Sao 360°

Dân mạng phát hiện lỗi sai về ngày tháng diễn ra chuyến thiện nguyện trong văn bản NS Hoài Linh cung cấp

Nhiều người đã không khỏi tò mò về chi tiết đáng chú ý này.

Những ngày qua, cộng đồng mạng đang xôn xao bàn tán về số tiền từ thiện miền Trung của NS Hoài Linh. Theo đó, nhiều người thắc mắc sau hơn 6 tháng kể từ ngày NS Hoài Linh chốt quỹ hỗ trợ bà con miền Trung gặp khó khăn vì lũ lụt, anh chưa từng có bất kỳ động thái nào thông báo về việc đã chuyển số tiền này hay chia sẻ hình ảnh lên đường về địa phương để trao cho người dân như đã hứa.

Sau vài ngày im lặng, vào tối 24/5, NS Hoài Linh đã chính thức tung ra đoạn clip giải thích toàn bộ những tin đồn liên quan đến số tiền này. Trong clip, nam danh hài tiết lộ chính xác số tiền hiện tại trong quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung: "Hoài Linh đã chốt số tiền vào ngày 11/11/2020 ở trong tài khoản đăng trên fanpage là 13,413,197,865,00VNĐ. Hiện nay tôi đã liên hệ với các địa phương và tiếp tục thực hiện công việc của mình. Số tiền này gửi tới đúng người đúng việc đó là những đồng bào bị thiên tai lũ lụt. Sau lần báo cáo này, Linh sẽ có một lần báo cáo nữa khi có đầy đủ các chứng từ khi trao tiền cho đồng bào lũ lụt. Sẽ có các ký xác nhận địa phương sở tại. Hiện nay, cộng luôn lãi suất, trừ số tiền đã chi thì còn 13,770,205,833,00 đồng".

NS Hoài Linh khẳng định: "Nếu mà lấy sự nghiệp 30 năm để đánh đổi mười mấy tỉ này, thì quý vị cho Linh ý kiến là có nên không chứ đừng nói chữ muốn. Ông bà ta có câu: mua danh ba vạn, bán danh ba đồng. Nếu Linh không nhắc tới số tiền này, sẽ có người nghĩ 'nó giữ nó ăn nó xài riêng'. Kính thưa quý vị, có câu là những gì không muốn người khác biết thì mình đừng nên làm. Nếu mà Linh giữ số tiền này thì hôm nay quý vị không biết nhưng ngày mai sẽ biết, năm sau sẽ biết. Và Linh sẽ không làm cho những nhà hảo tâm tin tưởng Linh phải thất vọng".

Clip: NS Hoài Linh lên tiếng về chuyện từ thiện

Cũng trong lần lên tiếng này, nam danh hài đã cung cấp chứng từ là các văn bản của các xã, huyện địa phương các tỉnh thành chịu thiệt hại trong đợt lũ lịch sử xảy ra vào tháng 10/2020. Tuy nhiên, trong số đó có một văn bản làm dân mạng băn khoăn vì số liệu cung cấp có một sự nhầm lẫn nhẹ.

Cụ thể, trong văn bản xác nhận của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Lãnh (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đã ghi rõ về ngày dự kiến mà đoàn từ thiện của NS Hoài Linh sẽ có mặt, trao quà cho bà con là vào ngày 14/4/2020, trong khi đó thời gian xảy ra trận thiên tai kinh hoàng là khoảng tháng 10, nghĩa là đoàn từ thiện còn đến trước cả ngày lũ lụt tràn về gây thiệt hại cho người dân miền Trung.

Dân mạng phát hiện lỗi sai về ngày tháng diễn ra chuyến thiện nguyện trong văn bản NS Hoài Linh cung cấp
Ngày được ghi trong văn bản khiến dân mạng không khỏi thắc mắc

Chi tiết này đã khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Tuy nhiên nếu nhìn nhận một cách khách quan thì đây có thể là lỗi đánh máy nhầm năm 2021 thành 2020 vì theo như văn bản có đề cập, lý do hoãn buổi từ thiện là vì bùng phát dịch Covid-19, điều này nếu xét theo ngày 14/4/2021 sẽ hợp lý hơn. 

Ngoài văn bản ở Đại Lãnh, NS Hoài Linh cũng chia sẻ hàng loạt giấy tờ chứng minh mình có kế hoạch từ thiện ở các tỉnh thành khác như Quảng Bình, Hà Tĩnh,... xác nhận rằng nam nghệ sĩ đã liên lạc và có kế hoạch trao lại khoản tiền từ thiện.

Hiện tại, vụ ồn ào xoay quanh 13 tỷ tiền từ thiện của NS Hoài Linh vẫn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

HH (Nguoiduatin.vn)