Công ty của Phạm Băng Băng bị yêu cầu hoàn trả 67 triệu NDT, tương đương hơn 250 tỷ đồng, liên quan khoản đầu tư vào bộ phim "Thắng Thiên Hạ", sau này đổi tên thành "Ba Thanh Truyện". Dù đã có phán quyết chung thẩm từ năm 2021, khoản tiền này đến nay vẫn chưa được thu hồi.

Theo Sinchew, ngày 27/9, Đông Dương Hỉ Lạc công khai thông tin liên quan tranh chấp với Công ty TNHH Văn hóa Truyền thông Điện ảnh và Truyền hình Ái Mỹ Thần, doanh nghiệp của Phạm Băng Băng.

Vụ việc từng được Tòa án Nhân dân Cấp cao Bắc Kinh đưa ra giải quyết và có phán quyết chung thẩm vào năm 2021. Theo phán quyết, Ái Mỹ Thần phải hoàn trả 40 triệu NDT tiền đầu tư ban đầu cùng 27 triệu NDT lợi nhuận đầu tư, tổng cộng 67 triệu NDT.

28-1790564693-pham-bang-bang-bi-cong-khai-doi-no-hon-250-ty-dong

Ngoài khoản tiền trên, công ty còn phải chịu khoản phạt phát sinh do chậm thực hiện nghĩa vụ.

Tuy nhiên, Đông Dương Hỉ Lạc cho biết dù đã gần 5 năm kể từ khi vụ việc bước vào giai đoạn thi hành án, doanh nghiệp vẫn chưa thu hồi được số tiền theo phán quyết.

Tranh chấp bắt nguồn từ bộ phim "Thắng Thiên Hạ"

Nguồn cơn vụ việc được cho là xuất phát từ dự án phim "Thắng Thiên Hạ", tác phẩm có sự tham gia của Phạm Băng Băng và Cao Vân Tường, sau đó được đổi tên thành "Ba Thanh Truyện".

Bộ phim hoàn tất ghi hình vào năm 2017. Đông Dương Hỉ Lạc cho biết doanh nghiệp từng đầu tư 60 triệu NDT vào dự án cùng Ái Mỹ Thần.

Tuy nhiên, tác phẩm không thể phát hành theo kế hoạch khi liên tiếp xảy ra những biến cố liên quan đến các diễn viên chính. Cao Vân Tường vướng vụ án tại Australia, trong khi Phạm Băng Băng gặp bê bối thuế vào năm 2018. Thời điểm phát sóng bộ phim vì thế bị kéo dài.

Sau đó, hai bên phát sinh tranh chấp xoay quanh việc hoàn trả khoản đầu tư. Vụ việc được đưa ra tòa và kết thúc bằng phán quyết chung thẩm vào năm 2021.

28-1790564693-pham-bang-bang-bi-cong-khai-doi-no-hon-250-ty-dong

Chủ nợ đặt câu hỏi về dòng tiền hơn 200 triệu NDT

Trong tuyên bố mới nhất, Đông Dương Hỉ Lạc cho rằng quá trình thi hành án gặp nhiều khó khăn. Theo doanh nghiệp này, Ái Mỹ Thần đưa ra lý do không có khả năng thanh toán, đồng thời lần lượt thực hiện các thủ tục liên quan đến phá sản và thanh lý.

Đáng chú ý, phía nhà đầu tư cũng đặt vấn đề về một số giao dịch tài chính của Ái Mỹ Thần trong giai đoạn 2018-2020.

Theo nội dung được Đông Dương Hỉ Lạc công khai, công ty của Phạm Băng Băng từng chuyển hơn 200 triệu NDT, tương đương hơn 700 tỷ đồng, cho 2 studio đứng tên nữ diễn viên. Ngoài ra còn có các khoản tiền được chuyển cho những bên liên quan khác.

Từ những giao dịch này, Đông Dương Hỉ Lạc yêu cầu Ái Mỹ Thần giải thích mục đích cũng như căn cứ thực hiện các khoản chuyển tiền.

Doanh nghiệp này đồng thời đề cập những thay đổi liên quan đến cổ đông và người đại diện pháp luật của Ái Mỹ Thần trong thời gian tranh chấp diễn ra.

Theo Đông Dương Hỉ Lạc, việc không thể thu thập đầy đủ sổ sách và chứng từ kế toán khiến quá trình xác minh dòng tiền cũng như thanh lý tài sản gặp khó khăn.

Đến nay, Phạm Băng Băng chưa đưa ra phản hồi về yêu cầu hoàn trả 67 triệu NDT được Đông Dương Hỉ Lạc công khai trên mạng xã hội.

Phạm Băng Băng sinh năm 1981, được biết đến rộng rãi tại châu Á sau vai diễn trong "Hoàn Châu Cách Cách". Nữ diễn viên sau đó tham gia nhiều tác phẩm như "Lạc lối ở Bắc Kinh", "Tôi không phải Phan Kim Liên" và "Phong thần truyền kỳ", từng là một trong những gương mặt được chú ý của làng giải trí Hoa ngữ.

PN (SHTT)