Sao 360°

Nữ ca sĩ trẻ nhất được phong NSND: Sống độc thân, không con cái trong nhà vườn 8.000m2

Ở tuổi 41, Phương Thảo có cuộc sống vui vẻ, tự do tự tại trong căn nhà vườn rộng 8.000 m2 ở ngoại thành Hà Nội.

Nữ ca sĩ trẻ nhất được phong NSND

Theo Quyết định 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28/11, có 42 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), trong đó có NSƯT Phạm Thị Thảo (ca sĩ Phương Thảo).

Được biết, ca sĩ Phương Thảo là nghệ sĩ trẻ tuổi nhất (41 tuổi) trong số những người được phong tặng danh hiệu NSND đợt này. Năm 2016, cô cũng là ca sĩ trẻ tuổi nhất được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Nữ ca sĩ trẻ nhất được phong NSND: Sống độc thân, không con cái trong nhà vườn 8.000m2
Ca sĩ Phương Thảo

Phương Thảo là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc dân gian, trữ tình. Cô sở hữu giọng ca đẹp, khỏe, giàu cảm xúc. Ngay từ khi còn nhỏ, nữ ca sĩ đã bộc lộ niềm đam mê và năng khiếu âm nhạc. Khi trưởng thành, cô chọn thi vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Từ thời điểm còn học năm nhất, Phương Thảo đã tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc và đạt giải cao. Năm 1999, cô giành giải Ba của cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội. Trong các năm từ 2000 - 2002, nữ ca sĩ liên tiếp giành được nhiều huy chương Vàng tại các hội diễn âm nhạc toàn quốc chuyên nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Phương Thảo về đầu quân cho Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Nữ ca sĩ trẻ nhất được phong NSND: Sống độc thân, không con cái trong nhà vườn 8.000m2 - 1
Phương Thảo là nghệ sĩ trẻ tuổi nhất trong số những người được phong tặng danh hiệu NSND đợt 2 năm 2023

Sự nghiệp của người đẹp xứ Nghệ ngày càng thăng hoa sau khi cô tham gia cuộc thi Sao Mai năm 2003. Khi ấy, hình ảnh một cô gái mảnh mai trong bộ áo dài trắng cách tân, cất tiếng ca ngọt ngào thể hiện ca khúc Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Dù chỉ giành giải Ba chung cuộc, nhưng Phương Thảo vẫn được bình chọn là Ca sĩ được yêu thích nhất.

Bước ra từ cuộc thi âm nhạc danh giá, Phương Thảo có thêm nhiều người hâm mộ. Cô nhanh chóng trở thành "cơn gió lạ" và nhận 5 - 7 show diễn mỗi ngày. Nữ ca sĩ cũng phát hành nhiều album được khán giả yêu thích như Một khúc tâm tình, Lời ru đất nước, Mẹ, Mơ quê, Điệu buồn điệu thương, Tri âm…

Sống độc thân, không con cái trong nhà vườn 8.000m2

Xinh đẹp và thành công là vậy nhưng đường tình duyên của Phương Thảo lại lận đận. Sau 2 cuộc hôn nhân không trọn vẹn, nữ ca sĩ hiện sống độc thân vì không muốn bản thân phải chịu thêm nhiều khó khăn và mệt mỏi.

Dù vậy, Phương Thảo không bài xích tình yêu. Người đẹp xứ Nghệ bảo, nếu gặp được một người yêu thương thật lòng, khiến trái tim cô mở cửa thêm lần nữa, thì cô chắc chắn sẽ kết hôn chứ không sợ hãi.

Nữ ca sĩ trẻ nhất được phong NSND: Sống độc thân, không con cái trong nhà vườn 8.000m2 - 2

Nữ ca sĩ trẻ nhất được phong NSND: Sống độc thân, không con cái trong nhà vườn 8.000m2 - 3
Phương Thảo tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ sau 2 lần gặp trắc trở trong hôn nhân

Về chuyện con cái, Phương Thảo cũng không cưỡng cầu. Cô tâm sự: "Ngày trẻ tôi thích làm vợ, làm mẹ và đã cố gắng, tưởng mất cả mạng. Nhưng khi tôi học được cách yêu bản thân, chiêm nghiệm cuộc đời, tôi nhận ra có con là phúc hay họa không biết được.

Cứ tận hưởng cuộc sống và làm đẹp cho cuộc đời, ngày nào cũng an vui mới là hạnh phúc. Tôi yêu cha mẹ hơn con cái nên chỉ cần cha mẹ khỏe và sống vui là tôi yên tâm sống phần đời của mình".

Ở tuổi 41, Phương Thảo có cuộc sống vui vẻ, tự do tự tại trong căn nhà vườn rộng 8.000 m2 ở ngoại thành Hà Nội. Trong vườn, nữ ca sĩ trồng đủ loại hoa, quả và cho dựng hẳn một khu non bộ làm nơi "sống ảo" cho bạn bè tới thăm.

Ngoài niềm vui bên âm nhạc, thơ ca, Phương Thảo dành hầu hết thời gian trong khu nhà vườn này của mình. Nếu không đi hát, cô sẽ nhâm nhi uống trà sau bữa sáng, đọc tin tức trên báo chí, gọi điện thoại nói chuyện, thăm hỏi bố mẹ, người thân. Sau đó, cô ra vườn dạo chơi, cắt hoa dâng Phật rồi ngồi thiền. Nếu có cảm hứng, nữ ca sĩ sẽ sáng tác.

Nữ ca sĩ trẻ nhất được phong NSND: Sống độc thân, không con cái trong nhà vườn 8.000m2 - 4

Nữ ca sĩ trẻ nhất được phong NSND: Sống độc thân, không con cái trong nhà vườn 8.000m2 - 5

Nữ ca sĩ trẻ nhất được phong NSND: Sống độc thân, không con cái trong nhà vườn 8.000m2 - 6
Một số hình ảnh đời thường của Phương Thảo

Dù độc thân, nhưng Phương Thảo bảo cô không hề buồn chán mà luôn rất "bận". Bạn bè của nữ ca sĩ thường xuyên đến thăm, chơi đùa và đàn hát cùng cô. "Chỉ cần vài con gà, vài củ khoai, bắp ngô, đốt lửa lên nướng là có thể lai rai hàn huyên. Ở đây tĩnh tại, ai đến cũng có thể cảm nhận được nguồn năng lượng từ thiên nhiên tuyệt vời lắm", Phương Thảo nói.

Giọng ca xứ Nghệ tâm sự thêm, bản thân không hợp chốn phồn hoa nên khi sống ở khu vườn nhà ngoại ô, cô thu nhận được rất nhiều năng lượng tích cực. Bằng chứng là cô đã khỏi bệnh xoang mãn tính, bệnh loạn và cận thị.

Từ khi hoà mình vào thiên nhiên ở đây, Phương Thảo cũng cảm thấy yêu đời, vui vẻ và tự tại hơn, đỡ hẳn bệnh "xấu tính", hay cáu kỉnh vô cớ.

Theo Tuệ Anh (Phụ nữ Thủ đô)




https://phunuso.baophunuthudo.vn/nu-ca-si-tre-nhat-duoc-phong-nsnd-song-doc-than-khong-con-cai-trong-nha-vuon-8000m2-193231206155041586.htm