Cuộc chiến pháp lý xoay quanh hãng rượu Château Miraval tiếp tục nóng lên. Theo hồ sơ tòa án mới, Brad Pitt đang yêu cầu Angelina Jolie bồi thường 35 triệu USD, cáo buộc cô vi phạm thỏa thuận khi tự ý bán cổ phần của mình cho bên thứ ba.

Theo People, các tài liệu mới được phía Brad Pitt đệ trình lên tòa án vào ngày 29/10 đã tiết lộ con số cụ thể mà nam tài tử yêu cầu vợ cũ bồi thường. Trong một email vào tháng 11/2023, luật sư của Jolie đã đề cập đến việc Pitt đang kiện thân chủ của mình đòi 35 triệu USD "thiệt hại kinh tế" liên quan đến việc cô bán cổ phần hãng rượu chung Château Miraval vào năm 2021.

Pitt cáo buộc Jolie đã "âm thầm" bán cổ phần của mình cho Tenute del Mondo (thuộc tập đoàn Stoli), bất chấp việc cả hai từng thỏa thuận rằng bất kỳ ai muốn bán đều phải được người còn lại chấp thuận. Nam diễn viên khẳng định anh đã dành nhiều thời gian và tiền bạc để xây dựng Miraval trở thành một thương hiệu thành công.

07-1762498178-brad-pitt-kien-doi-angelina-jolie-boi-thuong-35-trieu-usd.webp

Tuy nhiên, phía Jolie lại đưa ra một lý do khác. Nữ diễn viên cho biết Pitt đã từ chối mua lại cổ phần của cô vì anh yêu cầu cô ký một thỏa thuận bảo mật (NDA), ngăn cô chia sẻ về việc mua bán cũng như đời tư của họ. Phía Pitt thì nói rằng họ đã đề nghị mua lại với giá 55 triệu USD nhưng Jolie đã rút khỏi đàm phán.

Sự việc càng thêm rắc rối khi bên chủ sở hữu mới (công ty đã mua cổ phần của Jolie) cũng kiện ngược lại Brad Pitt, cáo buộc anh quản lý sai tài sản của công ty. Pitt đã bác bỏ mọi cáo buộc này.

Cuộc chiến pháp lý giữa hai ngôi sao đang trở nên căng thẳng. Gần đây, Pitt yêu cầu thẩm phán can thiệp để Jolie công khai các email liên quan đến vụ bán cổ phần. Đáp lại, Jolie đã từ chối cung cấp 22 tài liệu, viện dẫn quyền đặc miễn giữa luật sư và thân chủ. Phía Pitt cho rằng cô đang che giấu thông tin.

Bối cảnh của vụ kiện còn liên quan đến các cáo buộc bạo hành trong quá khứ. Jolie từng đệ trình tài liệu tố cáo Pitt lạm dụng cô trên máy bay riêng vào năm 2016 (sau đó Pitt đã được FBI và Sở Dịch vụ Trẻ em điều tra và không bị truy tố).

Luật sư của Jolie, ông Paul Murphy, nói với People rằng vụ kiện này là "một phần trong nỗ lực kéo dài nhiều năm của ông Pitt nhằm kiểm soát và gây áp lực" lên thân chủ của mình. Phiên điều trần công khai tiếp theo của vụ kiện được ấn định vào ngày 17/12.

TN (SHTT)