Nghệ sĩ Tấn Beo được phát hiện mắc suy thận giai đoạn 5 sau khi điều trị đột quỵ vào năm ngoái. Hiện tại, nhờ phác đồ điều trị cá thể hóa kết hợp chế độ ăn uống nghiêm ngặt, anh đang nỗ lực bảo tồn chức năng thận và chưa phải chạy thận nhân tạo.

Nghệ sĩ Tấn Beo bị tai biến mạch máu não tại nhà riêng vào giữa năm 2023. Hơn một năm sau khi điều trị, anh không may gặp di chứng nặng, không thể di chuyển, đồng thời phát hiện bị suy thận đã ở giai đoạn 5.

Theo người nhà, ban đầu nghệ sĩ đã đi thăm khám và được chỉ định phẫu thuật "cầu tay" để chuẩn bị cho việc chạy thận nhân tạo lâu dài.

Tuy nhiên, sau đó Tấn Beo đã chuyển đến một bệnh viện khác tại TP.HCM. Tại đây, bác sĩ ghi nhận chức năng thận của anh ở mức cận kề giai đoạn 5. Tình trạng này bị đẩy nhanh tốc độ suy giảm do nghệ sĩ mắc quá nhiều bệnh nền nguy hiểm: di chứng tai biến mạch máu não cũ, huyết áp cao, đái tháo đường type 2, tăng lipid máu và axit uric, tim thiếu máu cục bộ.

Các bác sĩ đã quyết định lên phác đồ điều trị cá thể hóa, tập trung vào việc bảo tồn chứcnăng thận nhằm mục đích trì hoãn việc lọc máu càng lâu càng tốt. Anh được sử dụng các loại thuốc an toàn với thận nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát tốt các bệnh nền, ngăn ngừa nguy cơ tai biến lần hai.

Song song với việc dùng thuốc, chế độ dinh dưỡng của Tấn Beo được điều chỉnh cực kỳ nghiêm ngặt. Anh phải đảm bảo ăn giảm đạm, hạn chế tối đa muối, nước mắm, nước tương, thức ăn dầu mỡ, đồ chiên xào, nội tạng động vật và thịt đỏ. Việc này giúp tránh suy dinh dưỡng và không làm bệnh thận nặng thêm.

Trong suốt quá trình chống chọi bệnh tật, nghệ sĩ Tấn Beo luôn có vợ và người thân đồng hành, chăm sóc. Tín hiệu tích cực là trong lần tái khám vào tháng 10 vừa qua, sức khỏe của anh đã cải thiện. Anh ăn uống bình thường và nói chuyện lưu loát hơn trước.

Dù đã chiến đấu với bệnh tật 2 năm, Tấn Beo chia sẻ anh vẫn ấp ủ dự định quay lại sân khấu. Trở ngại lớn nhất hiện tại là việc đi lại vẫn còn nhiều khó khăn do di chứng tai biến. Bác sĩ đang tư vấn anh tập vật lý trị liệu để cải thiện vận động.

TN (SHTT)