Sao 360°

Ca sĩ Minh Tuyết hé lộ chuyện hồi nhỏ với chị gái tỷ phú, trưởng thành, ra cuộc sống rồi mới hiểu chuyện

"Hồi nhỏ, tôi không được chăm lo nhiều bằng chị Hà Phương nhưng lúc đó tôi còn nhỏ nên không hiểu chuyện" – Minh Tuyết chia sẻ.

Vừa qua, tại một livestream, ca sĩ Minh Tuyết đã gửi lời tri ân tới các nhạc sĩ đã cống hiến tác phẩm cho ca sĩ trình diễn. Cô nói:

"Tôi là ca sĩ nhạc trẻ nên thường nhận được các bài nhạc trẻ, nhạc tình là chủ yếu. Với tôi, khi nhạc sĩ gửi bài cho mình là tôi trân quý, dù bài đó có hợp với tôi hay không. Tôi trân trọng người nhạc sĩ đó.

Ca sĩ Minh Tuyết hé lộ chuyện hồi nhỏ với chị gái tỷ phú, trưởng thành, ra cuộc sống rồi mới hiểu chuyện
Ca sĩ Minh Tuyết tại livestream

Người ca sĩ dù có hát hay cỡ nào đi chăng nữa mà không có bài hát hay đưa đến họ thì cũng không thể làm gì được. Tôi xin tri ân tất cả những nhạc sĩ đã viết ra bài hát gửi tới ca sĩ.

Tất nhiên, có những bài tôi không thể hát được vì nó không hợp với tôi hoặc chương trình, nhưng tôi vẫn cảm ơn những người nhạc sĩ đã gửi bài cho tôi".

Minh Tuyết còn hé lộ một câu chuyện về bài hit đầu tiên gắn liền với tên tuổi mình:

"Riêng với những nhạc sĩ đã đưa bài và giúp tôi thành công, tạo nên tên tuổi cho tôi, tôi xin được cảm ơn rất nhiều. Người đầu tiên gắn bó với tôi nhiều nhất, tạo nên tên tuổi cho tôi là nhạc sĩ Hoài An với bài Đã không yêu thì thôi. Bài hát đó giúp đưa tôi đến với khán giả, được yêu mến nhiều nhất kể từ khi tôi qua hải ngoại.

Thời còn ở Việt Nam, tôi song ca với chị Cẩm Ly, đến khi sang hải ngoại mới thực sự là Minh Tuyết. Có rất nhiều bài hát nổi tiếng nhưng bài Đã không yêu thì thôi khiến tôi nhớ nhất, tôi đi đâu cũng có khán giả yêu cầu hát. Suốt 25 năm qua tôi đi hát, không một show nào là không có người yêu cầu.

Đặc biệt, mọi thứ đều là duyên số vì bài hát đó vốn không viết cho tôi, cũng không dàn dựng trình diễn cho tôi mà cho Như Loan hoặc Hồ Lệ Thu vì phần dàn dựng cần một người chân dài. Nhưng vì khúc đầu bài hát chậm nên khớp với tôi, thành ra được đưa sang tôi".

Minh Tuyết cũng chia sẻ về dự định muốn thực hiện trong tương lai với các thành viên trong gia đình:

Ca sĩ Minh Tuyết hé lộ chuyện hồi nhỏ với chị gái tỷ phú, trưởng thành, ra cuộc sống rồi mới hiểu chuyện - 1
Minh Tuyết trong màn trình diễn Đã không yêu thì thôi

"Ba tôi cũng là nhạc sĩ, từng có bài hát đưa cho Quang Lê hát. Ba tôi rất nghệ sĩ nhưng không phải nhạc sĩ chuyên nghiệp đi bán bài hát, chỉ sáng tác cho vui thôi.

Hiện tại, chị em tôi cũng muốn tổ chức một chương trình cho ba nhưng để ba vui thôi. Dù ba không phải nhạc sĩ bán nhạc nhưng ba cũng rất hạnh phúc khi có ca sĩ hát bài của mình. Tôi và chị Cẩm Ly, Hà Phương cũng hát nhạc của ba nên tôi hiểu cảm giác ba đang có khi nhạc của mình được hát lên".

Ca sĩ Minh Tuyết hé lộ chuyện hồi nhỏ với chị gái tỷ phú, trưởng thành, ra cuộc sống rồi mới hiểu chuyện - 2
Ba chị em Hà Phương - Minh Tuyết - Cẩm Ly

Cuối cùng, Minh Tuyết tiết lộ câu chuyện với chị gái là ca sĩ tỷ phú Hà Phương: "Hồi nhỏ, tôi không được chăm lo nhiều bằng chị Hà Phương nhưng lúc đó tôi còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Khi lớn lên, tôi mới hiểu rằng do tính mình tự lập, mạnh mẽ ngay từ nhỏ, ra đường kiểu gì cũng xoay sở được. Bố mẹ nhìn thấy điều đó nên yên tâm hơn chị Hà Phương. Bố mẹ thấy đứa nào yếu hơn thì lo cho đứa đó nhiều hơn. Khi ra đời rồi tôi mới hiểu được điều đó".

Theo Tùng Ninh (Phụ Nữ Số)




https://phunuso.baophunuthudo.vn/ca-si-minh-tuyet-he-lo-chuyen-hoi-nho-voi-chi-gai-ty-phu-truong-thanh-ra-cuoc-song-roi-moi-hieu-chuyen-193231007130234146.htm