Sau tranh cãi xoay quanh cách phản hồi bình luận trên Threads, ca sĩ Lệ Quyên gây chú ý dư luận khi Sở VH&TT TP.HCM xác nhận đã tiếp nhận thông tin để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Những ngày qua, ca sĩ Lệ Quyên trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau một tình huống tương tác với người dùng trên nền tảng Threads. Sự việc bắt nguồn từ đoạn clip nữ ca sĩ đăng tải trong trang phục dân tộc thiểu số, kèm dòng chú thích “Mị ơi” trên tài khoản đã được xác thực.

Dưới bài đăng, một tài khoản để lại bình luận bằng tiếng Anh: “Her flop era lowk serving”, được hiểu phổ biến là dù không còn ở giai đoạn đỉnh cao nhưng vẫn có sức hút. Tuy nhiên, phản hồi trực tiếp của Lệ Quyên sau đó bị cho là khá gay gắt, nhanh chóng lan truyền và tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự thất vọng, cho rằng cách ứng xử này chưa phù hợp với hình ảnh của một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng.

lệ quyên (1).jpg
Bài viết đăng tải trên mạng xã hội Threads. Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với báo chí ngày 14-1, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết các đơn vị chuyên môn đã tiếp nhận thông tin liên quan đến vụ việc, đồng thời phối hợp xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền. Theo cơ quan quản lý, không gian mạng cũng là môi trường chịu sự điều chỉnh của pháp luật, mọi hành vi phát ngôn đều gắn với trách nhiệm cá nhân.

Đáng chú ý, với người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, yêu cầu về chuẩn mực ứng xử được đặt ra cụ thể trong Bộ Quy tắc ứng xử ban hành kèm theo Quyết định 3196 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo Điều 7 của bộ quy tắc này, nghệ sĩ phải ứng xử chân thành, đúng mực, thân thiện, qua đó xây dựng hình ảnh tích cực và mối quan hệ tốt đẹp với công chúng, khán giả.

Bên cạnh đó, Điều 8 của bộ quy tắc cũng quy định rõ nghệ sĩ khi tham gia báo chí, truyền thông và không gian mạng không được sử dụng từ ngữ gây mâu thuẫn, xung đột hoặc tạo ra những tranh cãi theo hướng tiêu cực. Mọi phát ngôn, phản hồi trước khán giả cần đảm bảo tính chừng mực, phù hợp với chuẩn mực văn hóa và trách nhiệm xã hội của người của công chúng.

Song song với các quy định chuyên ngành, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cũng nhấn mạnh nguyên tắc mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm về hành vi và phát ngôn của mình trên nền tảng số, không phân biệt là nghệ sĩ hay người dùng thông thường.

Giữa lúc tranh cãi chưa lắng xuống, chiều 11-1, Lệ Quyên đã đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân để bày tỏ quan điểm. Nữ ca sĩ cho biết do lịch trình biểu diễn dày và di chuyển sớm ra Hà Nội, cô không kịp nắm bắt diễn biến sự việc. Khi quay lại mạng xã hội, tranh luận đã lan rộng và bị nhìn nhận theo hướng mà cô cho là phiến diện.

lệ-quyên-_2_.jpeg
lệ-quyên-_3_.jpeg
lệ quyên 1.jpeg
Bài đăng của ca sĩ Lệ Quyên. Ảnh chụp màn hình

Theo Lệ Quyên, phần lớn những bình luận nhắm vào cô mang tính công kích cá nhân, gièm pha và xúc phạm. Nữ ca sĩ khẳng định bản thân không làm điều sai trái nhưng thường xuyên trở thành đối tượng của các thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến danh dự cá nhân và gia đình. Cô cũng đặt vấn đề về việc những hành vi xúc phạm ẩn danh trên mạng xã hội chưa được nhìn nhận và xử lý tương xứng.

Lệ Quyên phủ nhận việc mất kiểm soát trong phát ngôn, cho rằng phản ứng của mình chỉ nhằm tự vệ trong giới hạn cho phép và sau đó đã chọn cách im lặng. Nữ ca sĩ nhấn mạnh sự trân trọng dành cho những khán giả tỉnh táo, đồng thời mong muốn các vấn đề liên quan đến ứng xử trên không gian mạng được nhìn nhận công bằng, đúng bản chất.

“Tôi luôn ý thức mình là nghệ sĩ và chấp nhận áp lực của nghề, nhưng trước hết tôi vẫn là một con người”, Lệ Quyên chia sẻ, khép lại bài viết giữa làn sóng tranh luận vẫn tiếp diễn trên mạng xã hội.

HL (SHTT)