Sao 360°

Khả Như - Quách Ngọc Tuyên - Lê Dương Bảo Lâm kêu gọi từ thiện nhưng không tìm hiểu kỹ thông tin, vô tình tiếp tay cho kẻ xấu trục lợi

Đã có rất nhiều mạnh thường quân vì tin tưởng những nghệ sĩ này mà chuyển tiền vào số tài khoản trong bài đăng kêu gọi, nhưng khi xác minh, phía bệnh viện cho biết không có trường hợp bệnh nhân như trên.

Thời gian vừa qua, việc nghệ sĩ làm từ thiện đã trở thành chủ đề nóng được dư luận và xã hội vô cùng quan tâm. Mới đây, một số nghệ sĩ như Quách Ngọc Tuyên, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ vướng phải một lùm xùm khác liên quan đến chuyện từ thiện khiến dân tình không khỏi băn khoăn.

Mọi việc bắt nguồn từ khi Quách Ngọc Tuyên đọc được tin 1 gia đình đang túng thiếu tiền để phẩu thuật cho con bị tắc ruột, hoại tử,... Sau khi biết về hoàn cảnh này, nam diễn viên đã chủ động liên hệ theo số điện thoại có sẵn để xác minh. Ngày 28/2, Quách Ngọc Tuyên đã chia sẻ lại bài viết của người mẹ để góp phần kêu gọi nhiều người giúp đỡ. Lúc này, Khả Như và Lê Dương Bảo Lâm cũng có hành động kêu gọi quyên góp giống như Quách Ngọc Tuyên.

Vốn rất yêu mến và tin tưởng những nghệ sĩ trên, một mạnh thường quân (MTQ) tên Kim Thoa đã chuyển khoản nóng 100 triệu cho số tài khoản trong bài đăng kêu gọi với hy vọng cứu sống được cháu bé. Ngoài Kim Thoa, rất nhiều MTQ khác cũng đã chuyển khoản cho số tài khoản này.

Đáng nói, sau khi đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ để xác minh, Kim Thoa nhận được phản hồi không có trường hợp nào như bài đăng các nghệ sĩ trên kêu gọi. Ngay lập tức, Kim Thoa đăng đàn với mong muốn 3 nghệ sĩ trên lên tiếng giải thích về vụ việc này.

Nguyên văn lời chia sẻ của Kim Thoa:

"Dạ, em chào chị Khả Như! Em là Kim Thoa (Hay gọi là Em Thỏ). Em là 1 Fan của chị, rất yêu quí và luôn theo dõi chị.

Sự việc này em nhắn cho chị là: Hôm qua chúng ta đã chuyển khoản giúp bé Thành, dù bao nhiêu thì em nghĩ chúng ta cũng cần biết sự thật.
Thú thật niềm tin mãnh liệt nhất khiến em chuyển khoản ngay 1 số tiền lớn để cứu bé Thành chính là 3 anh chị.

1 người kêu gọi, 2 người ủng hộ. Và những thông tin rất rõ ràng thấm nước mắt. Em nghĩ ai đọc cũng như em.

Em đã từng giúp đỡ khá nhiều trường hợp nhưng đây là lần đầu giúp đỡ mà không đích thân đi xác minh. Chuyển khoản trước rồi mới gọi hỏi. Đặc biệt rất tin và hào hứng để giúp bé.

Bởi cứu người như cứu hỏa!

Em vừa hay được sự thật là bé được anh kêu gọi đã mất, Em thật sự điếng người, choáng mặt, chỉ là quá thương, sao mình không biết sớm hơn để cứu được bé, trời ơi không lẽ vì không có tiền mà mất đi 1 mạng người vậy sao? 

Chính vì hình ảnh và video anh đăng hôm kia là quá thật. Rất đáng thương và niềm tin rất lớn của mình đến anh chị. Em nghĩ bây giờ chị Như, hay anh Lâm và cả bao nhiêu anh chị khác đã từng chuyển khoản cũng hiểu cảm giác của em, vì dù ít hay nhiều thì tất cả các mạnh thường quân không cần xác minh điều rất rất thương cháu.

Em mới mạnh tay giúp đỡ, em thiết nghĩ giúp người thì giúp cho trót, vì định hình sẽ đi thăm bé, vì hỏi thăm nghe được “Cha mẹ bé nuôi bệnh 3-4 tháng nay, dịch dã bán hết đồ để nuôi, em nghĩ trong bụng mình cho tiền phẫu thuật rồi, cần hậu phẫu sau đó chăm sóc bé, cha mẹ phải nghỉ làm thì lấy tiền đâu bé ăn phục hồi sức khỏe”. Nếu chi phí ít có thể dư để mùa dịch ăn uống nhằm xoa dịu bớt đau thương.

Với trong đầu em chỉ mong số tiền đủ nhanh nhất để kịp thời lên ca mổ cho sáng hôm sau, vì lúc em thấy tin tầm 3h sáng, ngày 28/02 để nếu có chuyển viện lên tuyến trên cũng đủ chi phí. (thật không nghĩ là sẽ đăng hình hay khoe khoang quay clip, nên lúc gọi cho anh, em không quay clip lại).
Ảnh còn nói là ở BV Nhi đồng Cần Thơ. Em quá mừng vì em ở Cần Thơ. Sáng em liên hệ đi thăm bé liền không được, nóng lòng quá vào Bệnh viện hỏi thăm ngay chỉ muốn biết mình cứu kịp bé không thì Bệnh viện báo không có tên bé! Em quá đau lòng và tổn thương.

Tuy nhiên em mong 3 anh chị liên hệ bên em để cùng nhau tìm hiểu kỹ sự việc vì không phải 1 mình em đặt niềm tin sai chỗ mà còn rất nhiều người. Em thấy rất rất nhiều người chuyển khoản trong đó có anh Lâm em quý và chị Như, đặc biệt người đứng ra là anh Tuyên. Em tin anh Tuyên ở đây anh cũng là nạn nhân.

Mong chị Như cùng em làm rõ sự việc, để lấy lại công bằng cho rất nhiều người như mình nữa. Và quan trọng là 1 cảnh báo đến những trường hợp vậy. Nếu không xã hội này sau này không còn niềm tin nữa.

Em Thỏ có chuyển cho bé 100 triệu giờ em không biết được bé sao hết ạ, mà anh Tuyên đã xoá bài.

Trân trọng!".

Khả Như - Quách Ngọc Tuyên - Lê Dương Bảo Lâm kêu gọi từ thiện nhưng không tìm hiểu kỹ thông tin, vô tình tiếp tay cho kẻ xấu trục lợi
Quách Ngọc Tuyên đăng  bài kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ 1 hoàn cảnh khó khăn vào ngày 28/2. Hiện tại, bài đăng này đã bị xóa
Khả Như - Quách Ngọc Tuyên - Lê Dương Bảo Lâm kêu gọi từ thiện nhưng không tìm hiểu kỹ thông tin, vô tình tiếp tay cho kẻ xấu trục lợi - 1
MTQ tên Kim Thoa đăng đàn mong muốn 3 nghệ sĩ Quách Ngọc Tuyên - Khả Như - Lê Dương Bảo Lâm có lời giải thích thỏa đáng 

Khả Như - Quách Ngọc Tuyên - Lê Dương Bảo Lâm kêu gọi từ thiện nhưng không tìm hiểu kỹ thông tin, vô tình tiếp tay cho kẻ xấu trục lợi - 2

Khả Như - Quách Ngọc Tuyên - Lê Dương Bảo Lâm kêu gọi từ thiện nhưng không tìm hiểu kỹ thông tin, vô tình tiếp tay cho kẻ xấu trục lợi - 3
Khi nhiều người thắc mắc về quá trình quyên góp, Kim Thoa cũng có những chia sẻ rõ ràng

Giữa tâm điểm tranh cãi, cách đây ít giờ, Quách Ngọc Tuyên đã chính thức lên tiếng gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân vì chủ quan không kiểm tra kỹ mà vô tình tiếp tay cho kẻ xấu trục lời. 

Nam diễn viên viết: "Vài ngày trước Tuyên vô tình thấy trường hợp của một bé cần phẩu thuật gấp, do vội vàng chỉ nghĩ đến việc cứu bé nên Tuyên đã chỉ gọi điện xác minh qua số điện thoại rồi xin được chia sẻ bài. Sau khi tìm hiểu kỹ Tuyên biết rõ mọi chuyện thì lời khẩn cầu này có vấn đề không hay, họ muốn trục lợi. Hôm nay Tuyên muốn thành thật xin lỗi mọi người".

Sau Quách Ngọc Tuyên, Khả Như cũng nhanh chóng lên tiếng: "Rồi đến 1 ngày, mình cũng là nạn nhân! Thương người nhưng phải luôn cẩn trọng! Em cũng mất tiền và buồn lắm! Giúp người mà thành phiền phức vậy cũng là bài học cho Mèo! Mong chúng ta luôn bình an!".

Đây không phải lần đầu sao Việt bị lợi dụng lòng tốt vào những việc xấu, nhiều người khuyên các nghệ sĩ nên rút kinh nghiệm và tìm hiểu kỹ để tránh gây ra những ồn ào không đáng có.

Khả Như - Quách Ngọc Tuyên - Lê Dương Bảo Lâm kêu gọi từ thiện nhưng không tìm hiểu kỹ thông tin, vô tình tiếp tay cho kẻ xấu trục lợi - 4
Trưa 1/3, Quách Ngọc Tuyên chính thức gửi lời xin lỗi vì vô tình tiếp tay cho kẻ xấu vì chưa tìm hiểu kỹ thông tin
Khả Như - Quách Ngọc Tuyên - Lê Dương Bảo Lâm kêu gọi từ thiện nhưng không tìm hiểu kỹ thông tin, vô tình tiếp tay cho kẻ xấu trục lợi - 5
Sau Quách Ngọc Tuyên, Khả Như cũng đăng đàn xin lỗi vì không kiểm tra kỹ thông tin

HH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/kha-nhu-quach-ngoc-tuyen-le-duong-bao-lam-keu-goi-tu-thien-nhung-khong-tim-hieu-ky-thong-tin-vo-tinh-tiep-tay-cho-ke-xau-truc-loi-tintuc812058