Sao 360°
27/09/2021 23:00Rầm rộ ảnh nghi Công Vinh và Thuỷ Tiên bị mời lên công an làm việc, sự thật là gì?
Liên tục bị gọi tên trong những drama căng đét trên mạng xã hội, Thuỷ Tiên và Công Vinh đã im hơi lặng tiếng sau vụ ra ngân hàng nhận 18.000 tờ sao kê khoản tiền 177 tỷ kêu gọi cứu trợ bà con miền Trung. Dù cặp vợ chồng "Beck-Vic Việt Nam" đã lên tiếng trần tình nhưng trên mạng xã hội liên tục rộ lên những tin đồn gây hoang mang dư luận.
Tối ngày 27/9, các diễn đàn bàn chuyện showbiz đồng loạt đăng tải bức ảnh được cho là vợ chồng Công Vinh và Thuỷ Tiên lên bị mời lên công an làm việc. Mặc dù chỉ được chụp ở phía sau và ảnh chất lượng thấp nhưng nhiều người đã nhận ra bóng lưng của Thuỷ Tiên và nửa khuôn mặt giống với Công Vinh. Sau những thị phi vừa qua, tin đồn vợ chồng nữ ca sĩ có mặt tại đồn công an tại thời điểm này khiến nhiều người tò mò, thắc mắc.
Tuy nhiên, thực hư là gì?

Trên thực tế, bức ảnh này từng bị lan truyền vào tháng 11/2020, lúc cả hai gặp biến căng đét với antifan. Thời điểm đó, khi chúng tôi liên hệ, đại diện của Công Vinh và Thuỷ Tiên phủ nhận chuyện vợ chồng nữ ca sĩ đến trình diện công an vào hôm 13/11/2020. "Hình ảnh được lan truyền có thể do dân mạng bịa ra", quản lý Thuỷ Tiên từng khẳng định.
Ngoài ra, nếu soi kỹ, 2 nhân vật trong ảnh đều không mang khẩu trang nên có thể khẳng định khoảnh khắc này không phải được chụp trong thời gian gần đây.

Trước đó, đại diện luật sư của Thuỷ Tiên - Công Vinh từng cho biết đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ để đòi lại công bằng cho thân chủ: "Trên tinh thần thượng tôn pháp luật và tin tưởng vào quá trình giải quyết của các Cơ quan chức năng, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh cùng với đại diện pháp lý của mình là Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam đã, đang và sẽ tiếp tục tiến hành tố cáo lên cơ quan Công an, đồng thời khởi kiện đối với các cá nhân có hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh.
Bằng công cụ pháp luật, chúng tôi sẽ yêu cầu các cá nhân đó phải chấm dứt các cáo buộc, vu khống của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời bồi thường thiệt hại cho những tổn thất mà họ đã gây ra".

Theo Hạ Anh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
Tin cùng chuyên mục








-
H'Hen Niê bụng bầu to vượt mặt vẫn tập gym gây sốt mạng xã hội, phản ứng của dân tình gây chú ý (19/07)
-
Nội dung AI "rác" hoành hành, bủa vây người dùng mạng (19/07)
-
Bài ném biên mang về 3 điểm, tuyển Indonesia đẩy Malaysia vào thế "chân tường" tại giải Đông Nam Á (19/07)
-
Bão Wipha vào Biển Đông thành bão số 3, khả năng di chuyển về hướng vịnh Bắc Bộ (19/07)
-
6 lỗi cơ bản khi lái xe khiến bạn trông như "tay mơ" trên đường (19/07)
-
Vụ cháy kho xưởng ở Hà Nội: Hơn 60 lính cứu hỏa dập tắt đám cháy rộng 1.700m2 (19/07)
-
Huấn luyện viên "Ma cà rồng" ép sinh viên hiến máu hàng trăm lần đổi lấy tín chỉ (19/07)
-
Nam ca sĩ từ bỏ TP.HCM ra Phú Quốc xây biệt thự ở, đất đai bạt ngàn (19/07)
-
Căn bệnh bí ẩn khiến hơn 140 người đổ bệnh trên du thuyền hạng sang (19/07)
-
4 loại hạt vứt lăn lóc trong nhà cũng đừng dại mà ăn: Phá gan, hại thận, ung thư tìm đến (19/07)
Bài đọc nhiều



