Từng nổi tiếng nhất nhì trong làng nhạc Việt vào những năm 90, với mức cát-xê mỗi show diễn lên đến hơn 2 cây vàng. Thế nhưng, cuộc sống hiện tại của nam ca sĩ lại khiến mọi người chú ý, tiết lộ chỉ có một sở thích duy nhất.

Thời kỳ đỉnh cao có thể kiếm 4 cây vàng/ngày

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, ca sĩ Đoan Trường từng là cái tên được săn đón nồng nhiệt trong làng nhạc Việt. Tên tuổi của anh được ghi dấu mạnh mẽ nhờ các bản hit như Đơn côi, Tình phiêu lãng, Dấu yêu hay Em xé tan lời yêu thương…

Mỗi show diễn của anh có mức cát-xê lên đến hơn 2 cây vàng, một con số đáng mơ ước với nghệ sĩ thời bấy giờ.

7-đt2
Vào thập niên 90, ca sĩ Đoan Trường cùng Lam Trường, Đan Trường và Vân Trường được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "Tứ đại thiên vương" của làng nhạc Việt.

Hồi tưởng về giai đoạn hoàng kim, Đoan Trường chia sẻ: “Tết năm 2002, tôi chạy liên tục 12 show trong một ngày, từ sáng đến giao thừa ở các quận huyện quanh TP.HCM. Mỗi show hát ba bài hát được trả gần 2 triệu đồng. Khi ấy, 6 triệu đồng tương đương một cây vàng, nên chỉ trong một ngày tôi đã kiếm được khoảng 4 cây vàng”.

Nam ca sĩ cho biết thêm, tiền cát-xê trong dịp Tết thường cao gấp 2-3 lần so với ngày thường. Ngoài ra, anh còn nhận được nhiều phong bao lì xì từ khán giả như lời chúc đầu năm, có khi số tiền này còn vượt cả thù lao biểu diễn.

“Nhờ chăm chỉ làm việc suốt mùa Tết, tôi đã tích góp được hơn 8 cây vàng”, nam ca sĩ kể lại.

Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ và quản lý tài chính hiệu quả, anh hiện sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nam ca sĩ đang sống trong căn nhà mặt tiền 5 tầng, tọa lạc trên tuyến đường sầm uất của quận 3, TP.HCM.

7-đt4-rs
7-đt5-rs
Cơ ngơi của nam ca sĩ Đoan Trường.

Cơ ngơi từng được ước tính trị giá khoảng 2.000 cây vàng (theo giá trị tại thời điểm hoàn thiện). Không chỉ được lắp đặt thang máy cho tiện đi lại, căn nhà còn có cả hai phòng xông hơi ướt và khô.

Khác với các đồng nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động sôi nổi trên sâu khấu, Đoan Trường lại chọn cho mình một hướng đi riêng. Ở thời điểm sự nghiệp đang được chú ý, anh quyết định rút lui khỏi showbiz để làm việc cho một tập đoàn nước ngoài. Nam ca sĩ từng chia sẻ rằng bản thân là một “ca lạ” trong giới giải trí – chỉ tham gia khi thực sự muốn, và sẵn sàng rời đi khi cảm thấy cần thay đổi.

U50 sống độc thân kín tiếng, tiết lộ sở thích ‘lạ’

Giai đoạn sau này, ca sĩ Đoan Trường chọn cho mình cuộc sống độc thân giản dị và kín tiếng. Anh dành phần lớn thời gian để tận hưởng cuộc sống, chăm sóc bản thân và nuôi dưỡng niềm đam mê lớn nhất: du lịch.

Mới đây, anh vừa thực hiện hành trình 11 ngày, đi dọc theo “con đường tơ lụa” nép mình dưới chân dãy Kavkaz hùng vĩ, hết nối 3 quốc gia Tây Á là Azerbaijan, Armenia và Georgia.

7-đt1-rs
Đoan Trường mang Quốc kỳ Việt Nam chinh phục dãy núi Kavkaz cao 5.000m.

Nam ca sĩ tự hào và xúc động khi được mặc áo dài và mang theo lá cờ Việt Nam chinh phục đỉnh núi Kavkaz cao 5.000m dưới thời tiết -5 độ C. Theo Đoan Trường, với những ai yêu thiên nhiên và đam mê khám phá những vùng đất huyền bí thì Kavkaz sẽ là điểm đến tuyệt vời.

Đến thời điểm hiện tại, ca sĩ Đoan Trường cho biết đã đi qua gần 70 quốc gia và gần 250 tỉnh thành lớn nhỏ trên khắp các châu lục. Đặc biệt, trong mỗi chuyến đi, anh luôn mang theo áo dài và quốc kỳ Việt Nam để chụp ảnh trước các danh thắng nổi tiếng nhằm giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

7-đt6-rs
Ca sĩ Đoan Trường có niềm đam mê du lịch khắp nơi trên thế giới.

Với đam mê này, Đoan Trường dần trở thành một blogger du lịch, thường xuyên chia sẻ những trải nghiệm thiết thực, bổ ích lên các trang mạng xã hội.

Chia sẻ với VietNamNet, Đoan Trường cho biết, từ khi còn trẻ, anh luôn cố gắng đưa ra kế hoạch cho đời mình khi về già. Thay vì ngồi gặm nhấm nỗi buồn, anh muốn sống cho hiện tại và tương lai.

7-đt3-rs
Khi cuộc sống ổn hơn, anh muốn dành thời gian cho bản thân và các chuyến du lịch.

Đoan Trường quan niệm tuổi nào con người ta cũng khao khát tình yêu, anh không ngoại lệ. Ca sĩ vẫn tìm kiếm, chờ đợi một người bạn đời cùng mình đi tiếp chặng đường còn lại. “Tôi mong mình sẽ đợi được đến ngày hôm ấy dù bản thân cũng rất ngại mở lòng, ngại yêu ở tuổi này", Đoan Trường chia sẻ. 

Anh nhấn mạnh: “Tôi cũng ý thức sống thực tế hơn thay vì đắm đuối vào nó. Như ngôn ngữ các bạn trẻ ngày nay thường gọi là tìm được một ai đó để ‘nương tựa’ lẫn nhau”.

Ca sĩ Đoan Trường tên thật là Đoàn Phúc Trường, sinh năm 1979. Thập niên 1990, Đoan Trường được coi là một trong "Tứ đại thiên vương" cùng với Lam Trường,  Đan Trường  và Vân Trường.

Theo Mai Chi (SHTT)