-
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng -
Từ chối gánh khoản nợ của bố mẹ chồng, người phụ nữ bất ngờ trở thành "người ngoài" trong chính gia đình -
Thực hư thông tin Thanh Hóa sắp giảm từ 166 xuống 58 đơn vị hành chính cấp xã, tìm ra người tung tin
Sao 360°
16/06/2023 15:42Trấn Thành lại khóc, nhưng lần này có đáng bị bêu rếu?
Ngày 14/6, Song Joong Ki thông báo lên chức bố sau khi nữ diễn viên Katy Louise Saunders sinh con trai ở Rome, Italy. Sau khi biết tin vợ sinh con, tài tử Hậu duệ mặt trời viết tâm thư thể hiện sự hạnh phúc khi nhắc đến gia đình.
"Tôi đang hạnh phúc và biết ơn khi chăm sóc gia đình mình. Tôi nghĩ em bé là món quà quý giá nhất đến với vợ chồng tôi, ước mơ lớn nhất của tôi là tạo dựng gia đình hạnh phúc đến cuối đời. Và ngày tốt lành đó đã đến nhờ sự ủng hộ của nhiều người", Song Joong Ki viết thư gửi khán giả và người hâm mộ.
Sau bài cảm ơn, gọi vợ là "ước mơ lớn nhất", "sống hạnh phúc đến cuối đời", Song Joong Ki bỗng bị lôi chuyện tình cảm, hôn nhân thất bại với Song Hye Kyo ra làm trò đùa.
Song Hye Kyo - vốn không liên quan đến câu chuyện - bỗng trở thành nạn nhân trong trò đùa gán ghép, nhắc lại chuyện của người đã ly hôn.

Trò đùa biến người khác thành nạn nhân
Song Joong Ki và Song Hye Kyo từng được khán giả ca ngợi là "chuyện tình đẹp như mơ" sau khi phim giả tình thật từ Hậu duệ mặt trời. Khoảnh khắc hai người dắt tay vào lễ đường trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội suốt thời gian dài.
Nhưng đến tháng 6/2019, Song Hye Kyo và Song Joong Ki tuyên bố ly hôn. Những câu nói ngôn tình dành cho nhau của cặp diễn viên nổi tiếng hiện bị cộng đồng mạng đào lại và chế giễu.
Song Joong Ki từng nói về Song Hye Kyo bằng những câu đậm chất ngôn tình như "Với hẹn ước cùng nhau đi tới cuối con đường, tôi và Song Hye Kyo bước sang trang mới của cuộc đời bằng đám cưới", "Tôi đang cực kỳ hạnh phúc khi quyết định được việc quan trọng nhất đời người"...
Một số bình luận trên các diễn đàn cho rằng Song Joong Ki "chỉ nói suông". Những lời hứa cùng nhau đi đến cuối đời từng được sao phim Vincenzo nói với Song Hye Kyo.
"Anh từng hứa trọn đời bên Song Hye Kyo cơ mà", "Khi nói những lời này anh có nghĩ đến Song Hye Kyo không?", "Song Hye Kyo là người thiệt thòi khi nghe anh nói những lời này đấy"...
Ở Việt Nam, trường hợp tương tự là Trấn Thành.
Trong tập mới chương trình Người ấy là ai, Trấn Thành kể lại chuyện từng muốn cưới người bạn gái cùng mình vượt qua khó khăn nhưng không thể làm được. Nam diễn viên có rơi lệ khi bày tỏ: "Lúc đó tôi phát triển nhanh trong sự nghiệp. Tôi đã trách bản thân mình nhiều. Một trong những người tôi thấy có lỗi, muốn gặp lại để nói lời xin lỗi là người bạn gái tôi kể với bạn", Trấn Thành rớm nước mắt.
Ngay sau bài đăng, mạng xã hội xuất hiện những lời cười cợt, bình luận công kích. Có người thậm chí đăng những bức ảnh chụp trong quá khứ của nam diễn viên và bạn gái cũ. Những dòng status trong quá khứ nói về người yêu của Trấn Thành thỉnh thoảng cũng bị đào lại làm trò cười trên mạng.
Hari Won cũng là nạn nhân của trò đùa với những bình luận cợt nhả như "người đàn ông cuối cùng bằng Trấn Thành", "9 năm không bằng 2 năm"...
Đằng sau những câu bình luận cợt nhả là hàng trăm, hàng nghìn lượt thả cảm xúc biểu tượng cười. Nhưng với người trong cuộc, họ đang biến thành nạn nhân của bạo lực mạng núp bóng trò đùa.
Từ Song Hye Kyo, Song Joong Ki, Trấn Thành, bạn gái cũ... đều tìm được hạnh phúc riêng sau chia tay. Một số người cho rằng những bình luận nhắc về người cũ là thiếu văn minh và gây tổn thương người khác.
"Ai cũng từng một lần hứa yêu đối phương mãi mãi"
Theo Psychology Today, giữ lời hứa được xem là thước đo giá trị con người. Ai chịu trách nhiệm với lời nói thường được đánh giá cao. Tuy nhiên, bất kỳ ai trong cuộc sống, đã là con người, luôn phải vật lộn để giữ lời hứa, đặc biệt là trong tình yêu.
"Lời hứa là sự thừa nhận ý định, đánh dấu sự kiện giữa các cá nhân, từ hôn nhân đến nhiệm vụ ở nhà, nơi làm việc. Trong tình yêu, lời hứa thường đặt ra mục tiêu như: Anh yêu em suốt đời, chúng ta không bao giờ chia tay...", Tiến sĩ Melissa Ritter, chuyên gia tâm lý của Viện William Alanson White, Mỹ viết trên Psychology Today.
Lý do lớn nhất khiến chúng ta thất hứa là cảm xúc, năng lực hoặc hoàn cảnh thay đổi theo thời gian. Sự phai nhạt của tình yêu lãng mạn dành cho đối phương là điều dễ thấy nhất.
Chuyên trang nhận định lời hứa bị xung đột do nhận thức tại thời điểm đưa ra lời hứa và sau này không giống nhau. Hầu hết ai cũng nói câu "Anh bên cạnh em mãi mãi", "Em yêu anh suốt đời" ít nhất một lần trong đời. Trong thời điểm đó, ai cũng có ý chân thành, ít nhất là tin tưởng bản thân có thể làm được điều đó.
"Khi yêu, con người thường tập trung vào cảm xúc tích cực, nói những lời ít đe dọa đến cảm giác hạnh phúc. Tại lúc nói, con người chỉ muốn người kia ở mãi bên mình, không lường trước tương lai thế nào", Tiến sĩ Melissa Ritter nhận định.
Câu hỏi đặt ra là tại sao con người luôn hứa kéo dài tình yêu mãi mãi dù biết điều đó khó thực hiện? Lời hứa được xem như "hợp đồng" tạo điều kiện cho sự tin tưởng vào tình yêu. Nhưng thực tế có nhiều thứ tác động, nằm ngoài nhận thức khiến lời hứa khó thực hiện.
Trong nghiên cứu của nhà tâm lý học Lara Kammrath và Johanna Peetz. Brooks, nhiều người chỉ ra rằng họ thường bị thúc đẩy bởi tình cảm để đưa ra lời hứa. Ai cũng có ý định thực hiện lời hứa ngay tại lúc nói, nhưng những lời hứa xa hoa nhất, chẳng hạn như yêu nhau mãi mãi ít có khả năng thực hiện nhất.
"Một số cử chỉ, suy nghĩ sống với người khác đến cuối đời... phần lớn là tự phát. Con người khi yêu thường nảy ra ý định làm gì đó tốt đẹp cho đối phương, đôi khi những lời hứa mang tính tượng trưng làm đối phương yên lòng", chuyên gia nói.
Theo Trạch Dương (Tiền Phong)
- Antiantiart và M-TP Entertainment lên tiếng về tranh chấp bản quyền tác phẩm của nghệ sĩ Lê Giang (05/06/26 23:00)
- Đây là iPhone 5G rẻ nhất Việt Nam, mạnh ngang iPhone 13 Pro Max, chụp ảnh ngang cơ iPhone 17e (05/06/26 22:30)
- Nữ giáo viên bị chồng đánh thương tích 95% ở Quảng Ninh đã không qua khỏi sau 2 tháng điều trị (05/06/26 22:22)
- Nissan X-Trail e-Power tái xuất: SUV hybrid giá dưới 1 tỷ đồng khiến CR-V phải 'dè chừng' (05/06/26 22:10)
- Khi nào miền Bắc có mưa lớn, chấm dứt đợt nắng nóng? (05/06/26 21:50)
- Bàn ăn nghìn tỷ USD: Chủ tịch LG, CEO Nvidia bên bàn thịt nướng ở Hàn Quốc (05/06/26 21:20)
- Loại vaccine đầu tiên do AI tạo ra có gì đặc biệt mà được kỳ vọng ngăn đại dịch tương lai? (05/06/26 21:10)
- Tài xế xe đầu kéo nhớ lại cảnh tượng vô cớ bị người nước ngoài chặn đầu tấn công dù không quen biết (05/06/26 20:56)
- Những loại xe ô tô không phải lắp ghế trẻ em từ ngày 1/7 (05/06/26 20:42)
- Bộ Công Thương công bố các cửa hàng bán xăng E5 RON92 tại Hà Nội, TPHCM và giá bán mới nhất? (05/06/26 20:33)