-
Sáng 7-10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng rất nhanh
-
Thu nhập dưới 200 triệu đồng/năm gần như không thể mua được nhà ở Hà Nội và TP HCM
-
Bí quyết "3 thấy - 3 không thấy" giúp gia chủ hút tài, giữ vận
-
Hà Nội phố thành sông, giao thông tê liệt, xe máy "rồng rắn" leo cao tốc giữa biển nước
-
Giá nhà phố cổ Hà Nội lập kỷ lục mới, chạm 2 tỷ đồng/m2
-
Nghiện game là gì? Vì sao người chơi muốn thành "chiến binh", "sát thủ chiến đấu"…?
-
Lộ diện "quán quân" về thu hút vốn FDI trong 9 tháng năm 2025, bỏ xa TP.HCM, Hà Nội hay Hải Phòng
-
Shark Nguyễn Hoà Bình là ai, vì sao vướng vào lùm xùm tiền ảo AntEX?
-
Hà Nội mưa rất lớn đến bao giờ?
-
Từ tháng 10, không khí lạnh dồn dập: Rét đậm rét hại sẽ ập đến khi nào?
Sao 360°
19/06/2019 00:34Nghệ sĩ Hoài Dung từ trần
NS Hoài Dung trước đó đã nhập viện điều trị bệnh hô hấp, tiểu đường.
Sự ra đi của NS Hoài Dung đã để lại nhiều thương tiếc cho khán giả mộ điệu sân khấu cải lương và nghệ sĩ nhiều thế hệ. Năm 2009, bà đã được Ban Ái hữu Hội Nghệ sĩ Sân khấu TP HCM đưa vào sinh sống tại Khu dưỡng lão nghệ sĩ TP HCM. Đời sống của bà khó khăn, nhiều lần bệnh nặng, các nghệ sĩ đã đứng ra tổ chức các suất hát giúp bà điều trị bệnh tim.
Tang lễ của NS Hoài Dung sẽ được tổ chức tại Khu dưỡng lão Nghệ sĩ TP HCM.
NS Hoài Dung sinh ra trong gia đình rất đông anh em ở tỉnh Vĩnh Long. Cha ruột là ông Tư Tuất - một nghệ nhân đờn ca tài tử nổi tiếng những năm 1930. Bà có người chị thứ ba là Ngọc Cảnh từng là đào hát, có chồng là nghệ sĩ Tám Trống. Người anh thứ Tư là NS Tư Em cũng theo gánh hát.

NS Hoài Dung tên thật là Phạm Thị Ngọc Dung, sinh năm 1937, thời gian đầu đi hát lấy nghệ danh là Ngọc Tình. Em gái của bà là NS Hoài Mỹ, nghệ danh là Ngọc Tự. Hai chị em bà được lên sân khấu biểu diễn năm 11, 12 tuổi ở đoàn Tỷ Phượng (nổi tiếng với hai vai Nghi Xuân - Tấn Lực trong vở tuồng "Phạm Công Cúc Hoa").
Khi đoàn Tỷ Phượng ngưng hoạt động, cả gia đình bà đầu quân về đoàn Phụng Hảo, được NSND Phùng Há nhận làm con nuôi và đổi nghệ danh Ngọc Tình - Ngọc Tự thành Hoài Dung - Hoài Mỹ.
NSƯT Nam Hùng kể: Thời đó, hai chị em khá nổi danh với vai Ân Giao, Ân Hồng trong vở "Khoét mắt Khương Hoàng Hậu" (1954). Sau đó, đoàn Phụng Hảo giải tán, gánh hát chuyển giao cho nữ NS Thanh Tùng thành lập đoàn Thanh Tùng, Hoài Dung - Hoài Mỹ.
Theo NSND Kim Cương, đoàn Hoài Dung – Hoài Mỹ nổi tiếng với các tuồng cải lương Ấn Độ, do soạn giả Nguyễn Huỳnh và Điêu Huyền sáng tác. Một số kịch bản nổi tiếng, tạo sức hút mãnh liệt.
"Tôi đã được xem vở "Công chúa Cá - phò mã cùi", sau này ông Nguyễn Huỳnh còn viết kịch bản "Tướng cướp Bạch Hải Đường" do ông phóng tác từ phim "Phi tặc Hải Đường Hồng" của Hồng Kông, nhằm lăng-xê cho vợ. NS Hoài Dung là người diễn vai Nhung đầu tiên năm 1959" - NS Kim Cương kể lại.



Theo Thanh Hiệp (Nld.com.vn)








- Đang "phê đá" 9 con nghiện bị bắt quả tang giữa đêm khuya (10:35)
- Thợ Trung Quốc vượt mặt Apple (10:34)
- Á hậu Phương Nga bật khóc vì Bình An gặp chấn thương rất nhức nhối trong thể thao (10:34)
- Bắt giữ gần 5.000 điện thoại di động đã qua sử dụng nhập lậu về Việt Nam (10:23)
- Danh sách 221 ô tô, xe máy bị phạt nguội tại Hà Nội trong tháng 9 (10:22)
- Bị lũ cuốn trôi, cô gái ở Mộc Châu vẫn quyết giữ khư khư một thứ trên tay khiến dân mạng tranh cãi kịch liệt (10:19)
- Phòng karaoke phơi bày đời tư thác loạn đáng xấu hổ của nam diễn viên đẹp số 1 showbiz (10:14)
- Sáng 7-10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng rất nhanh (10:12)
- Senne Lammens, thủ môn mới MU và màn ra mắt như mơ (10:11)
- Bị tố nghỉ học bồi dưỡng đi đánh giải "Pickleball tình yêu U90+", bí thư xã nói gì? (10:09)




