Sao 360°

Brad Pitt đang thắng thế trước Angelina Jolie

Theo các nguồn tin, Brad Pitt giành thắng lợi trong diễn biến mới nhất của cuộc chiến pháp lý với vợ cũ Angelina Jolie, liên quan đến vườn nho trị giá 500 triệu USD ở Pháp.

Sau gần 3 năm, cuộc chiến pháp lý giữa Brad Pitt và Angelina Jolie về tài sản chung là điền trang Château Miraval ở Pháp, nơi sản xuất ra loại rượu vang hoa hồng nức tiếng từng đoạt giải thưởng, vẫn chưa ngã ngũ. Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, người cụng ly chúc mừng chiến thắng là tài tử Bullet Train.

Brad Pitt đang thắng thế trước Angelina Jolie
Brad Pitt đang thắng thế trước Angelina Jolie trong vụ tranh chấp tài sản chung. Ảnh: AP.

Đội ngũ luật sư của Brad Pitt cáo buộc Angelina Jolie cố tình tước đoạt toàn bộ quyền sở hữu của anh và “rước người lạ vào nhà” bằng cách bán cổ phần kinh doanh cho doanh nhân người Nga Yury Shefler.

Từ năm 2021, nam diễn viên sinh năm 1963 mang đơn kiện đi khắp mọi nơi, bao gồm cả California (Mỹ) và quốc gia châu Âu Luxembourg. Sự kiên trì này đã được đền đáp. Ngày 2/2, báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin tòa án ở Luxembourg giúp Brad lấy lại ghế lãnh đạo công ty rượu vang.

Theo tài liệu, Brad và Angelina cùng nhau mua Château Miraval nằm ở miền Nam nước Pháp vào năm 2008 với giá khoảng 27 triệu USD (hiện tại giá trị công ty rượu vang tăng lên đến 500 triệu USD). Khi đó, Brad sở hữu 60% cổ phần, còn vợ cũ có 40%.

Năm 2014, họ tổ chức hôn lễ tại điền trang. Brad Pitt tặng Angelina Jolie thêm 10% cổ phần như một phần quà cưới. Vào thời điểm chia tay năm 2016, tỷ lệ sở hữu cổ phần của cặp sao Ông bà Smith là 50-50.

Sau này, Jolie bán cổ phần cho ông trùm rượu vodka của Nga. Tuy nhiên, nam diễn viên thắng giải Oscar tuyên bố thỏa thuận của vợ cũ không có giá trị pháp lý và anh vẫn giữ 60% quyền sở hữu vườn nho. Theo các nguồn tin của Page Six , anh tranh luận trước tòa rằng cuộc thảo luận giữa anh với vợ cũ về việc nhận thêm 10% không chính thống và không thể thực thi trên thực tế. Do đó, tài tử 6X cho rằng mình nên lấy lại số cổ phần đó cũng như duy trì quyền kiểm soát tài sản.

Tòa án Luxembourg chấp thuận lập luận này. Thẩm phán đồng ý để 10% cố phần tạm thời thuộc về Brad Pitt cho đến khi có phán quyết cuối cùng.

“Nó giống như một khoản ký quỹ. Đó không phải quyết định cuối cùng. Hiện tại, anh ấy duy trì tỷ lệ 60/40. Có nghĩa là anh ấy duy trì quyền kiểm soát công ty cho đến một năm hoặc có thể hơn nữa trong khi cuộc chiến pháp lý tiếp tục diễn ra”, nguồn tin nói.

Brad Pitt đang thắng thế trước Angelina Jolie - 1
Château Miraval tạm thời thuộc quyền kiểm soát của Brad Pitt. Ảnh: Getty Images.

Nguồn tin thân cận với Brad Pitt cho biết phán quyết này khiến Schefler "hầu như không có tiếng nói" trong hoạt động kinh doanh trị giá hàng triệu USD ở Pháp.

Đại diện của các bên không bình luận gì về tin tức. Tuy nhiên, người trong cuộc bình luận: “Brad đã chiến đấu hết mình trên mọi phương diện. Shefler và Angelina rõ ràng đã đánh giá thấp anh ấy”.

Theo Tú Oanh (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/brad-pitt-dang-thang-the-truoc-angelina-jolie-post1610115.tpo