-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Sao 360°
06/05/2025 20:35Người nổi tiếng quảng cáo 'lố': Hết thời xin lỗi là xong!
Những vấn đề "nóng" liên quan đến hành vi vi phạm của nghệ sĩ trong hoạt động quảng cáo, đặc biệt là sau các vụ việc lùm xùm gần đây khiến dư luận phản ứng mạnh mẽ.
Quảng cáo sai phải chịu trách nhiệm
Trước làn sóng phản ứng này, NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), bày tỏ quan điểm, ai cũng phải sống và làm việc tuân thủ theo quy định của pháp luật. Các nghệ sĩ và người nổi tiếng cũng vậy, quảng cáo sai sự thật phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
"Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, ai vi phạm ở đâu, mức độ nào thì xử theo mức độ đó. Nếu lừa đảo, làm hàng giả thì theo mức độ hình sự. Tôi nhấn mạnh dù là nghệ sĩ, KOLs, ai cũng phải chịu trách nhiệm với vai trò là công dân" - NSND Xuân Bắc nhấn mạnh.
Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - nhận định một trong những vấn đề nổi cộm hiện nay là sự thiếu hiểu biết pháp luật của nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng khi tham gia quảng cáo. Theo ông Lê Quang Tự Do, những vụ việc vi phạm thời gian vừa qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng thiếu hiểu biết pháp luật của không ít nghệ sĩ, người nổi tiếng.
"Họ nhận quảng cáo một cách vô tội vạ, không cần biết sản phẩm tốt không, thật không, nên vô tình vi phạm pháp luật. Chúng tôi rất đau lòng như trường hợp Quang Linh Vlog. Anh này làm nhiều điều có ích cho cộng đồng, nhưng hiểu biết pháp luật lại không cao" - ông Lê Quang Tự Do nhìn nhận.
Cũng theo ông Lê Quang Tự Do, vấn đề không chỉ dừng ở việc thiếu kiến thức, với "bản tính nghệ sĩ", nhiều người khi tham gia quảng cáo còn tự cho mình quyền "biến tấu" nội dung kịch bản quảng cáo theo cảm hứng sáng tạo cá nhân, dẫn đến phát ngôn phóng đại, không đúng sự thật. Ví dụ nội dung quảng cáo đưa ra là "hỗ trợ tăng chiều cao", nhưng nghệ sĩ lại tự ý sửa thành "tăng vượt trội 5 - 10 cm". Vì vậy trở thành quảng cáo "lố", quảng cáo "nổ".
Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử nhận định "điều này rất phổ biến". Thậm chí có trường hợp nghệ sĩ còn chủ động xin "nói thêm tí nữa" để tăng tính thuyết phục, rồi từ đó thêm thắt, suy diễn, khiến thông tin lệch hoàn toàn so với công bố sản phẩm. Vụ việc kẹo Kera, quảng cáo "mỗi viên kẹo bằng một ký rau", thậm chí "bằng 5 ký rau" là minh chứng điển hình cho sự phóng đại vô căn cứ, gây hiểu nhầm nghiêm trọng đối với người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ lấy trải nghiệm của bản thân để áp đặt cho người khác, cho rằng nếu mình thấy hiệu quả thì ai dùng cũng như vậy. Điều đó dễ dẫn đến phát ngôn sai sự thật. Điều này không chỉ vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo mà còn dễ khiến công chúng hiểu lầm, đặc biệt khi người truyền tải là người nổi tiếng có sức ảnh hưởng rộng.
Cũng chung quan điểm này, PGS Bùi Hoài Sơn, Đại biểu chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội, nhận định người nổi tiếng không chỉ là nghệ sĩ, diễn viên hay ca sĩ - họ là những người góp phần định hình hành vi tiêu dùng, giá trị sống và thậm chí là thái độ của một bộ phận xã hội. Nếu họ sử dụng danh tiếng để quảng bá cho những sản phẩm không rõ nguồn gốc, cho những thông tin sai lệch, không chỉ người tiêu dùng bị tổn thương mà cả nền văn hóa, đạo đức xã hội cũng bị xói mòn theo thời gian.
Hạn chế hình ảnh nếu vi phạm
Để hạn chế các vi phạm về đạo đức, pháp luật của nghệ sĩ, người nổi tiếng, Bộ VH-TT-DL và Bộ Thông tin - Truyền thông (trước đây) đã phối hợp ban hành Bộ Quy tắc ứng xử đối với nghệ sĩ, người nổi tiếng trên không gian mạng. Tuy nhiên đây không phải là quy định pháp luật, không có tính chất bắt buộc và kèm theo chế tài nên không xử lý nghệ sĩ nào theo bộ quy tắc này. Chính vì chế tài xử phạt đối với nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật vẫn chưa có tính răn đe, nhiều nghệ sĩ không nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, chỉ "xin lỗi là xong".
Đại diện Bộ VH-TT-DL cho rằng xin lỗi là cần thiết, thể hiện tinh thần nhận lỗi nhưng xin lỗi suông là không đủ. "Người vi phạm cần tự giác sửa sai, bồi thường, cải chính và chấp hành nghiêm các hình thức xử phạt của pháp luật, không để tái phạm" - ông Lê Quang Tự Do nói.
Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho rằng bài học kinh nghiệm từ các nước là vừa cần có quy định cứng là các chế tài xử phạt, vừa quy định mềm là các quy tắc ứng xử, để người của công chúng, nghệ sĩ có cách ứng xử chuẩn mực, khi vi phạm thì sẽ vấp phải phản ứng từ xã hội, công chúng như bị tẩy chay. Theo ông Lê Quang Tự Do, Bộ Thông tin - Truyền thông (trước đây) và Bộ VH-TT-DL đã kết hợp xây dựng thêm Quy chế về việc "hạn chế sự xuất hiện hình ảnh trên báo chí, không gian mạng, sân khấu nghệ thuật biểu diễn" đối với nghệ sĩ vi phạm Bộ Quy tắc ứng xử.
Phạt BTV Quang Minh, MC Thanh Vân Hugo 107,5 triệu đồng vụ quảng cáo sữa HIUP
Dự kiến tới đây sẽ "làm điểm" một vài trường hợp, rất có thể liên quan tới quy định quảng cáo vi phạm. Hiện dự thảo Luật Quảng cáo sửa đổi đã đề xuất bổ sung quy định riêng đối với người nổi tiếng và sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 5-2025.
Theo PGS Bùi Hoài Sơn việc xử phạt nghiêm minh đối với các nghệ sĩ, người nổi tiếng vi phạm các quy định về quảng cáo không phải để triệt tiêu sáng tạo hay hạn chế tự do biểu đạt, mà là để đặt ra giới hạn rõ ràng giữa quyền lực ảnh hưởng và trách nhiệm xã hội.
"Người nổi tiếng cần hiểu rằng, mỗi hành động, mỗi lời nói của họ đều có thể trở thành tấm gương - hoặc là nguồn cảm hứng, hoặc là nguyên nhân dẫn tới sự lệch chuẩn giá trị. Hạn chế hoạt động nghệ thuật hay xuất hiện trên truyền thông không phải là cách chúng ta "trừng phạt", mà là cách để nhắc nhở rằng nghệ thuật cần gắn với đạo đức, ảnh hưởng cần đi kèm với sự chuẩn mực" - PGS Bùi Hoài Sơn nói.
Theo các nhà chuyên môn, mạng xã hội ngày nay không còn đơn thuần là nơi chia sẻ cảm xúc cá nhân - nó đã trở thành một "sân khấu" khổng lồ, nơi người nổi tiếng có thể tác động đến hành vi tiêu dùng, xu hướng văn hóa và thậm chí cả nhận thức xã hội chỉ bằng một bài viết, một video hay một hình ảnh. Khi những "sân khấu" này không còn bị giới hạn bởi khuôn khổ kiểm duyệt truyền thống, thì trách nhiệm đạo đức và tính minh bạch trong phát ngôn càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Gạn đục khơi trong
Theo PGS Bùi Hoài Sơn, hạn chế sự xuất hiện của người vi phạm trên mạng xã hội không phải là giải pháp duy nhất để xóa bỏ hoàn toàn tình trạng quảng cáo sai sự thật. Nhưng đó là một bước đi có tác dụng "gạn đục khơi trong" - làm rõ ranh giới giữa tự do và vô trách nhiệm, giữa sáng tạo và trục lợi. Khi người nổi tiếng hiểu rằng, sự nổi bật không đi liền với đặc quyền miễn trừ đạo đức, thì chính họ sẽ thận trọng hơn trong từng quyết định, từng nội dung họ chia sẻ đến hàng triệu người đang dõi theo họ mỗi ngày.
Theo Hoàng Lan Anh (Nld.com.vn)
- Miền Bắc có nơi nóng gần 40°C, thời tiết cả nước một tháng tới diễn biến ra sao? (37 phút trước)
- Chiếc roi được dùng để đánh các cháu bé tại chùa Bầu bện thủ công rất cầu kì (53 phút trước)
- Drone xâm nhập, sân bay Tân Sơn Nhất 2 lần tạm dừng cất hạ cánh, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng (1 giờ trước)
- Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời (1 giờ trước)
- FIFA chính thức công bố thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam tranh tài ở hạng đấu cao nhất (1 giờ trước)
- Hà Nội dự kiến đục thông hàng loạt vòm cầu Phùng Hưng, chia thành 5 không gian đặc sắc (1 giờ trước)
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (2 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (2 giờ trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (3 giờ trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (4 giờ trước)