Sao 360°

Đặng Thùy Trang lên tiếng sau khi vụ kiện với Thùy Tiên bị hoãn: 'Tôi cảm giác ai đó mua bình luận để tấn công tôi trên mạng xã hội sau phiên xét xử hôm qua'

Đặng Thùy Trang cho biết tình trạng trên đã diễn ra suốt 3 năm nhưng cô không nói ra.

Chiều 8/5, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp (TP HCM) đã mở phiên tòa xét xử vụ án dân sự tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (nguyên đơn là bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên, bị đơn là bà Đặng Thùy Trang) và vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng cho vay tài sản (nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang, bị đơn là hoa hậu Thùy Tiên).

Tuy nhiên, cả Đặng Thùy Trang và Thùy Tiên đều vắng mặt và do không đồng ý gộp chung hai vụ kiện, phiên toà đã tiếp tục tạm hoãn. Hậu phiên xử chiều 8/5, động thái của cả hai đều trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Đặng Thùy Trang lên tiếng sau khi vụ kiện với Thùy Tiên bị hoãn: 'Tôi cảm giác ai đó mua bình luận để tấn công tôi trên mạng xã hội sau phiên xét xử hôm qua'
Vụ kiện giữa Hoa hậu Thùy Tiên và Đặng Thùy Trang đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận

Ở diễn biến mới nhất, khi chia sẻ với Saostar, bà Đặng Thùy Trang đã thể hiện sự đồng tình trước quyết định tạm hoãn phiên tòa.

"Tôi nghĩ phiên tòa tạm hoãn cũng đúng vì trước phiên tòa hôm qua (8/5), tôi không biết và cũng không nhận được thông tin gì về việc nhập hai vụ kiện thành một. Vụ Thùy Tiên kiện tôi cũng không thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Gò Vấp, từ trước đến giờ việc Thùy Tiên kiện tôi, tôi chỉ được biết trên báo chí chứ chưa nhận được bất kỳ văn bản nào cả", chị gái Đặng Thu Thảo nói.

Nói thêm về việc Hội đồng xét xử thông báo việc Chánh án Tòa án nhân dân quận Gò Vấp ban hành quyết định nhập 2 vụ án làm 1, bà Đặng Thùy Trang cho biết: "Khi nhập hai vụ kiện như vậy thì luật sư của tôi cũng có lý do từ chối bởi tôi chỉ ủy quyền cho luật sư vụ tôi kiện Thùy Tiên, vì thế luật sư của tôi không có thẩm quyền trong vụ kiện còn lại".

Đặng Thùy Trang lên tiếng sau khi vụ kiện với Thùy Tiên bị hoãn: 'Tôi cảm giác ai đó mua bình luận để tấn công tôi trên mạng xã hội sau phiên xét xử hôm qua' - 1
Chị gái Đặng Thu Thảo cho biết cô bị tấn công trên mạng xã hội sau phiên tòa xét xử chiều 8/5.

Được biết, tại phiên toà ngày hôm qua, Hội đồng xét xử thông báo với đại diện ủy quyền của bà Đặng Thùy Trang, hiện tại tòa án không xác định được nơi ở, yêu cầu cung cấp địa chỉ cụ thể của bà Trang. Người đại diện hợp pháp cho hay bà Trang đang ở Lâm Đồng, mọi liên lạc thông qua số điện thoại cung cấp cho tòa án.

Khi được hỏi về vấn đề cung cấp địa chỉ thường trú, bà Đặng Thùy Trang cho biết mọi thông tin đều đã cung cấp cho tòa án: "Luật sư của tôi đã ký bản cam kết với tôi là phải bảo mật thông tin cho thân chủ, vì vậy không thể trả lời câu hỏi địa chỉ tôi đang ở được. Thế nhưng một bộ phận dư luận cứ lấy lý do luật sư không cam kết được địa chỉ của tôi nên tràn vào trang cá nhân tấn công tôi".

"Tôi cảm giác như bị ai đó mua bình luận để tấn công tôi trên mạng xã hội sau phiên xét xử hôm qua, điều này đã diễn ra 3 năm nay nhưng tôi không nói. Sau phiên tòa hôm qua, nhiều dân mạng bình luận hỏi địa chỉ tôi, chỉ đúng nội dung là hỏi địa chỉ thôi nhưng tôi đâu phải là tội phạm, tôi là người làm ăn kinh doanh mà nên đâu có nghĩa vụ cung cấp địa chỉ cho bất kỳ ai cả, ngoại trừ công an", bà Đặng Thùy Trang bức xúc cho hay.

Chị gái Đặng Thu Thảo chia sẻ việc tấn công trên mạng xã hội đã diễn ra một thời gian dài và cô đã có động thái gửi đơn cầu cứu lên các cấp chính quyền vào tháng 10/2022: "Tất cả những câu chửi tấn công tôi đều đồng nhất, nội dung gần với nhau. Họ tấn công Facebook cá nhân của tôi, trang chủ của tôi và cả những khách hàng nữa. Thế nên trước đó tôi cũng có những động thái để gửi lên cấp chính quyền để cầu cứu nhằm mục đích kiểm soát thông tin, tránh ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. Tôi nghĩ trong thời gian sắp tới, những nơi mà tôi đã gửi đơn kiến nghị sẽ có những hành động cụ thể để giải quyết vụ việc này".

Tối 8/5, trên trang cá nhân, bà Đặng Thùy Trang chia sẻ: "Tôi dự đoán được kết quả tạm dừng phiên tòa hôm nay. Phía hoa hậu Thuỳ Tiên nhiều lần gửi đơn yêu cầu nhập 2 vụ án vào làm một. Tôi bất ngờ vì chưa nhận được bất kỳ thông báo hoặc giấy triệu tập của Toà án về việc Thuỳ Tiên khởi kiện. Vì khai trương cửa hàng cùng ngày nên tôi đã cử đại diện uỷ quyền tham gia tố tụng". Trước đó, phía bà Trang liên tục gửi đơn yêu cầu toà án tiến hành đưa vụ án ra xét xử.

HH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/dang-thuy-trang-len-tieng-sau-khi-vu-kien-voi-thuy-tien-bi-hoan-toi-cam-giac-ai-do-mua-binh-luan-de-tan-cong-toi-tren-mang-xa-hoi-sau-phien-xet-xu-hom-qua-d162490.html