Sự nghiệp nghệ thuật và quản lý của TS.NSND Đỗ Quốc Hưng vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng khi ông chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Nhạc viện TP.HCM.

Vào ngày 25/7, Nhạc viện TP.HCM đã trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định Công nhận chức vụ Giám đốc Nhạc viện TP.HCM đối với TS.NSND Đỗ Quốc Hưng. Trước khi đảm nhận trọng trách mới này, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đồng thời từng giữ vai trò Giám đốc và Phó Bí thư Đảng uỷ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Quốc Hưng ảnh 1
NSND Quốc Hưng làm Giám đốc Nhạc viện TP.HCM. Ảnh: Nhạc viện TP.HCM.

Phát biểu tại lễ nhận chức, NSND Quốc Hưng không giấu được sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì đã tin tưởng giao phó trọng trách lớn lao.

Bên cạnh đó, ông cũng dành những lời tri ân chân thành đến môi trường công tác cũ cùng đơn vị mới: "Xin gửi lời tri ân sâu sắc tới toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - những người đã luôn đồng hành, động viên và là điểm tựa vững chắc đối với tôi trong suốt những năm tháng công tác. Xin cảm ơn Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và các em học sinh, sinh viên Nhạc viện TP.HCM đã dành cho tôi sự đón tiếp chân tình, nồng hậu trong ngày hôm nay".

Hành trình sự nghiệp ấn tượng của giọng nam trầm hiếm có

NSND Quốc Hưng (tên đầy đủ là Đỗ Quốc Hưng) sinh năm 1970 tại Hà Nội. Hành trình gắn bó với sự nghiệp giảng dạy và quản lý âm nhạc của ông bắt đầu từ năm 1991 tại Nhạc viện Hà Nội (tiền thân của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Trong quá trình công tác tại đây, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó chủ nhiệm, Chủ nhiệm khoa Thanh nhạc, và sau đó là Phó giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Từ tháng 6/2025, ông chính thức giữ chức vụ Giám đốc của học viện này trước khi chuyển giao sang vị trí lãnh đạo mới tại TP.HCM.

Năm 2019, những đóng góp bền bỉ của ông cho nền nghệ thuật nước nhà đã được ghi nhận khi ông chính thức được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Về mặt nghệ thuật, NSND Quốc Hưng sở hữu giọng hát nam trầm đại (basso profondo) thuộc hàng hiếm. Tên tuổi của ông ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả qua nhiều tác phẩm kinh điển như Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam, Người là niềm tin tất thắng, Bài ca chiến thắng, hay Tiếng chuông nhà thờ

Không dừng lại ở vai trò biểu diễn, NSND Quốc Hưng còn là một nhà nghiên cứu tâm huyết về nghệ thuật thính phòng. Đồng thời, ông cũng là người thầy trực tiếp đào tạo, dìu dắt nhiều thế hệ học trò đạt được những thành tích nổi bật trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

PV (SHTT)