tiền chợ mỗi ngày đâu", "Ngày nào cũng lết vô trong chợ để xin cá"... 

Cách nói chuyện có phần quá thẳng thắn của Thúy Nga đã khiến cô vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ khán giả. Nhiều người cho rằng việc cô nói như thế càng xoáy sâu vào nỗi đau của bà cụ, khiến cho bà không thể vui vẻ khi nhận sự giúp đỡ của cô.

Bị chỉ trích vì cách ăn nói 'kém duyên' khi đi làm từ thiện, danh hài Thúy Nga nói gì?

Bị chỉ trích vì cách ăn nói 'kém duyên' khi đi làm từ thiện, danh hài Thúy Nga nói gì? - 1
Thúy Nga hỏi han một bà cụ nghèo vùng biển và cho tiền bà mua gạo

Một cư dân mạng đăng lại clip từ thiện của Thúy Nga với dòng bình luận gay gắt: "Không biết cô ấy thương cảm được bao phần thật, nhưng việc một người mang mác là diễn viên hài có thể nói ra được những câu đại khái như 'cá này chỉ ngày xưa để nấu cho heo ăn thôi', 'gia đình có khó khăn thiệt không mà phải đi làm như vậy?'...".

Người này cũng cho rằng câu nói "Ngày nào cũng lết vô chợ để xin cá" của nữ danh hài dành cho cụ bà là không phù hợp hoàn cảnh. Thậm chí, netizen còn so sánh việc này với câu chuyện làm từ thiện gây tranh cãi của Tiktoker Nờ ô Nô thời gian gần đây.

Bị chỉ trích vì cách ăn nói 'kém duyên' khi đi làm từ thiện, danh hài Thúy Nga nói gì? - 2

Bị chỉ trích vì cách ăn nói 'kém duyên' khi đi làm từ thiện, danh hài Thúy Nga nói gì? - 3
Netizen tranh cãi gay gắt về cách nói chuyện của Thúy Nga khi làm từ thiện

Ở diễn biến mới nhất, trong cuộc phỏng vấn với Saostar, danh hài Thúy Nga đã có những chia sẻ thẳng thắn xung quanh lùm xùm này. Cô cho biết bản thân không có ác ý gì và chỉ muốn giúp bà cụ. Về những câu nói gây tranh cãi, nữ danh hài thấy câu nói đó rất bình thường, chỉ có sao thì nói vậy. Mọi người nên coi clip đầy đủ thì sẽ thấy câu chuyện không có gì "quá đáng" như cư dân mạng nói.

"Tôi cảm thấy trong câu chuyện đó tôi không sai vì tôi đến giúp bà mà. Nhã ý của tôi là mua 1 rổ cá cho bà thì bà nói không thích, chỉ thích gạo thôi. Lúc bà lượm mấy con cá, tôi mới nói: 'Cá này ngày xưa cho heo ăn, tại sao bà ăn?'. Bà cụ sau đó cũng đã giải thích cho tôi rằng có hai loại, một loại cá nguyên sẽ ăn, còn cá nát sẽ bán cho gà vịt ăn. Câu đó cũng không có ý gì, bởi vì tôi thấy mấy con cá nát quá nên mới nói vậy. Thật sự là cá có 2 loại, một loại để ăn, một loại nát hơn thì người ta bán cho heo, gà, vịt ăn. Thật sự tôi nhìn thấy cá nát nên mới nói thôi chứ tôi cũng không có ý gì", Thúy Nga giải thích.

Nhắc về câu nói khá nhạy cảm "Ngày nào cũng lết vô chợ để xin cá", Thúy Nga cho biết đó chỉ là một câu đùa mà người dân miền Trung quê cô hay nói mà thôi chứ không hề có hàm ý gì. "Đó là câu nói hài thôi. Dân miền Trung chúng tôi hay dùng từ như vậy, là nói vậy thôi chứ không có ý mỉa mai gì bà cụ cả. Clip đó rất là bình thường. Tôi thấy câu đó bình thường".

Bị chỉ trích vì cách ăn nói 'kém duyên' khi đi làm từ thiện, danh hài Thúy Nga nói gì? - 4
Hiện tại, danh hài Thúy Nga chủ yếu định cư tại Mỹ. Cô thỉnh thoảng quay về Việt Nam để thăm gia đình và tham gia các hoạt động từ thiện

Đồng thời, nữ danh hài cũng cho rằng mình không làm gì sai và bản chất sự việc này khác hẳn với vụ việc ồn ào vừa qua của Tiktoker Nờ Ô Nô.

Cô nói: "Tôi không làm sai nên tôi không sợ. Chỉ có cái là sẽ bớt nói những câu nhạy cảm. Bởi vì hiện giờ đang nhạy cảm vì vụ của Nờ Ô Nô".

Bên cạnh đó, nữ danh hài cũng chia sẻ về câu chuyện nghệ sĩ làm từ thiện gây nhiều ồn ào thời gian gần đây. Cô cho biết bây giờ nói đến làm từ thiện thì khán giả sẽ nghĩ nghệ sĩ bỏ túi. Vì vậy, Thúy Nga chỉ bỏ tiền túi ra làm từ thiện chứ không kêu gọi.

"Tôi về Việt Nam bây giờ thay vì bay vé hạng sang thì tôi tiết kiệm, 2 mẹ con bay hạng thường phổ thông thôi. Số tiền dư ra cũng được hơn 100 triệu, tôi trích từ đó ra đi làm từ thiện. Gặp ai có hoàn cảnh khó khăn thì tôi sẽ giúp", nữ nghệ sĩ trải lòng.

Cô cũng chia sẻ mình vừa có nhiều chuyến từ thiện ở các địa phương như Nha Trang, Cà Mau... và cả Sài Gòn. Nữ danh hài dự định sẽ bay trở về Mỹ sau khi kết thúc các hoạt động thiện nguyện.

HH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bi-chi-trich-vi-cach-an-noi-kem-duyen-khi-i-lam-tu-thien-danh-hai-thuy-nga-noi-gi-a365656.html