Sao 360°

Diễn viên Kim Thư sau khi ly hôn Phước Sang: Từ bỏ showbiz, tuổi U50 vẫn trẻ đẹp, cuộc sống ra sao?

Ở tuổi 46, Kim Thư vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, cuốn hút, làn da khỏe khoắn, sức sống.

"Bà hoàng phòng vé một thời" rời showbiz vì biến cố

Những năm thập niên 90 và đầu thập niên 2000, Kim Thư từng được mệnh danh là “bà hoàng phòng vé”. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, mẹ là nữ ca sĩ nổi tiếng Trang Kim Yến, nên cô sớm bộc lộ năng khiếu ca hát, diễn xuất.

Khi trưởng thành, Kim Thư quyết định theo đuổi môn nghệ thuật thứ 7. Năm 2005, với vai Hoài Thư trong phim Lục Vân Tiên, nữ diễn viên để lại ấn tượng đậm nét trong lòng khán giả.

Diễn viên Kim Thư sau khi ly hôn Phước Sang: Từ bỏ showbiz, tuổi U50 vẫn trẻ đẹp, cuộc sống ra sao?
Diễn viên Kim Thư

Thừa thắng xông lên, Kim Thư tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám khác như Hồn Trương Ba da hàng thịt, Khi đàn ông có bầu, Cô Ba Sài Gòn... Thởi đỉnh cao sự nghiệp, người đẹp được coi là một trong những cái tên "bảo chứng phòng vé", bởi phim nào có cô xuất hiện cũng thắng lớn về doanh thu.

Sau khi kết hôn với "ông bầu" Phước Sang, Kim Thư tiếp tục đồng hành cùng chồng trong công việc và cuộc sống. Cặp đôi từng được ngưỡng mộ bởi có sự nghiệp thăng hoa, gia tài giàu có. Họ sống sang chảnh trong một căn biệt thự trị giá 3 triệu USD (khoảng hơn 70 tỷ đồng) ở TP.HCM.

Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Sau khi rẽ hướng sang đầu tư bất động sản, Phước Sang thua lỗ đến 1000 tỷ đồng. Biến cố lớn ập đến khiến gia đình Kim Thư lao đao. Cuối năm 2012, nữ diễn viên thừa nhận đã ly hôn Phước Sang và đưa các con ra đi với hai bàn tay trắng.

Diễn viên Kim Thư sau khi ly hôn Phước Sang: Từ bỏ showbiz, tuổi U50 vẫn trẻ đẹp, cuộc sống ra sao? - 1
Kim Thư và Phước Sang từng là cặp đôi quyền lực của showbiz Việt

Cũng từ đây, Kim Thư rời showbiz, bỏ lại phía sau sự nghiệp diễn xuất. Từ ngôi sao phòng vé, bà chủ của một hãng phim, cô phải đi bán xôi để trang trải cuộc sống.

Nữ diễn viên kể, lúc ấy, vì không có tiền vốn, nên cô chọn bán xôi. Được ít lâu, người ta gọi cô là Thư Xôi, rồi là “mụ bán xôi quyền lực”.

"10 năm liên tục từ đó tới giờ, tôi vẫn giữ thói quen ngủ sớm từ 9h giờ tối để có sức dậy sớm nấu xôi bán. Giá hồi đó là 50 ngàn - 65 ngàn đồng/phần xôi sườn, bán rất vất vả mà không đủ thu nhập phụ giúp gia đình. Nhưng cái tự trọng của bản thân khiến tôi không muốn nhận mọi sự giúp đỡ", Kim Thư tâm sự.

Lúc đó, nhiều công ty của bạn bè kêu Kim Thư đến trang trí rồi phục vụ đồ ăn buffet, cô đều làm luôn. Cứ thế, các cơ hội công việc dần mở ra. Rồi một ngày duyên lành tới, cô thuê được căn nhà, mở quán, và mọi thứ cứ thế tiếp diễn đến giờ.

Diễn viên Kim Thư sau khi ly hôn Phước Sang: Từ bỏ showbiz, tuổi U50 vẫn trẻ đẹp, cuộc sống ra sao? - 2
Sau khi gặp biến cố, Kim Thư rời showbiz, đi bán xôi rồi mở nhà hàng

Sau này, khi nhìn lại những thăng trầm, vất vả đã qua, Kim Thư bày tỏ: " Tất cả những thử thách đó là trải nghiệm quý báu giúp tôi biết trân quý những gì mình đang có, và khẳng định cuộc đời tôi đáng sống vô cùng”.

Tuổi U50 vẫn trẻ đẹp, cuộc sống hiện tại ra sao?

Từ buôn bán nhỏ, Kim Thư mở được nhà hàng nhờ có bạn bè hỗ trợ. Cô kinh doanh mát tay, dần cải thiện đời sống, thoát cảnh nợ nần. Hiện tại, nữ diễn viên đang là bà chủ nhà hàng sang trọng tại TP.HCM. Cô có cuộc sống dư dả, tậu biệt thự, sắm xe hơi và dùng đồ hiệu.

Kinh tế dư dả giúp Kim Thư có nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Cô chăm tập thể dục thể thao, đi làm đẹp. Ngoài ra, người đẹp còn thưởng cho mình những chuyến du lịch nước ngoài sang chảnh. Về chuyện tình cảm, cô từng úp mở có bạn trai nhưng không công khai danh tính người ấy.

Diễn viên Kim Thư sau khi ly hôn Phước Sang: Từ bỏ showbiz, tuổi U50 vẫn trẻ đẹp, cuộc sống ra sao? - 3

Diễn viên Kim Thư sau khi ly hôn Phước Sang: Từ bỏ showbiz, tuổi U50 vẫn trẻ đẹp, cuộc sống ra sao? - 4
Kim Thư hiện có cuộc sống thoải mái, dư dả

Một vài năm gần đây, Kim Thư cũng dần trở lại showbiz. Cô xuất hiện ở một số sự kiện, đồng thời tái xuất màn ảnh rộng với một vai diễn nhỏ trong phim Chị chị em em 2.

Ở tuổi 46, nữ diễn viên vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, cuốn hút, làn da khỏe khoắn, sức sống. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên cập nhật hình ảnh của mình. Mỗi lần như vậy, Kim Thư lại được bạn bè, người hâm mộ khen ngợi vì nhan sắc “lão hóa ngược”, trông không có nhiều thay đổi so với thời hoàng kim.

Diễn viên Kim Thư sau khi ly hôn Phước Sang: Từ bỏ showbiz, tuổi U50 vẫn trẻ đẹp, cuộc sống ra sao? - 5

Diễn viên Kim Thư sau khi ly hôn Phước Sang: Từ bỏ showbiz, tuổi U50 vẫn trẻ đẹp, cuộc sống ra sao? - 6
Nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung ở tuổi U50 của bà hoàng phòng vé một thời

Sau hơn 10 năm ly hôn, Kim Thư cũng thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh của hai con. Nữ diễn viên tiết lộ: "Con trai út của tôi rất thích việc diễn xuất và cũng mê trở thành nghệ sĩ. Mới 14 tuổi nhưng bé đã cho thấy đam mê lớn dành cho nghề diễn viên.

Mỗi khi ở trường có hoạt động văn nghệ, con luôn năng nổ tham gia, sẵn sàng nhận bất kể vai lớn hay nhỏ. Mê đến mức bây giờ mỗi khi ra đường, bé luôn tạo cho mình tác phong chỉn chu, rất biết "giữ hình ảnh" trước mặt mọi người.

Trong khi đó, con trai cả lại đam mê thể thao, nhất là bóng đá. Hai con tuy cá tính khác biệt nhưng tôi rất mừng vì cả hai đều sống có đam mê".

Theo Tuệ Anh (Nguoiduatin.vn)