Sao 360°

Cái kết đắng của 'nàng đả nữ' lừng lẫy 1 thời: Bị 'đá' khỏi cửa hào môn vì ngoại tình cùng con trai nuôi của chồng

Sau khi thua kiện cùng chồng cũ, Lý Trại Phượng sống cuộc đời ẩn dật tại Thượng Hải, rút lui hoàn toàn khỏi showbiz.

Vào những năm 90 của thế kỷ trước, những bộ phim võ thuật đã đưa nền điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) trở thành đỉnh cao của Châu Á và dẫn đầu xu hướng mới trong phim hành động toàn cầu. Đây được xem là "thời kỳ hoàng kim của phim ảnh" Châu Á.

Nhiều năm đã trôi qua nhưng những cảnh chiến đấu đỉnh cao vẫn trở thành huyền thoại trong làng giải trí. Giai đoạn này không chỉ sản sinh ra một thế hệ các nam diễn viên võ thuật lừng danh mà còn cả những ngôi sao nữ đình đám.

Cái kết đắng của 'nàng đả nữ' lừng lẫy 1 thời: Bị 'đá' khỏi cửa hào môn vì ngoại tình cùng con trai nuôi của chồng

Showbiz Hong Kong (Trung Quốc) ngày ấy có 5 cô gái được gọi là "đả nữ" chính là Hồ Huệ Trung, Dương Lệ Thanh, Trịnh Bội Bội, Huệ Anh Hồng, Lý Trại Phượng.

Thời gian trôi qua nhanh, có ngôi sao ngày càng rực rỡ, nhưng cũng có ngôi sao sáng lên trong 1 thời gian ngắn, như sao băng lóe sáng trong chốc lát rồi rơi xuống.

Lý Trại Phượng chính là ngôi sao băng đó.

"Nàng đả nữ" xinh đẹp của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc)

Lý Trại Phượng (tên tiếng Anh là Moon Lee) sinh ngày 14/2/1965 trong 1 gia đình nghèo ở Hong Kong (Trung Quốc). Sinh ra trong 1 gia đình đông con, tuổi thơ của Lý Trại Phượng trải qua không mấy dễ dàng.

Khi Lý Trại Phượng lên 7 tuổi, cuộc hôn nhân của bố mẹ cô trục trặc, cô theo bố đến Cao Hùng (Đài Loan - Trung Quốc) để mở hàng ăn kiếm sống.

Cái kết đắng của 'nàng đả nữ' lừng lẫy 1 thời: Bị 'đá' khỏi cửa hào môn vì ngoại tình cùng con trai nuôi của chồng - 1

Buổi sáng, Lý Trại Phượng giúp bố chuẩn bị những que bột rồi chiên trong chảo dầu. Những vết thương vì bị dầu bắn lên cơ thể đã trở thành ký ức chân thực nhất trong tuổi thơ của Lý Trại Phượng. Vì cuộc sống khốn khó nên bố Lý Trại Phượng hi vọng con gái có thể tự bảo vệ được bản thân, ông đã quyết định chia sẻ 1 phần tiền ít ỏi của mình cho con đi học võ.

Sau này bố cô tái hôn cùng người khác, có gia đình của riêng mình, Lý Trại Phượng quay trở về sống cùng mẹ. Năm 13 tuổi, Lý Trại Phượng bắt đầu tự kiếm tiền để đóng học phí khi mẹ của cô tuyên bố rằng không thể tiếp tục bỏ tiền ra nữa.

Cái kết đắng của 'nàng đả nữ' lừng lẫy 1 thời: Bị 'đá' khỏi cửa hào môn vì ngoại tình cùng con trai nuôi của chồng - 2

Đối mặt với áp lực của cuộc sống từ sớm, Lý Trại Phượng không chọn cách bỏ cuộc mà càng cố gắng hơn. Trải nghiệm này đã rèn luyện tính kiên trì của cô và đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp điện ảnh sau này của Lý Trại Phượng.

Trong góc cua cuộc đời, Lý Trại Phượng dựa vào nhiều công việc tạm thời để kiếm sống, dù mưa gió hay vất vả đến thế nào cô cũng chưa từng bỏ cuộc. May mắn thay, cuộc đời của Lý Trại Phượng đã khởi sắc vào năm 1979, khi cô mới tròn 15 tuổi. Trong 1 buổi biểu diễn tại trường cấp 2, Lý Trại Phượng đã nhận được 1 tràng pháo tay vang dội khi trình diễn 1 tiết mục văn nghệ. Lúc ấy, Lý Trại Phượng không hề nghĩ rằng đây sẽ là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời cô.

Cái kết đắng của 'nàng đả nữ' lừng lẫy 1 thời: Bị 'đá' khỏi cửa hào môn vì ngoại tình cùng con trai nuôi của chồng - 3

Sau khi màn biểu diễn kết thúc, có 1 người đàn ông lạ mặt đã xuất hiện và hỏi cô có muốn thử diễn xuất hay không. Tất nhiên khi ấy, Lý Trại Phượng vẫn có vô số hoài nghi nhưng dưới áp lực phải tồn tại, cô đã đồng ý.

Từ những vai diễn nhỏ nhất, Lý Trại Phượng đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả với hình ảnh dễ thương và thái độ làm việc chăm chỉ. Sự dẻo dai, uyển chuyển của Lý Trại Phượng đã giúp cô lọt vào "mắt xanh" của Từ Tiểu Minh - người sáng lập ra Hiệp hội Truyền hình Hong Kong. Người này quyết định nhận Lý Trại Phượng làm "đệ tử" và truyền dạy võ thuật, cho cô rất nhiều cơ hội trong sự nghiệp.

Xét về khả năng võ thuật, Lý Trại Phượng chẳng thua kém bất kỳ ngôi sao nữ nào. Xét về nhan sắc, cô lại còn được đánh giá nổi trội hơn. Chính vì thế, con đường sự nghiệp của Lý Trại Phượng vô cùng thênh thang rộng mở. Với sự chăm chỉ và nỗ lực của mình, Lý Trại Phượng chính thức trở thành nữ diễn viên hàng đầu của ATV khi ấy.

Nửa đời huy hoàng, nửa đời kiện tụng tranh cãi

Lý Trại Phượng từng được xem là "người chiến thắng" trong cuộc đời. 20 năm trong nghề người đẹp chưa từng vướng vào scandal cho đến khi bước chân vào cửa hào môn.

Dù là ngôi sao nổi tiếng nhưng Lý Trại Phượng luôn duy trì quan niệm truyền thống rằng phụ nữ nên kết hôn ở độ tuổi nhất định. Giai đoạn đầu năm 90, Lý Trại Phượng theo học 1 lớp học bay cấp tốc để phục vụ cho việc đóng phim, khi này cô đã gặp Dickson Chan - 1 phi công của hãng hàng không Cathay Pacific. Sau vài năm hẹn hò, cả hai kết hôn ở Canada và chào đón con trai vào năm 1997. Nhưng điều không ngờ là cả hai quyết định ly hôn chỉ sau vài tháng.

Cái kết đắng của 'nàng đả nữ' lừng lẫy 1 thời: Bị 'đá' khỏi cửa hào môn vì ngoại tình cùng con trai nuôi của chồng - 4

Sau khi ly hôn, Lý Trại Phượng gặp doanh nhân giàu có La Khởi Nhân. Dù hơn Lý Trại Phượng 18 tuổi nhưng La Khởi Nhân vẫn quyết tâm theo đuổi người đẹp. Năm 2001, Lý Trại Phượng quyết định kết hôn cùng La Khởi Nhân, đưa con trai riêng về gia nhập gia đình giàu có này.

Thời gian trôi qua, tên tuổi của Lý Trại Phượng dần mờ nhạt. Người ta cho rằng cô đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân giàu sang phú quý, chẳng đoái hoài gì tới showbiz. Trong thời gian này, Lý Trại Phượng vung tay thành lập các học viện khiêu vũ ở Mỹ và Hong Kong (Trung Quốc). Khi dư luận cho rằng Lý Trại Phượng đã yên phận làm một phu nhân giàu có thì dư luận bất ngờ xôn xao thông tin người đẹp bị ông chồng giàu có bắt quả tang ngoại tình với con trai nuôi kém 20 tuổi.

Cái kết đắng của 'nàng đả nữ' lừng lẫy 1 thời: Bị 'đá' khỏi cửa hào môn vì ngoại tình cùng con trai nuôi của chồng - 5

Theo thông tin đồn thổi, trong một lần về nhà vị bác sĩ phát hiện ra cậu con trai nuôi khỏa thân trốn trong tủ quần áo. Việc người vợ 40 tuổi "vụng trộm" với con nuôi mới ngoài 20 khiến ông không thể chấp nhận và đòi ly hôn ngay lập tức.

Đối mặt với thông tin này, Lý Trại Phượng thẳng thừng phủ nhận và cho biết La Khởi Nhân ngoại tình cùng cấp dưới Uông Tiểu Lợi từ lâu. Điều mà Lý Trại Phượng không ngờ tới là Uông Tiểu Lợi đã đâm đơn kiện người đẹp ra tòa vì cho rằng mình bị xúc phạm danh dự. Tòa án cuối cùng đã ra phán quyết rằng tuyên bố của Lý Trại Phượng không có bằng chứng và Uông Tiểu Lợi thắng kiện.

Cái kết đắng của 'nàng đả nữ' lừng lẫy 1 thời: Bị 'đá' khỏi cửa hào môn vì ngoại tình cùng con trai nuôi của chồng - 6
Lý Trại Phượng và La Khởi Nhân thời còn hạnh phúc

Tiếp đó, màn "đấu trí" của Lý Trại Phượng và La Khởi Nhân tiếp tục kéo dài dai dẳng. Một bên cáo buộc Lý Trại Phượng có quan hệ không đúng mực với con nuôi của chồng, một bên cáo buộc La Khởi Nhân ngoại tình với cấp dưới của mình.

Cuộc tranh cãi của Lý Trại Phượng và La Khởi Nhân kéo dài suốt 1 năm cho đến khi cả hai đều kiệt sức. Sau đó, La Khởi Nhân quyết định xuất bản 1 quyển tự truyện trong đó có nhắc lại những câu chuyện cùng Lý Trại Phượng. Đáp trả lại ông chồng cũ của mình, Lý Trại Phượng cũng lồng ghép câu chuyện của mình vào 1 bộ phim điện ảnh.

Một cuộc hôn nhân thiếu tình yêu đích thực là một cuộc hôn nhân đầy khủng hoảng. Vụ kiện ly hôn kéo dài ba năm này chắc chắn là bằng chứng tốt nhất cho cuộc khủng hoảng này. Cuối cùng, sau kiện tụng, Lý Trại Phượng được phán quyết mỗi tháng nhận được trợ cấp 6000 USD tiền trợ cấp ly hôn, ít hơn nhiều so với khối tài sản khổng lồ của La Khởi Nhân.

Sau ly hôn, Lý Trại Phượng đưa con trai riêng trở về Thượng Hải sinh sống. Cũng từ đó, tận hưởng cuộc sống mẹ đơn thân, chẳng đoái hoài gì tới showbiz, ngậm ngùi bước chân ra khỏi cuộc đời hào môn.

Theo Trân Ni (Phụ Nữ Mới)




https://phunumoi.net.vn/cai-ket-dang-cua-nang-da-nu-lung-lay-1-thoi-bi-da-khoi-cua-hao-mon-vi-ngoai-tinh-cung-con-trai-nuoi-cua-chong-d295104.html