-
Nghịch lý Gen Z: Bằng giỏi vẫn khó tìm việc, vì sao? -
Chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng về nhân sự lãnh đạo các tỉnh, thành sau bầu cử -
Nghi vấn "rạn nứt" giữa cầu thủ Lý Đức và hot girl bắn súng Phí Thanh Thảo -
Giám đốc Chống khủng bố Mỹ từ chức để phản đối chiến sự Iran -
Nữ sinh ở Hưng Yên nhập viện sau khi uống thuốc trừ sâu, gia đình tiết lộ câu chuyện phía sau -
Người đàn ông mù bán tăm dạo 34 năm, gom tiền xây nhà 5 tỷ tặng vợ, bất ngờ trước thu nhập mỗi ngày -
Cuba phát tín hiệu "mở cửa" với doanh nghiệp Mỹ: Xóa bỏ rào cản, trải thảm đỏ đón nhà đầu tư quốc tế -
Đón "tin vui" từ 1/7: Mẹ sinh con thứ 2 được nghỉ 7 tháng, cha có thêm thời gian "vàng" chăm sóc gia đình -
Góc khuất Showbiz Việt: Khi lòng tin đặt sai chỗ và những vụ trộm tài sản chấn động từ chính trợ lý thân cận -
Tử vi thứ 4 ngày 18/3/2026 của 12 con giáp: Ngọ vất vả, Hợi ăn nên làm ra
Sao 360°
09/07/2025 13:49Cấm xuất cảnh bố nam ca sĩ hàng đầu, điều tra khẩn hành vi lừa đảo 5.500 tỷ
Ngày 9/7, tờ Osen đưa tin ông A - bố của 1 nam idol hàng đầu Kpop - đã bị Bộ Tư pháp Hàn Quốc cấm xuất cảnh, hạn chế du lịch nước ngoài. Ông A đã kháng cáo, thậm chí viện dẫn thân phận người nổi tiếng của con trai mình để yêu cầu tòa án hủy lệnh cấm xuất cảnh đối với ông. Tuy nhiên, Tòa án Hành chính Seoul đã bác bỏ đơn kháng cáo của ông A vào ngày 8/7, giữ nguyên lệnh cấm của Bộ Tư Pháp.
Theo tờ Osen, ông A đang bị điều tra cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư với tổng số tiền 292 tỷ won (hơn 5.500 tỷ đồng). Cơ quan điều tra cho biết ông A đã thực hiện hành vi trục lợi bất chính, chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư trong 17 tháng, bắt đầu từ tháng 9/2022. Khi đó, ông đã hứa hẹn trả lợi nhuận cao để thu hút các nhà đầu tư đổ tiền vào 1 nền tảng ảo. Sau khi cuộc điều tra về hành vi lừa đảo và gian lận của ông A bắt đầu, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã cấm ông A xuất cảnh theo yêu cầu của cảnh sát từ tháng 4/2024. Lệnh cấm này sẽ được gia hạn hàng tháng.

Đến tháng 3 năm nay, ông A đệ đơn kiện hành chính, tìm cách thay đổi lệnh cấm. Trong phiên tòa, ông A tuyên bố rằng mình đã hợp tác điều tra, đồng thời khẳng định con trai mình là thần tượng Kpop nổi tiếng nên ông không thể nào bỏ trốn ra nước ngoài. Ông A thúc giục tòa án dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại và nêu rằng các chuyến công tác nước ngoài là 1 phần trong công việc của ông. Theo ông A, lệnh cấm có thể gây tổn hại đáng kể đến hoạt động kinh doanh của công ty ông. Dù vậy, tòa vẫn không thông qua đơn kháng cáo. Phía tòa cho rằng cáo buộc hình sự với ông A là rất nghiêm trọng nên ông không thể ra nước ngoài vào thời điểm này.
Bên cạnh đó, tòa cũng nêu quan điểm thẳng thắn với ông A rằng địa vị nổi tiếng của con trai ông không phải là lý do để ông được loại khỏi danh sách đối tượng có nguy cơ bỏ trốn. Chưa kể, ông A cũng không đưa ra được bằng chứng thuyết phục nào cho thấy doanh nghiệp của ông đã phải chịu thiệt hại vì lệnh cấm xuất cảnh.

Hiện, danh tính thần tượng Kpop có bố bị truy tố hình sự với cáo buộc lừa đảo nghìn tỷ chưa được công bố. Tuy nhiên, Osen cho biết nam ca sĩ đã thông báo với công ty quản lý về vụ bê bối của gia đình để tìm cách giải quyết và cứu vãn hình ảnh, nhưng chỉ nhận về sự im lặng của công ty quản lý.
- Nghịch lý Gen Z: Bằng giỏi vẫn khó tìm việc, vì sao? (11 phút trước)
- Giá vàng thế giới suy yếu, giằng co trước biến động địa chính trị và chính sách lãi suất (14 phút trước)
- Tóc Tiên quyến rũ khó rời mắt trong loạt ảnh khoe sắc vóc ấn tượng (16 phút trước)
- Honda CR-V bản xăng chính thức ra mắt tại Việt Nam: Bổ sung nhiều công nghệ an toàn, giá biến động nhẹ (23 phút trước)
- Mỹ tung "siêu bom" phá hầm ngầm 2,3 tấn tập kích các điểm phóng tên lửa của Iran (24 phút trước)
- Chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng về nhân sự lãnh đạo các tỉnh, thành sau bầu cử (27 phút trước)
- Ngăn chặn kịp thời chiêu trò "bắt cóc online" bé gái rồi tống tiền gia đình (29 phút trước)
- Uống trà đá sai cách: Nguy cơ tiềm ẩn với thận và tim mạch ít người để ý (29 phút trước)
- Tranh cãi màn hình bảo mật trên Galaxy S26 Ultra là tính năng hay bước lùi: Samsung chính thức lên tiếng (36 phút trước)
- Israel tuyên bố "giành chiến thắng" trước Iran nhưng khẳng định cuộc chiến vẫn tiếp diễn (36 phút trước)