-
Ông Trần Anh Tuấn thôi giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội -
Đồ hộp Hạ Long tạm dừng sản xuất sau bê bối thịt heo bệnh: Công nhân vẫn được trả lương -
Lâm Đồng: Con trai gào khóc bên thi thể mẹ giữa ngã ba đường, nguồn cơn khiến nhiều người xót xa -
Thị trường văn phòng Hà Nội: Bước sang giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng -
Dầu thế giới leo đỉnh 7 tuần, xăng trong nước lại giảm sâu -
Manh mối vụ nam sinh lớp 7 mất liên lạc sau khi đi mua đồ ăn sáng ở Hà Tĩnh, gia đình tiết lộ bất ngờ -
Giới thiệu bà Bùi Thị Minh Hoài ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Nghịch lý vụ thịt lợn bệnh tại Đồ hộp Hạ Long: 3 năm kiểm tra liên tiếp không thấy vi phạm? -
Tết nội 30 triệu - Tết ngoại "lãi ngược": Nỗi lòng người vợ đang kiệt sức vì gồng gánh "chữ hiếu" -
Chưa tròn 49 ngày mẹ chồng mất, chồng tôi đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân
Sao 360°
13/01/2026 16:24Ồn ào phát ngôn của Lệ Quyên trên mạng xã hội: Tình tiết pháp lý của nghệ sĩ và khán giả phải đối mặt
Tranh cãi xoay quanh phát ngôn của Lệ Quyên và làn sóng phản ứng trên mạng xã hội
Những ngày qua, Lệ Quyên tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi vướng vào tranh cãi liên quan đến phát ngôn trên mạng xã hội. Cụ thể, nữ ca sĩ đã có những lời đáp trả trực diện trước các bình luận được cho là mang tính công kích, xúc phạm từ anti fan. Vụ việc nhanh chóng lan truyền, tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội trong cộng đồng mạng.
Theo chia sẻ của Lệ Quyên, cô cho rằng bản thân đang bị nhìn nhận một chiều khi dư luận chỉ tập trung vào phản ứng của nghệ sĩ mà bỏ qua nguyên nhân sâu xa là các hành vi anti fan xúc phạm kéo dài. Nữ ca sĩ khẳng định nhiều bình luận nhắm vào mình không đơn thuần là góp ý mà mang tính gièm pha, bịa đặt và xâm phạm danh dự cá nhân, thậm chí ảnh hưởng đến gia đình.

Lệ Quyên cho biết việc liên tục đối mặt với những phát ngôn tiêu cực trên mạng xã hội đã gây áp lực tâm lý không nhỏ. Cô nhấn mạnh luôn trân trọng khán giả văn minh, đồng thời mong muốn môi trường mạng cần được nhìn nhận công bằng hơn, không để những hành vi công kích ẩn danh lấn át tiếng nói tích cực.
Tuy nhiên, sau khi nữ ca sĩ lên tiếng, tranh cãi vẫn chưa hạ nhiệt. Một bộ phận khán giả cho rằng dù bị anti fan xúc phạm, nghệ sĩ vẫn cần giữ chuẩn mực khi phát ngôn trên mạng xã hội, bởi sức ảnh hưởng của người nổi tiếng luôn lớn hơn người dùng thông thường. Ý kiến này cho rằng mọi phát ngôn của nghệ sĩ đều có thể tạo hiệu ứng lan truyền và tác động đến nhận thức cộng đồng.
Song song đó, không ít người bày tỏ sự đồng cảm với Lệ Quyên, cho rằng nghệ sĩ cũng là con người, có quyền phản ứng trước những lời xúc phạm. Từ vụ việc của Lệ Quyên, dư luận tiếp tục đặt câu hỏi về ranh giới ứng xử trên không gian mạng, đặc biệt trong bối cảnh tranh cãi giữa nghệ sĩ và anti fan ngày càng phổ biến.

Trách nhiệm pháp lý của nghệ sĩ và người dùng mạng xã hội dưới góc nhìn luật pháp
Dưới góc độ pháp lý, các phát ngôn gây tranh cãi của Lệ Quyên và hành vi anti fan xúc phạm đều có thể bị xem xét trách nhiệm pháp lý nếu vượt quá giới hạn cho phép. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, nhận định rằng pháp luật không phân biệt nghệ sĩ hay người dùng mạng xã hội thông thường khi xử lý các hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm.
Theo Bộ luật Dân sự 2015, danh dự, nhân phẩm và uy tín cá nhân là bất khả xâm phạm. Mọi hành vi xúc phạm, dù thể hiện bằng lời nói hay văn bản trên mạng xã hội, đều có thể bị coi là vi phạm pháp luật. Điều này đồng nghĩa cả nghệ sĩ lẫn anti fan xúc phạm đều phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng.
Bên cạnh đó, Luật An ninh mạng cũng quy định rõ việc nghiêm cấm đăng tải, lan truyền thông tin làm nhục, vu khống hoặc xúc phạm nghiêm trọng người khác trên không gian mạng. Trong trường hợp đủ yếu tố cấu thành vi phạm, người thực hiện hành vi có thể bị xử phạt hành chính theo quy định hiện hành, thậm chí đối mặt với các biện pháp pháp lý nghiêm khắc hơn.
Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho biết, với trường hợp của Lệ Quyên, nếu xác định phát ngôn có tính công kích, nữ ca sĩ cũng có thể bị xem xét trách nhiệm theo các quy định về ứng xử của nghệ sĩ. Quy tắc ứng xử ban hành kèm Quyết định 3169 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu nghệ sĩ phải giữ thái độ chuẩn mực, tôn trọng công chúng, đặc biệt trên mạng xã hội.

Ngoài ra, trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội cũng được đặt ra. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng có nghĩa vụ phối hợp với cơ quan chức năng trong việc kiểm soát, gỡ bỏ nội dung vi phạm, góp phần hạn chế tranh cãi và hành vi xúc phạm lan rộng.
Từ ồn ào của Lệ Quyên, các chuyên gia cho rằng vụ việc là lời cảnh báo cho cả nghệ sĩ lẫn người dùng mạng xã hội. Trong môi trường số, mỗi phát ngôn đều có thể kéo theo hệ quả pháp lý nếu thiếu kiểm soát. Việc nâng cao ý thức pháp luật và văn hóa ứng xử được xem là yếu tố then chốt để giảm thiểu tranh cãi và xây dựng không gian mạng lành mạnh.
- Nguyên nhân vụ cháy xưởng trong trại giam Quảng Ninh, tiết lộ con số thiệt hại (18:05)
- Đồ hộp Hạ Long xin tiêu hủy gần 14.000 hộp Patê cột đèn nhiễm dịch tả lợn châu Phi (22 phút trước)
- Vụ hơn 40 học sinh ngộ độc tại Quảng Trị: Trường bị phạt 200 triệu đồng nhưng không có tiền nộp (37 phút trước)
- Giấu xác khách nữ vào tường rồi thản nhiên bán hàng, chủ quán bar còn hỏi khách: "Có thấy mùi lạ không?" (47 phút trước)
- Ông Cù Ngọc Trang chính thức giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội (1 giờ trước)
- Khởi tố, bắt giam nữ Giám đốc và Kế toán trưởng Trung tâm TDTT Hà Tĩnh (1 giờ trước)
- Bí ẩn video YouTube dài 1,2 triệu giờ: Khi “màn hình trắng” từ Triều Tiên làm khuynh đảo mạng xã hội (1 giờ trước)
- CLB Ninh Bình cùng lúc chiêu mộ 3 sao U23 Việt Nam (1 giờ trước)
- Ông Trần Anh Tuấn thôi giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội (1 giờ trước)
- Lời khai 'lạnh người" của chủ xưởng sản xuất 800 tấn mì tươi "ngậm" hóa chất công nghiệp tại TP.HCM (2 giờ trước)