Sao 360°

Một thành viên trong nhóm bạn của Tangmo 'Chiếc lá cuốn bay' bị bắt giữ, dư luận hy vọng điều tra rõ sự thật trước 49 của nữ diễn viên

San, người cuối cùng nhìn thấy nữ diễn viên 'Chiếc lá cuốn bay' rơi xuống nước, đã bị Tòa án Thái Lan phát lệnh bắt, đồng thời vụ việc liên quan đến cái chết của Tangmo Nida cũng được điều tra sâu hơn.

Mới đây, trang Thairath đưa tin San Wisapat, cô gái được cho là tiếp xúc gần nhất với nữ diễn viên Tangmo Nida vào thời điểm trước khi cô rơi xuống nước, đã bị tòa án Thái Lan phát lệnh bắt vì tội "sơ ý gây chết người". Đây là lệnh bắt giữ khẩn cấp và nếu trong những ngày tới San vẫn không xuất hiện, lệnh bắt sẽ chuyển thành lệnh truy nã.

Bạn của Tangmo "Chiếc lá cuốn bay" - San Wisapat - đã bị cảnh sát Thái Lan phát lệnh bắt giữ
Bạn của Tangmo "Chiếc lá cuốn bay" - San Wisapat - đã bị cảnh sát Thái Lan phát lệnh bắt giữ

Thông tin này nhanh chóng khiến dư luận bàn luận xôn xao, bởi vụ án Tangmo Nida bị rơi xuống sông và được phát hiện trong tình trạng tử vong vào ngày 26/2 được cho là còn nhiều uẩn khúc.

Trước đó, San Wisapat khai trong lúc Tangmo xuống đuôi thuyền đi vệ sinh, nữ diễn viên đã nắm vào chân của San để giữ thăng bằng. Tuy nhiên khi Tangmo bị bất ngờ bởi tốc độ cao của thuyền, San đã không kịp phản ứng vì vẫn đang mải xem điện thoại. Khi San nhận ra vấn đề thì Tangmo đã rơi xuống nước.

Sau khi tìm thấy thi thể của Tangmo, hai người khác trên thuyền là Por và Robert đều bị cảnh sát ra lệnh bắt vì vi phạm lỗi lái thuyền trong tình trạng không có bằng lái, thuyền không có giấy phép hoạt động và sơ ý làm người khác tử vong.

Hai người này được tại ngoại trong thời gian cảnh sát điều tra nhưng bị cấm xuất cảnh sau khi đại diện pháp lý của họ nộp tiền bảo lãnh. Tháng 3 vừa rồi, khi tang lễ của nữ diễn viên kết thúc, Por và Robert đã lên chùa làm lễ xuất gia. Động thái này cũng gây ra tranh cãi trong dư luận.

Liên quan vụ án, chủ thuyền Por và lái thuyền Robert còn bị cáo buộc thêm hai tội danh là tạo chứng cứ giả và cố tình tiêu hủy chứng cứ. Theo điều tra của cảnh sát, Por và Robert khai nhóm bạn đã uống ba chai rượu nhưng thực tế uống nhiều hơn. Hành động ném ly và chai rượu xuống nước cũng được cho là hành vi hủy chứng cứ. Cơ quan điều tra đã tìm thấy vỏ chai rượu và ly dưới sông.

Cách đây vài ngày, một kênh truyền hình của Thái Lan cũng bất ngờ đăng tải phóng sự đã có sự tác động vào đêm định mệnh của Tangmo khiến cho việc thu thập bằng chứng trở nên vô cùng khó khăn.

Theo đó kênh truyền hình này cho biết, ngay sau khi Tangmo bị rớt xuống sông, dường như nhóm bạn của Tangmo đã thuê một công ty vệ sinh Sử dụng chất lỏng để tiêu hủy tất cả bằng chứng kể cả dấu vân tay, trước khi cảnh sát đến thu thập chứng cứ trên thuyền.

Luật sư của gia đình Tangmo dự đoán công chúng sẽ biết được kết quả điều tra về cái chết của nữ diễn viên trong vòng 15 ngày tới. Nhiều người hy vọng có thể

Decha - luật sư của gia đình Tangmo Nida dự đoán trong 15 ngày tới, khán giả sẽ nhận được đáp án về cái chết bí ẩn của nữ diễn viên. Trước đó, cảnh sát kết luận, nữ diễn viên mất do bị đuối nước khi tìm thấy cát và nước trong phổi nạn nhân. Họ cho rằng, vụ việc là một vụ tai nạn trong khi dư luận Thái Lan, gia đình nữ diễn viên lại tin rằng, đây là một vụ giết người.

Tờ Thethaiger tiết lộ, theo kết quả khám nghiệm tử thi thứ hai, cơ quan pháp y tìm thấy 22 vết thương nhỏ trên chân của Tangmo Nida. Nhiều cư dân mạng hy vọng có thể thấy sự thật trước 49 ngày của cô, trong khi đó, người hâm mộ vẫn liên tục đẩy hashtag #justicefortangmo nhằm lấy lại công bằng cho nữ diễn viên xấu số.

Theo Minh Tâm (Công Lý & Xã Hội)

 




https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/mot-thanh-vien-trong-nhom-ban-cua-tangmo-chiec-la-cuon-bay-bi-bat-giu-du-luan-hy-vong-dieu-tra-ro-su-that-truoc-49-cua-nu-dien-vien-115298.html