-
Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2026 cao nhất 24,41 điểm -
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2026 cao nhất 29,7 điểm -
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 cao nhất 29,54 điểm -
Con trai mất 5 năm, con dâu muốn tái hôn, mẹ chồng nghẹn lòng: “Tôi không giữ, nhưng vẫn thấy đau” -
Uống nước dừa thường xuyên, thận sẽ ra sao? Có một nhóm người cần đặc biệt lưu ý -
Hà Nội dự kiến sắp xếp lại 5 sở, không còn Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Du lịch? -
Việt Nam để quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane trong 2 ngày -
Hà Nội xem xét miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND với 11 người đứng đầu sở, ngành -
Xuất hiện điểm chuẩn tuyệt đối 30/30 -
Chuyên gia Indonesia chỉ ra điểm đáng sợ nhất của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026
Sao 360°
18/05/2020 15:29Sao 'Cánh đồng bất tận' sau 10 năm

Cánh đồng bất tận dựa trên truyện cùng tên của Nguyễn Ngọc Tư, xoay quanh cuộc sống ba cha con người miền Tây. Khi đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình khởi động dự án, khán giả đã trông đợi do độ nổi tiếng của truyện gốc. Tác phẩm văn học từng gây tranh cãi do khắc họa trần trụi cuộc sống của những người dân quê.
Khi ra mắt, Cánh đồng bất tận tạo hiệu ứng tích cực, khiến nhiều khán giả xúc động. Phim thắng giải Cánh Diều Bạc năm 2010, đồng thời tranh giải ở nhánh chính New Currents tại LHP Busan (Hàn Quốc). Ảnh: BHD.
| Trailer phim. |

Giai đoạn từ năm 2009 đến 2010, Dustin Nguyễn (trái) liên tiếp ghi dấu với Huyền thoại bất tử, Để Mai tính và Cánh đồng bất tận. Trong tác phẩm bối cảnh miền Tây, anh hóa thân ông Võ, người đàn ông hiền lành, trở thành kẻ nát rượu, cộc cằn sau khi vợ (Tăng Thanh Hà) bỏ đi. Ông khiến hai con là Nương (Lan Ngọc) và Điền (Võ Thanh Hòa) e sợ bởi tính nóng, hay dùng đòn roi.
Dù lớn lên ở Mỹ, Dustin Nguyễn vẫn thể hiện tốt chân dung người đàn ông Nam Bộ nhờ quá trình chuẩn bị, kỹ thuật diễn xuất. Trong 10 năm tiếp theo, anh duy trì tên tuổi của một diễn viên kiêm đạo diễn hàng đầu Việt Nam, có nhiều sản phẩm được đón nhận. Ảnh: BHD.
Giai đoạn từ năm 2009 đến 2010, Dustin Nguyễn (trái) liên tiếp ghi dấu với Huyền thoại bất tử, Để Mai tính và Cánh đồng bất tận. Trong tác phẩm bối cảnh miền Tây, anh hóa thân ông Võ, người đàn ông hiền lành, trở thành kẻ nát rượu, cộc cằn sau khi vợ (Tăng Thanh Hà) bỏ đi. Ông khiến hai con là Nương (Lan Ngọc) và Điền (Võ Thanh Hòa) e sợ bởi tính nóng, hay dùng đòn roi.
Dù lớn lên ở Mỹ, Dustin Nguyễn vẫn thể hiện tốt chân dung người đàn ông Nam Bộ nhờ quá trình chuẩn bị, kỹ thuật diễn xuất. Trong 10 năm tiếp theo, anh duy trì tên tuổi của một diễn viên kiêm đạo diễn hàng đầu Việt Nam, có nhiều sản phẩm được đón nhận. Ảnh: BHD.
Cánh đồng bất tận là tác phẩm bước ngoặt trong sự nghiệp Lan Ngọc. Lúc nhận lời dự án, diễn viên sinh năm 1990 là sinh viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Vai Nương có số phận bi kịch làm tôn những thế mạnh của Lan Ngọc như nhan sắc trong trẻo, khả năng diển xuất nội tâm.
Sao nữ kể từng bị cha phản đối tham gia phim khi biết có cảnh Nương bị hai người đàn ông cưỡng bức. Lan Ngọc chuẩn bị kỹ tâm lý và xem đó là công việc diễn xuất chuyên nghiệp. Cô nhận giải nữ chính phim điện ảnh ở Cánh Diều Vàng năm 2010.

10 năm qua, sự nghiệp Lan Ngọc thăng tiến. Cô liên tục biến hóa phong cách, từ vai phản diện (Tấm Cám: Chuyện chưa kể), hành động (Găng tay đỏ) đến tiểu thư kiêu căng (Cô Ba Sài Gòn). Gần đây, sao nữ gắn liền hình tượng phụ nữ chủ động, mạnh mẽ, trong Cua lại vợ bầu và hai phần Gái già lắm chiêu.
Dù mới 30 tuổi, Lan Ngọc có nhiều thành tích cả về nghệ thuật lẫn giải trí: hai giải nữ chính Cánh Diều (với Cánh đồng bất tận, Trúng số), đóng chính hai phim doanh thu trên 150 tỷ đồng (Gái già lắm chiêu 3 và Cua lại vợ bầu). Trong đời tư, cô từng có chuyện tình ba năm với diễn viên Minh Luân. Ảnh: Lan Ngọc trong Gái già lắm chiêu 3, Lotte.

Vai Điền mộc mạc trong Cánh đồng bất tận giúp Võ Thanh Hòa nhận giải nam phụ ở Cánh Diều 2010. Diễn viên sinh năm 1989 xuất thân gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là diễn viên Võ Thanh Phong, mẹ là biên kịch Huỳnh Thanh Diệu. Anh đóng phim từ năm chín tuổi, trong series Hương dẻ, sau đó tham gia nhiều phim truyền hình.
Sau Cánh đồng bất tận, Võ Thanh Hòa du học điện ảnh ở Singapore rồi chuyển hướng đạo diễn. Anh làm các phim Bệnh viện ma (2016), Ông ngoại tuổi 30 (2018), Hoán đổi (2019) và Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử (2020). Nghệ sĩ kết hôn với diễn viên Mai Bảo Ngọc (phải) năm 2018, có một con gái. Đôi vợ chồng thường sánh đôi ở các sự kiện. Ảnh: Lê Huy.

Lan Ngọc (phải) dự tiệc cưới của Võ Thanh Hòa. Trong Cánh đồng bất tận, cô đóng chị anh nhưng ngoài đời kém một tuổi. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Hải Yến (phải) hóa thân cô gái điếm tên Sương, bị đánh ghen, may mắn được Điền giải cứu. Sương sống cùng gia đình này nhưng bị ông Võ đối xử lạnh nhạt. Vốn là diễn viên thực lực, Hải Yến không khó hoàn thành vai diễn nhiều nỗi lòng. Cô sinh năm 1982, nổi tiếng với những phim Mùa hè chiều thẳng đứng, Người Mỹ trầm lặng, Chuyện của Pao và Chơi vơi.
Phim gần nhất của Đỗ Thị Hải Yến là Cha và con và... (2015) của đạo diễn Phan Đăng Di. 5 năm qua, cô ít xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Hải Yến kết hôn với doanh nhân Calvin Lâm năm 2012, có ba con với anh. Ảnh: BHD.

Hải Yến tái ngộ Trần Anh Hùng (đạo diễn Mùa hè chiều thẳng đứng) ở chương trình điện ảnh Gặp gỡ mùa thu năm 2016. Ảnh: Nick M.

Vai của Tăng Thanh Hà dù ít đất diễn nhưng gây nhiều cảm xúc trong Cánh đồng bất tận. Nhân vật là vợ ông Võ, được mô tả có nụ cười lấp lánh cả khúc sông. Khi bị phát hiện ngoại tình, cô bỏ gia đình theo tình nhân, khiến chồng u uất. Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho biết chọn Tăng Thanh Hà vì cô cười đẹp giống nguyên mẫu văn học.
Lúc đóng Cánh đồng bất tận, Tăng Thanh Hà đang ở đỉnh cao sự nghiệp với vai nữ chính trong loạt phim Bỗng dưng muốn khóc, Hương phù sa. Vẻ ngoài rạng rỡ khiến cô là một trong những ngôi sao được hâm mộ nhất thời đó. Nhưng Tăng Thanh Hà hạn chế hoạt động showbiz sau đám cưới với doanh nhân Louis Nguyễn năm 2012. Phim cuối cùng cô đóng chính là Mỹ nhân kế (2013) của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Gần đây, Tăng Thanh Hà tập trung việc kinh doanh và chăm lo gia đình với hai con. Ảnh: BHD.
Theo Ân Nguyễn (VnExpress.net)
- Hà Nội: Cháy cơ sở phế liệu trên đường 25m, lực lượng chức năng huy động máy xúc san phẳng hiện trường (18:28)
- TP.HCM đề nghị truy tố 56 bị can trong đường dây đòi nợ thuê của Được Đất Bắc và Lê Phong Gia Lai (18:00)
- CĐV Malaysia bạo loạn ngoài sân bóng sau lượt trận cuối vòng bảng ASEAN Cup 2026 (55 phút trước)
- Cây gạo cổ thụ bật gốc do mưa gió, giao thông qua đèo Bảo Lộc bị ách tắc (1 giờ trước)
- An Giang: Nghi trộm chó, hai đối tượng dùng dao tự chế chém nạn nhân nứt sọ (1 giờ trước)
- Điểm chuẩn ĐH Kinh tế TP.HCM năm 2026: Ngành cao nhất đạt 97/100 điểm (1 giờ trước)
- Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2026 cao nhất 24,41 điểm (2 giờ trước)
- Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2026 cao nhất 29,7 điểm (2 giờ trước)
- Mourinho áp dụng "kỷ luật thép" ở Real Madrid (2 giờ trước)
- Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 cao nhất 29,54 điểm (2 giờ trước)