Sao 360°

Nêu quan điểm về chuyện 'khán giả nuôi nghệ sĩ', MC Kỳ Duyên vấp phải 10.000 bình luận trái chiều đến mức phải lên tiếng giải thích

Một lần nữa, MC Kỳ Duyên lại phải đăng tải bài viết nói rõ về quan điểm của mình.

Suốt những ngày qua, cuộc tranh luận về việc khán giả có nuôi nghệ sĩ hay không đã làm xôn xao khắp showbiz Việt. Rất nhiều cái tên đình đám trong làng giải trí đã lên tiếng bày tỏ quan điểm về vấn đề này, trong đó có MC Kỳ Duyên. 

Theo đó, MC Kỳ Duyên cho rằng chữ "nuôi" chỉ sử dụng khi một bên chỉ cho và một bên chỉ nhận, trong trường hợp khán giả - nghệ sĩ là mối quan hệ trao đổi, nếu như khán giả chi tiền ra để xem nghệ sĩ biểu diễn thì nghệ sĩ cũng phải bỏ mồ hôi, công sức để phục vụ khán giả. Chính vì thế, vấn đề ai nuôi ai ở đây không nên được đặt ra. Trước quan điểm này của MC Kỳ Duyên, rất nhiều cư dân mạng đã thể hiện sự phẫn nộ và cho rằng cô vô ơn.

Cho đến sáng 18/5, MC Kỳ Duyên tiếp tục đăng tải một bài đăng để nói rõ về dụng ý của mình. Nữ MC khẳng định bản thân chưa từng và cũng không hề có ý nói không cần khán giả hay không trân trọng khán giả. Kỳ Duyên gửi lời xin lỗi những ai đã buồn giận sau khi đọc status của cô, đồng thời cho biết bản thân cô thực chất là "Mỹ con" nên chưa hiểu rõ nghĩa bóng, nghĩa đen của từ "nuôi".

Hiện tại, phát ngôn giải thích của Kỳ Duyên vẫn gây tranh cãi dữ dội trên MXH.

Nêu quan điểm về chuyện 'khán giả nuôi nghệ sĩ', MC Kỳ Duyên vấp phải 10.000 bình luận trái chiều đến mức phải lên tiếng giải thích
MC Kỳ Duyên lên tiếng giải thích về phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến vấn đề "khán giả nuôi nghệ sĩ" trước đó

Nguyên văn status giải thích của Kỳ Duyên:

"Ui chao ơi, ui chao ơi! Ngủ một giấc sáng dậy thấy nổ tung Facebook! Chưa bao giờ có một status mà đến gần 10.000 comment (bình luận-PV)!

Nếu ai đó đọc những gì Kỳ Duyên viết mà buồn giận thì cho Kỳ Duyên xin lỗi nhé. Kỳ Duyên chưa bao giờ nói là không cần khán giả hay không trân trọng tình cảm của quý vị, chỉ muốn nêu ra "một điểm nhỏ" là để được tình thương và sự ủng hộ của khán giả, người nghệ sĩ cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức chứ không phải đó là chuyện đương nhiên "tình cho không biếu không".

Có lẽ vì bản thân Kỳ Duyên thực chất vẫn là "Mỹ con" nên không hiểu hết nghĩa bóng, nghĩa đen của chữ "nuôi". Cứ nghĩ "nuôi" đồng nghĩa với chữ "cho không" hoặc "bố thí". Còn nếu chữ "nuôi" có nghĩa là "ủng hộ, thương yêu, nuôi nấng" thì... yes please... Nuôi em đi! Nuôi em đi! Nuôi em càng nhiều càng tốt!

À... mà nếu mỗi khi mua một tấm vé coi show là "nuôi" nghệ sĩ thì có phải là bất kỳ khi ta mua một món hàng gì là ta đang "nuôi" công ty sản xuất món hàng đó và như vậy là gián tiếp "nuôi" tất cả công nhân viên của công ty đó? Wow, như vậy thì nghệ sĩ cũng "nuôi" rất nhiều người nha, vì ai chả biết nghệ sĩ là trùm shopping! Hehe... Thôi thì chúng ta nuôi qua nuôi lại dựa nhau mà sống nhé!".

Nêu quan điểm về chuyện 'khán giả nuôi nghệ sĩ', MC Kỳ Duyên vấp phải 10.000 bình luận trái chiều đến mức phải lên tiếng giải thích - 1

Nêu quan điểm về chuyện 'khán giả nuôi nghệ sĩ', MC Kỳ Duyên vấp phải 10.000 bình luận trái chiều đến mức phải lên tiếng giải thích - 2
Bài viết nhận nhiều ý kiến trái chiều của Kỳ Duyên

JJJ (Nguoiduatin.vn)