-
Cảnh báo từ Cục CSGT: Đã bán hoặc cho tặng xe, chủ cũ cần làm ngay điều này để tránh rắc rối pháp lý -
Khi đàn ông đối diện việc cưới mẹ đơn thân: Sự tỉnh táo nghiệt ngã hay bản lĩnh của lòng bao dung? -
Chi tiết 34 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết Nguyên Đán 2026, bao gồm tầm cao và tầm thấp -
Phía sau khoản thưởng Tết "khủng" của chồng: Lời tiết lộ từ vị sếp khiến tôi trăn trở -
Tử vi Chủ nhật ngày 1/2/2026 của 12 con giáp: Mùi tốt số, Tuất rủng rỉnh tiền tiêu -
Bức xúc trước loạt ảnh, video AI gán ghép Đình Bắc và Á hậu Châu Anh để câu view -
Lời khai khó chấp nhận của nam công nhân bị bắt vì sàm sỡ đồng nghiệp chưa đủ 16 tuổi ở Đồng Nai -
Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Tòa tuyên mức án đúng bằng thời gian đã chấp hành xong -
Trường đưa ra 2 quyết định nóng sau vụ giáo viên sửa bài thi đúng thành sai để "dìm" điểm học sinh -
TP.HCM: Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà dân, khói đen mù mịt bao trùm
Sao 360°
08/03/2025 03:35Chuyên gia nói gì về giấy chứng nhận FDA của kẹo rau củ Quang Linh Vlogs quảng cáo?
Những lùm xùm xung quanh viên kẹo rau củ K* mà Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và hoa hậu Thùy Tiên quảng cáo tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng. Trước đó, Quang Linh Vlogs đã nói trong 1 phiên livestream rằng 1 viên kẹo này “bằng 1 đĩa rau”, nhưng ngay lập tức nhận nhiều ý kiến trái chiều nên đã lên tiếng xin lỗi.
Sau đó, nhiều người dùng tiếp tục phát hiện thêm điểm bất thường trong loạt chứng nhận quốc tế mà thương hiệu này công bố.
Theo ZNews, trên website chính thức, thương hiệu kẹo rau củ K* liệt kê các chứng nhận chuẩn GMP, EFC, ISO và thậm chí cả FDA cho sản phẩm. Tuy nhiên, đến sáng 7/3, các giấy chứng nhận này đã không còn trên website.
Giấy chứng nhận FDA là gì?
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), trực thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát và quản lý các lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, bao gồm: Thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi; sản phẩm sinh học; mỹ phẩm; thực phẩm bổ sung, dược phẩm, thực phẩm và đồ uống, thiết bị y tế và sản phẩm phát bức xạ.
Để bảo vệ người tiêu dùng, FDA đặt ra các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng cho một số sản phẩm trước khi chúng được phép lưu hành tại Mỹ. Chứng nhận FDA là sự xác nhận rằng sản phẩm đã đáp ứng các tiêu chuẩn và có thể được phân phối hợp pháp tại quốc gia này. Điều này giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi sử dụng sản phẩm, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong quản lý chất lượng.
Đáng chú ý, thực phẩm bổ sung là ngành hàng không cần yêu cầu phê duyệt trước khi lưu hành trên thị trường. Đạo luật Sức khỏe và Giáo dục về Thực phẩm Bổ sung năm 1994 đã thay đổi cách FDA quản lý thực phẩm bổ sung. Theo luật này, FDA không đánh giá độ an toàn hay hiệu quả của thực phẩm bổ sung trước khi chúng được đưa ra thị trường. Trên thực tế, nhiều sản phẩm có thể được lưu hành mà không cần thông qua FDA.
Do đó, trách nhiệm đảm bảo sản phẩm an toàn và tuân thủ quy định pháp luật thuộc về doanh nghiệp sản xuất, thay vì được FDA phê duyệt trước khi lưu hành.
Giấy chứng nhận FDA của viên kẹo rau củ K* thực chất là gì?
Trong lần ra mắt kẹo rau củ K*, hoa hậu Thùy Tiên đã viết trong bài đăng trên trang Facebook cá nhân rằng loại kẹo này có giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng của FDA. Nhiều giấy chứng nhận quốc tế này cũng được website thương hiệu K* đăng tải.
Trao đổi với ZNews, ông Nguyễn Hồng Vũ, Tiến sĩ Sinh học phân tử trong y học, đang làm việc tại Mỹ, cho biết giấy chứng nhận này không phải do FDA của Mỹ cấp mà là từ một bên thứ 3 cấp, cụ thể trong trường hợp kẹo rau củ K* là công ty TCF FDA.
"Do vậy, nói giấy này của FDA là chưa chính xác. Công ty thứ 3 này chỉ làm nhiệm vụ thay mặt công ty chính để 'đăng ký' (registration) và in ra giấy chứng nhận đã đăng ký. Nếu bạn coi nó là 'hóa đơn' như đi ra bưu điện gửi đồ thì cũng không sai", ông Vũ nói với ZNews.
Đáng chú ý, TS Nguyễn Hồng Vũ phân tích trong giấy chứng nhận này có câu: "The U.S FDA do not issue a certificate of registration" tạm dịch là "Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ không cấp giấy chứng nhận đăng ký".
Tại sao lại cần đăng ký (registration) cho FDA Mỹ? Câu trả lời là bất cứ ai muốn bán sản phẩm một cách chính ngạch ở Mỹ, đây là một trong những bước phải làm, theo ZNews.
Đối với thực phẩm, theo quy định của FDA, chủ sở hữu, nhà điều hành hoặc đại lý phụ trách các cơ sở trong hoặc ngoài nước sản xuất /chế biến, đóng gói hoặc lưu trữ thực phẩm để tiêu thụ ở Mỹ được yêu cầu phải đăng ký cơ sở với FDA. Việc đăng ký này có thể làm trực tiếp ở website của FDA hoặc qua đơn vị trung gian như công ty Registrar Corp hoặc công ty TCF FDA như trên.
Điều này cũng đồng nghĩa FDA không có trách nhiệm đảm bảo chất lượng cũng như độ an toàn của sản phẩm thực phẩm chức năng, sản xuất ra từ bất cứ nhà máy nào dù là có đăng ký hay không đăng ký trên website của FDA.
ZNews cho biết FDA chỉ quản lý theo phương pháp "hậu kiểm", sản phẩm ra thị trường nếu gây tác hại cho người tiêu dùng cơ quan này thu mẫu, xét nghiệm và nếu tìm thấy chất độc thì sẽ thông báo không sử dụng và cấm lưu hành.
Theo Trà My (nguoiduatin.vn)
- Nữ công nhân gục chết khi đang hát tiệc tất niên ở TPHCM: Hé lộ tình tiết bất ngờ từ camera nhà hàng (36 phút trước)
- Lời khai lạnh người của kẻ sát hại công an rồi thản nhiên về nhà tắm rửa, thay đồ dính máu (47 phút trước)
- Công an thông tin mới về vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai, kêu gọi người dân góp sức truy bắt 2 nghi phạm (1 giờ trước)
- Xuân Son đá hỏng phạt đền, CLB Nam Định bị Thanh Hóa cầm hòa (1 giờ trước)
- Văn Hậu lại chấn thương, phải rời sân trên cáng (1 giờ trước)
- CLB CAHN chấm dứt chuỗi bất bại của Ninh Bình trong trận cầu bùng nổ bàn thắng (1 giờ trước)
- Hà Nội tính xây bể ngầm khổng lồ dung tích 125 triệu m3 để chống ngập (2 giờ trước)
- Hà Nội ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo về phát triển Hệ thống camera giám sát tập trung (2 giờ trước)
- Giá vàng chiều 1-2 tiếp tục neo đỉnh cao, thị trường trong nước lặng sóng giữa biến động mạnh của giá vàng thế giới (2 giờ trước)
- Bé gái 12 tuổi mất tích bí ẩn khi đạp xe đi tìm ông ngoại, gia đình đau đớn phát hiện thi thể (2 giờ trước)