Sao 360°

Coco Lee qua đời ở tuổi 48 vì trầm cảm: Sát thủ thầm lặng của giới giải trí

Theo chuyên gia, trầm cảm ở giới nghệ sĩ cao gấp đôi so với người thường. Khi nổi tiếng, họ có tiền bạc và danh vọng, nhưng đổi lại, áp lực của ngôi sao thường khiến họ gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần, tìm đến ý định tự kết liễu cuộc sống.

Tối 5/7, chị gái Nancy và Carol thông báo Coco Lee qua đời sau thời gian dài mắc bệnh trầm cảm. Cô chấm dứt sự sống ngày 2/7, dù được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo truyền thông quốc tế, biến cố gia đình khiến danh ca người Mỹ gốc Hoa hàng đầu rơi vào trầm cảm kéo dài. Cô liên tục gặp vấn đề khiến tinh thần sa sút. Dù nhờ đến sự giúp đỡ của chuyên gia, cô không thể vượt qua trầm cảm, chọn cách cực đoan để chấm dứt cuộc sống.

Trầm cảm vốn là bóng ma trong giới giải trí. Giống Coco Lee, nhiều người chọn cách tiêu cực kết liễu cuộc sống, chỉ số ít vượt qua được căn bệnh vốn gọi là "sát thủ thầm lặng showbiz".

Coco Lee qua đời ở tuổi 48 vì trầm cảm: Sát thủ thầm lặng của giới giải trí
Ca sĩ nổi tiếng qua đời sau thời gian chống chọi căn bệnh trầm cảm.

"Trầm cảm không chừa một ai"

Mọi chuyện của Coco Lee bắt nguồn khi cô tạm rời giới giải trí để kết hôn với doanh nhân Bruce Rockowitz. Với dàn khách mời toàn ngôi sao hàng đầu như Thành Long, Châu Nhuận Phát, Lý Liên Kiệt, Củng Lợi... cuộc sống sau hôn nhân của Coco lại không như mong đợi.

Cô thông báo ly thân hồi đầu năm sau 12 năm chung sống, nguyên nhân chính là Bruce nhiều lần ngoại tình. Hai con riêng của chồng không đồng hành cùng Lee dù được cô đối đãi như con ruột. Cô rơi vào tình trạng báo động, biếng ăn, có lúc chỉ còn 42 kg.

Từ lúc xảy ra biến cố, cô liên tục khiến người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ ảnh nằm trên giường bệnh. "Tôi chỉ muốn thể hiện mặt tích cực đến mọi người nhưng không thể. Tôi đối mặt với một trong những thử thách lớn nhất cuộc đời. Đó là nỗi sợ lớn nhất", cô bày tỏ.

Trước đó, danh ca người Mỹ gốc Hoa nhờ đến sự giúp đỡ của nhiều chuyên gia tâm lý nhưng không thể vượt qua "sát thủ thầm lặng" của giới giải trí. Sự kỳ vọng của khán giả, việc đấu tranh với chính mình để trở lại sân khấu... đánh gục nghệ sĩ từng thể hiện nhạc phim Ngọa hổ tàng long.

Sự ra đi của Coco Lee khiến nhiều nghệ sĩ, người hâm mộ tiếc thương. Cô không phải người duy nhất mắc trầm cảm nhưng lại khó vượt qua. Trước đó, nhiều ngôi sao tại Hollywood phải vật lộn để chống lại chứng bệnh được gọi là sát thủ thầm lặng.

Coco Lee qua đời ở tuổi 48 vì trầm cảm: Sát thủ thầm lặng của giới giải trí - 1

Coco Lee qua đời ở tuổi 48 vì trầm cảm: Sát thủ thầm lặng của giới giải trí - 2
Kể cả những ngôi sao giỏi kiếm tiền như Lady Gaga và The Rock cũng đối mặt chứng trầm cảm.

Dwayne "The Rock" Johnson là một trong những diễn viên được trả lương cao nhất Hollywood. Nam diễn viên gần đây mở lòng với việc đối mặt với trầm cảm năm 15 tuổi. "Đấu tranh và đau đớn là có thật. Trầm cảm không phân biệt ai. Tôi mất thời gian dài để nhận ra điều đó, nhưng điều quan trọng là tôi không ngại mở lòng. Mẹ là người giúp tôi vượt qua ý định tự tử", The Rock nói với Express.

Lady Gaga cho biết cô đối mặt với trầm cảm, lo lắng suốt cuộc đời. Cô không xấu hổ khi gần đây vẫn dùng thuốc điều trị trầm cảm. Trong cuộc phỏng vấn của tạp chí Billboard, cô cho biết điều quan trọng là người mắc bệnh phải cởi mở, chia sẻ câu chuyện và cùng gia đình vượt qua điều đó.

Micheal Phelps, vận động viên bơi lội giành 28 huy chương Olympic cho biết trầm cảm lần đầu xuất hiện năm 2004, nhưng nguy hại nhất là sau Thế vận hội 2012, theo CNN. Phelps nói anh ngồi một mình trong phòng ngủ suốt 3-5 ngày, không muốn sống, mong được giúp đỡ.

"Sau khi tìm cách điều trị và bắt đầu nói về cảm xúc, cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Bây giờ tôi hiểu rằng không ổn cũng không sao, miễn là cùng người khác vượt qua", Phelps nói với CNN.

Nhưng khác với Coco Lee, bên cạnh những ngôi sao vượt qua trầm cảm đều có người đồng hành. Trường hợp của giọng ca A Love Before Time giống với một số ngôi sao chọn cách kết liễu cuộc đời tại giới giải trí châu Á, gồm Goo Hara và Sulli. Họ đều gặp vướng mắc với gia đình, ít có ai thấu hiểu và vượt qua nỗi đau tinh thần.

Trầm cảm trong giới giải trí cao gấp đôi so với người thường

Trong cuộc phỏng vấn của Men's Health, Zac Efron cho biết chế độ ăn uống, giữ dáng nghiêm ngặt khi đóng Baywatch, cạnh tranh với Dwayne "The Rock" Johnson khiến anh bị tổn hại sức khỏe tâm thần.

"Tôi mất ngủ, rơi vào trạng thái trầm cảm nặng suốt thời gian dài. Tôi có thời gian khó khăn. Có người cho rằng tôi dùng thuốc thời gian dài và làm ảnh hưởng đến tinh thần", nam diễn viên nói.

Nam diễn viên Blake Webb, người từng xuất hiện trong Criminal Minds, NCIS, 13 Reasons Why, American Horror Story, Good Trouble... cho biết anh chiến đấu với trầm cảm nặng ở Los Angeles, vượt qua sau 4 năm trị liệu.

"Tôi mắc trầm cảm năm 2017, thường xuyên so sánh với diễn viên khác. Tôi phân tích các buổi thử vai của mình, kiểm soát trong vô vọng và trở nên đau khổ. Cả đời tôi cố gắng để có hợp đồng diễn xuất tiếp theo", Webb nói.

Nam diễn viên cho biết anh vượt qua chứng trầm cảm đáng sợ, một trong những bí quyết là tham gia các hội thảo, học cách sống tích cực, chăm tập luyện để không mắc lại chứng trầm cảm.

Coco Lee qua đời ở tuổi 48 vì trầm cảm: Sát thủ thầm lặng của giới giải trí - 3
Áp lực giữ dáng, cạnh tranh với đồng nghiệp, sự kỳ vọng của công chúng... là nguyên nhân khiến các ngôi sao dễ bị trầm cảm.

Theo Independent, trong nhiều năm qua, số lượng người nổi tiếng âm thầm chiến đấu với sức khỏe tâm thần ngày càng tăng. Một số ngôi sao phát hành phim tài liệu làm sáng tỏ cuộc chiến chống lại căn bệnh trầm cảm, một trong nhiều nguyên nhân là sự giám sát gắt gao của truyền thông, định kiến trong ngành công nghiệp âm nhạc và biến cố cuộc sống.

Nkini Phasha, Diễn giả về Sức khỏe Tâm thần cho biết ngành giải trí và trầm cảm có mối quan hệ lớn: "Ngành công nghiệp hào nhoáng đi kèm danh tiếng và tiền tài. Nhưng khi đèn tắt, nhiều nghệ sĩ cô đơn và buồn bã".

Phasha cho biết áp lực và kỳ vọng trở thành ngôi sao ảnh hưởng đến nhiều nghệ sĩ. Cùng với nỗi thất bại, họ căng thẳng khi nghĩ về hậu quả nghiêm trọng. Nghiên cứu của Tổ chức Trầm cảm và Lo âu SA (SADAG) cho thấy người làm giới giải trí có nguy cơ bị trầm cảm cao đến gấp đôi.

Lalla Hirayama là một trong những ngôi sao truyền hình thực tế dám lên tiếng nói về cuộc đấu tranh với sức khỏe tâm thần. Cô cho biết có ý định tự tử nhưng vượt qua và tiếp tục.

"Trầm cảm là phần lớn trong đời tôi, nhưng không sao. Trước khi được chẩn đoán, tôi tưởng mình có vấn đề thần kinh. Tôi đã nghĩ đến việc tự tử nhưng đã vượt qua. Đừng chịu đựng trong sự im lặng chỉ vì sự thiếu hiểu biết", Lalla Hirayama nói.

Ngôi sao truyền hình thực tế nói thêm rằng vấn đề tâm thần rất quan trọng, việc truyền bá tư tưởng chống trầm cảm có thể cứu sống nhiều người. Đó là căn bệnh thật sự cần được điều trị.

Theo Trạch Dương (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/coco-lee-qua-doi-o-tuoi-48-vi-tram-cam-sat-thu-tham-lang-cua-gioi-giai-tri-post1549044.tpo